Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

18:41 | 18/01/2021

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1 Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1
Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng Tin tức pháp luật chiều 17/1: Ba cha con ở Phú Thọ tử vong bất thường tại nhà riêng

Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ
Ảnh: Tuổi tre

Ngày 18/1, TAND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Trâm (53 tuổi, cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa) tổng cộng 7 năm tù về tội Giả mạo trong công tác và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thụy Phương Thảo (33 tuổi, cựu nhân viên kế toán Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa) bị 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2016, ông Trâm lúc đó là Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa đã chỉ đạo nhân viên làm giả các tài liệu để bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (42 tuổi, lao động tự do) làm Phó chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ Khánh Hoà. Sau đó, ông Trâm làm giả công hàm ngoại giao gửi Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM để Nguyễn Thị Ngọc Thảo được xuất cảnh với chức danh Phó chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan tố tụng còn cáo buộc ông Trâm đã chỉ đạo Nguyễn Thụy Phương Thảo lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán, chi thanh toán lương, thưởng, phụ cấp cho 5 nhân viên là Trần Ngọc Trị, Đinh Mạnh Cường, Đinh Duy Tùng, Nguyễn Thị Kim Khánh và Văn Tấn Toàn để lấy tiền chi tiêu trái phép, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 170 triệu đồng.

Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ
Nguyễn Quang Hùng tại tòa. Ảnh: PLO

Ngày 18/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Hùng (SN 1992 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) mức án chung thân về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo đó, mặc dù cả 2 đã có gia đình nhưng thông qua chơi game online, Hùng và chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1998, ngụ cùng xã) nảy sinh tình cảm với nhau. Ngày 25/12/2019, sau khi cùng chơi game, Hùng chở chị H về chòi rẫy cà phê của gia đình Hùng ở thôn 22, xã Hòa Khánh. Do không mang theo chìa khóa để mở cửa chòi rẫy nên Hùng và chị H dựng xe trước cửa nhà rẫy để ngồi nói chuyện, ăn trái cây rồi quan hệ tình dục.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Chị H dùng tay tát vào mặt Hùng 1 cái thì Hùng bực tức bỏ đi bộ vào trong lô cà phê để về nhà. Thấy vậy, chị H chạy theo kéo Hùng lại và cả 2 tiếp tục cãi nhau. Chị H tiếp tục dùng tay tát 2 cái vào mặt của Hùng. Bị tát, Hùng đã dùng một sợi dây siết cổ chị đến chết rồi lấy tài sản của nạn nhân gồm một sợ dây chuyền, hai nhẫn và một điện thoại. Tiếp đó, Hùng mở cốp xe của chị H. lấy 1,7 triệu đồng và điều khiển xe này rời khỏi hiện trường.

Đến sáng hôm sau, Hùng quay lại chòi rẫy kéo thi thể chị H. vào giấu trong gốc cà phê. Ngày 30/12/2019, cha của Hùng đi làm rẫy phát hiện thi thể chị H. nên trình báo cơ quan công an. Đến ngày 1/1/2020, Hùng bị lực lượng công an bắt giữ. Tại phiên tòa sở thẩm, bị cáo Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Quang Hùng tù chung thân về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Quang Hùng là tù chung thân.

Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ
Hiện trường nơi xảy ra vụ chiết gas trái phép tại bãi trống trong cảng Lê Quốc. Ảnh: PLO

Ngày 18-1, nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an TP đã kiểm tra phát hiện một nhóm có hành vi sang chiết gas lậu tại khu vực cảng Lê Quốc.

Trước đó, tối 17-1, Đội Cảnh sát PCCC trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hải Phòng nhận thông tin tại khu vực bãi đất trống trong cảng Lê Quốc (phường 8 Vương, quận Hồng Bàng) diễn ra hoạt động sang chiết gas trái phép.

Lực lượng cảnh sát PCCC lập tức kiểm tra, phát hiện tại khu vực bãi đất tại cảng Lê Quốc có năm người đang thực hiện sang chiết gas từ xe bồn 29C-660... sang các bình gas loại 12 kg.

Thời điểm đó có hai bình gas đặt trên bàn cân điện tử đang được sang chiết, kế bên là hơn 32 bình khác đang chờ sang chiết. Ngoài ra còn có một xe tải đang chờ chở hàng đi, trên xe có 50 bình gas loại 12 kg.

