Tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông ngay sau khi ông Biden nhậm chức

13:52 | 25/01/2021

Theo Reuters, ngày 23/1, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tiến vào Biển Đông ngày 23/1 nhằm "thúc đẩy quyền tự do trên biển". Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ tới Biển Đông dưới thời tân Tổng thống Joe Biden.
Gần 200 lính Vệ binh quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức của ông Joe Biden dương tính với SARS-CoV-2 Gần 200 lính Vệ binh quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức của ông Joe Biden dương tính với SARS-CoV-2
Tàu khu trục Hải quân Mỹ trang bị tên lửa hành trình tiến vào Biển Đen Tàu khu trục Hải quân Mỹ trang bị tên lửa hành trình tiến vào Biển Đen

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, nhóm tàu sân bay Mỹ tới Biển Đông để tiến hành các hoạt động như thường lệ “đảm bảo tự do trên biển, xây dựng quan hệ đối tác, thúc đẩy an ninh hàng hải”.

Tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông ngay sau khi ông Biden nhậm chức
Tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông ngay sau khi ông Biden nhậm chức.

Chuẩn đô đốc Doug Verissimo, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay nói: “Sau khi đi qua những vùng biển này suốt 30 năm trong sự nghiệp, thật tuyệt khi được quay lại Biển Đông, tiến hành các hoạt động thường lệ, thúc đẩy quyền tự do trên biển, trấn an các đồng minh và đối tác”.

“Với 2/3 lượng hàng hóa thương mại của thế giới đi qua khu vực rất quan trọng này, chúng tôi phải duy trì sự hiện diện của mình và tiếp tục thúc đẩy trật tự dựa trên luật lệ để tất cả chúng ta có thể phát triển thịnh vượng”, vị Chuẩn đô đốc nói thêm.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Antony Blinken, người được đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ trong phiên điều trần tại Thượng viện hôm 19/1 nói rằng: “Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác".

Nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đông lần này bao gồm hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, tuần dương hạm USS Bunker Hill cùng hai khu trục hạm USS Russell và USS John Finn.

Gần 200 lính Vệ binh quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức của ông Joe Biden dương tính với SARS-CoV-2 Gần 200 lính Vệ binh quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức của ông Joe Biden dương tính với SARS-CoV-2
Cục Vệ binh Quốc gia hiện đã từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên, họ cho biết các binh sĩ đang tuân theo chỉ đạo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).
Tàu khu trục Hải quân Mỹ trang bị tên lửa hành trình tiến vào Biển Đen Tàu khu trục Hải quân Mỹ trang bị tên lửa hành trình tiến vào Biển Đen
NDCC cho hay, con tàu được trang bị tên lửa hành trình và các lực lượng cũng như phương tiện của Hạm đội Biển Đen đã bắt đầu theo dõi mọi hành động của con tàu.
Ông Biden là Tổng thống Mỹ đầu tiên dùng chuyên cơ Không lực Một mới? Ông Biden là Tổng thống Mỹ đầu tiên dùng chuyên cơ Không lực Một mới?
Không lực Một là tên gọi của bất kỳ chiếc phi cơ nào chở tổng thống Mỹ. Thuật ngữ này thường được dùng để chỉ chuyên cơ màu xanh trắng biểu tượng, với dòng chữ "United States of America" trên thân.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tau-san-bay-my-tien-vao-bien-dong-ngay-sau-khi-ong-biden-nham-chuc-129681.html

In bài viết