Cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Yên Dũng và huyện Lục Nam (Bắc Giang)

15:12 | 12/02/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Yên Dũng và huyện Lục Nam (Bắc Giang) nhằm thực hiện chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức hội cơ sở, phát triển hội viên.
Xúc tiến thúc đẩy việc thành lập Hội hữu nghị Armenia - Việt Nam trong năm 2021 Xúc tiến thúc đẩy việc thành lập Hội hữu nghị Armenia - Việt Nam trong năm 2021
Ngày 20/1, Hội hữu nghị Việt Nam - Armenia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
Ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia cựu quân tình nguyện huyện Chương Mỹ Ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia cựu quân tình nguyện huyện Chương Mỹ
Ngày 17/1, Chi hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện huyện Chương Mỹ đón nhận quyết định thành lập và tổ chức Lễ ra mắt Chi hội.

Theo đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Yên Dũng và huyện Lục Nam là tổ chức xã hội tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang; tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Yên Dũng.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, Hội có trách nhiệm tổ chức Đại hội theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Yên Dũng và huyện Lục Nam sẽ xây dựng thêm được kênh giao lưu, hợp tác hữu nghị hiệu quả giữa tỉnh với các địa phương Bắc Giang.

Cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Yên Dũng và huyện Lục Nam (Bắc Giang)
Năm 2020, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng Cờ thi đua cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Bắc Giang được thành lập ngày 23/7/2012 theo Quyết định số 967/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, là thành viên của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang; hiện nay có gần 1000 hội viên, hầu hết là cựu chiến binh, quân tình nguyện và chuyên gia giúp bạn, tham gia sinh hoạt ở hầu hết các huyện, thành phố.

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội
Chiều 27/12, Ban Vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Thu Hà, nguyên Chính ủy Viện Quân y 108 được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội nhiệm kỳ này.
65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt- Pháp: đóng góp bền bỉ, to lớn, thiết thực cho quan hệ hai nước 65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt- Pháp: đóng góp bền bỉ, to lớn, thiết thực cho quan hệ hai nước
Ngày 19/12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt- Pháp (AAVF) nay là Hội hữu nghị và hợp tác Việt - Pháp (AACVF) (02/7/1955 - 02/7/2020). Cũng trong dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quyết định trao Bằng khen cho tập thể Hội vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid 19.
USTH trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp USTH trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp
Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp phối hợp với trường Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức "Hội thảo hợp tác Việt-Pháp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học". Tại hội thảo, Hội hữu nghị và Hợp tác Việt-Pháp cũng trao quyết định thành lập chi hội hữu nghị Việt-Pháp của trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cho-phep-thanh-lap-hoi-huu-nghi-viet-nam-campuchia-huyen-yen-dung-va-huyen-luc-nam-bac-giang-131080.html

In bài viết