Khi lực lượng kiểm tra tiếp cận, những người đang thực hiện sang chiết gas lập tức bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã khống chế được một người là ĐVC (34 tuổi, trú Vĩnh Phúc) nhưng C. khai nhận chỉ đi tới cảng chơi.

Làm việc với tổ công tác, chủ cảng Lê Quốc, cho biết khu vực sang chiết gas trái phép nằm cách cổng cảng khá xa, tại đây có nhiều đơn vị thuê mặt bằng, thời điểm đó cảng chỉ có một bảo vệ ở cổng nên phía cảng không biết có hoạt động sang chiết gas này.

Trước đó, ngày 10-10-2020, Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN Công an TP Hải Phòng, cũng phát hiện một kho chứa gas quy mô lớn trong cảng Lê Quốc. Trong kho có một bồn chứa gas khoảng 10 tấn, ba cây chiết nạp gas tự động, dây dẫn, cân cùng khoảng chục bình gas công nghiệp và hàng trăm bình gas và vỏ bình loại 12 kg.

Kẻ nổ súng vào xe của Dương Minh Tuyền ra đầu thú

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ
Hồ Văn Khoa ra đầu thú. Ảnh: H.L.

Chiều 18/1, nguồn tin của Zing cho hay Hồ Văn Khoa (28 tuổi, trú xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) - người có hành vi nổ súng vào ôtô của Dương Minh Tuyền đã ra đầu thú.

Khoa và một người bạn tên T. cùng đi đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội. Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, người đàn ông tên T. này xác nhận sự việc trên.

"Tôi động viên và đưa Khoa đến công an đầu thú để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật", người này nói.

Trước đó, chiều 4/1, Dương Minh Tuyền (34 tuổi, ở phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) đi ôtô 7 chỗ từ TP Bắc Ninh đến dự tiệc mừng tân gia ở huyện Thanh Miện. Khoảng 19h cùng ngày, nhóm của Tuyền đến quán karaoke ở thị trấn Thanh Miện.

Khi một người trong nhóm của Dương Minh Tuyền ngồi trong ôtô thì 2 thanh niên bịt khẩu trang, đi xe máy đến gần. Kẻ ngồi sau đã dùng súng bắn về phía ôtô.

Thời điểm đó, Tuyền không ở trong xe. Vụ việc không gây ra thương vong về người nhưng khiến ôtô bị hư hỏng nhiều vị trí.

Danh tính 2 nghi phạm tham gia vụ nổ súng sau đó được xác định là Lã Văn Linh (21 tuổi, trú xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) và Hồ Văn Khoa.

Chiều 6/1, công an triệu tập Lã Văn Linh lên làm việc, còn Khoa bỏ trốn. Linh khai tối 4/1, anh ta chạy xe máy, không biển số từ Hà Nội về thị trấn Thanh Miện đón Khoa.

Sau đó, Linh chở Khoa đến khu vực ôtô của Dương Minh Tuyền đang đỗ gần quán karaoke Tuấn Anh. Đến nơi, Khoa ngồi sau dùng súng bắn 3 phát về phía đầu ôtô của Tuyền. Gây án xong, cả 2 bỏ chạy về Hà Nội.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do Dương Minh Tuyền và Hồ Văn Khoa có mâu thuẫn với nhau từ trước. Hai người này đã nhiều lần chửi bới, thách thức nhau trên mạng xã hội.

Cả hai hẹn nhau chiều 4/1 về ăn cỗ tân gia nhà Lê Văn Thái (38 tuổi, ở xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện) và giải quyết mâu thuẫn. Khoa không về được, Tuyền tiếp tục livestream xúc phạm, thách thức Khoa.

Ngày 7/1, Công an huyện Thanh Miện cũng đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra vụ việc trên.

Đến ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện ra quyết định truy nã đối với Hồ Văn Khoa (28 tuổi, trú xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tin tức pháp luật chiều 16/1: Kiểm tra quán karaoke, phát hiện nhóm Tin tức pháp luật chiều 16/1: Kiểm tra quán karaoke, phát hiện nhóm "đào" đang cho múa thoát y phục vụ khách
Tin tức pháp luật sáng 16/1: Vác dao và súng hỗn chiến trên Quốc lộ vì... nữ tiếp viên Tin tức pháp luật sáng 16/1: Vác dao và súng hỗn chiến trên Quốc lộ vì... nữ tiếp viên

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-chieu-181-cuu-giam-doc-so-ngoai-vu-lam-gia-giay-to-cho-nguoi-di-my-129151.html

In bài viết