New York hủy tất cả các hợp đồng làm ăn với Tập đoàn Trump

07:42 | 14/01/2021

Thị trưởng De Blasio khẳng định New York có quyền hủy hợp đồng làm ăn với các công ty tư nhân nếu lãnh đạo công ty tham gia vào hoạt động tội phạm.
Chủ nợ lớn nhất ngừng làm ăn với ông Trump Chủ nợ lớn nhất ngừng làm ăn với ông Trump
Hai ngân hàng Hai ngân hàng "ruột" bất ngờ chấm dứt làm ăn với ông Trump

Chính quyền New York hủy các hợp đồng làm ăn với Tập đoàn Trump, cáo buộc tổng thống tham gia hoạt động tội phạm do kích động vụ tấn công Điện Capitol.

Thị trưởng New York Bill De Blasio ngày 13/1 thông báo thành phố này sẽ hủy tất cả hợp đồng làm ăn với Tập đoàn Trump, nguyên nhân bởi vụ tấn công Điện Capitol hôm 6/1, AP đưa tin.

Thị trưởng De Blasio - chính trị gia của đảng Dân chủ, cho biết Tập đoàn Trump thu về 17 triệu USD lợi nhuận mỗi năm nhờ các hợp đồng làm ăn với thành phố New York, gồm sân golf Ferry Point ở Bronx, hai sân trượt băng Wollman Rink và Lasker Rink cùng một vòng quay thú nhún ở Công viên Trung tâm.

New York hủy tất cả các hợp đồng làm ăn với Tập đoàn Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông De Blasio khẳng định, New York có quyền hủy hợp đồng làm ăn với các công ty tư nhân nếu lãnh đạo công ty tham gia vào hoạt động tội phạm.

"Kích động một cuộc nổi loạn chống lại chính phủ Mỹ rõ ràng cấu thành hành vi tội phạm", ông De Blasio nói.

Văn phòng thị trưởng cho biết việc hủy hợp đồng với sân golf có thể mất "vài tháng", trong khi những hợp đồng khác có thể tiến hành trong 25 - 30 ngày.

Dù bị hủy bỏ 4 hợp đồng vận hành các cơ sở giải trí nêu trên, ông Trump sẽ vẫn duy trì các hoạt động kinh doanh khác tại New York. Tập đoàn Trump hiện có tháp Trump ở Đại lộ 5 Manhattan và Khách sạn Trump International tại khu Central Park West.

Liên quan diễn biến sau bạo loạn, nhiều công ty và tổ chức đã cắt quan hệ với Tổng thống Trump và gia đình sau cuộc bạo loạn. Giải golf PGA Championship 2022 sẽ không được tổ chức tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Bedminster, New Jersey.

Được biết, Tổng thống Trump hôm 6/1 phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ, nhấn mạnh cuộc bầu cử "bị đánh cắp" và kêu gọi họ tuần hành đến Đồi Capitol, nơi quốc hội họp để xác nhận chiến thắng của Joe Biden.

Đám đông sau đó xông vào tòa nhà quốc hội phá hoại, khiến cuộc họp bị gián đoạn và các nghị sĩ phải sơ tán. 5 người chết do cuộc bạo loạn.

Từ ủng hộ nhiệt thành, các tập đoàn lớn lần lượt Từ ủng hộ nhiệt thành, các tập đoàn lớn lần lượt "quay lưng" với ông Trump
Facebook Facebook "thẳng tay" xóa trang #WalkAway, cấm tất cả các bài đăng ủng hộ ông Trump

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/new-york-huy-tat-ca-cac-hop-dong-lam-an-voi-tap-doan-trump-128789.html

In bài viết