Tin tức pháp luật sáng 9/1: Chiêu thức "móc túi" tiền bảo hiểm của bác sĩ, điều dưỡng ở Quảng Nam

09:33 | 09/01/2021

Tin tức pháp luật sáng 9/1: Chiêu thức "móc túi" tiền bảo hiểm của bác sĩ, điều dưỡng ở Quảng Nam; Đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ khóa trái cửa; Đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ khóa trái cửa… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật chiều 8/1: Truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ giữa phố Tin tức pháp luật chiều 8/1: Truy bắt đối tượng sát hại người phụ nữ giữa phố
Tin tức pháp luật sáng 8/1: Thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai mới quen qua Facebook cưỡng hiếp trong đêm Tin tức pháp luật sáng 8/1: Thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai mới quen qua Facebook cưỡng hiếp trong đêm

Chiêu thức "móc túi" tiền bảo hiểm của bác sĩ, điều dưỡng ở Quảng Nam

Tin tức pháp luật sáng 9/1: Chiêu thức
Công an đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng Ảnh: Minh Tuấn

Ngày 9-1, Công an tỉnh Quảng Nam đã công bố thông tin chính thức về vụ án "Gian lận bảo hiểm y tế" xảy ra tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng Nguyễn Tấn Bá (SN 1972; ngụ phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Lương Thanh Trung (SN 1986; ngụ xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1991, ngụ thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Theo kết quả điều tra, từ năm 2017 đến năm 2019, các bệnh nhân (BN) bị bệnh tim mạch đến Khoa Nội tim mạch BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam để chụp động mạch vành.

Kết quả chụp xác định BN không bị hẹp động mạch vành hoặc bị hẹp nhẹ chưa đến mức phải can thiệp động mạch vành, nong và đặt giá đỡ (hay gọi là stent). Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Tấn Bá là Trưởng khoa Nội tim mạch của BV chỉ đạo 2 nhân viên điều dưỡng của khoa là Lương Thanh Trung và Nguyễn Văn Sơn sử dụng thông tin cá nhân, mã thẻ BHYT của các BN để lập khống hồ sơ.

Cụ thể, các đối tượng trên làm giả các phiếu phẫu thuật, thủ thuật, kết quả can thiệp động mạch vành đồng thời cắt dán, chỉnh sửa hình ảnh minh họa có can thiệp động mạch vành.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh của bệnh nhân khác (thực tế có can thiệp nong và đặt stent động mạch vành) để in vào đĩa DVD lưu vào hồ sơ bệnh án được lập khống, lập bản kê khống nhằm chiếm đoạt stent, vật tư y tế khác có liên quan.

Theo đó, các đối tượng đã lập khống 21 hồ sơ bệnh án gây thiệt hại cho BHYT với số tiền gần 798 triệu đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ khóa trái cửa

Tin tức pháp luật sáng 9/1: Chiêu thức
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường xảy ra sự việc đôi nam nữ tử vong trong căn phòng khóa trái. Ảnh: Vietnamnet

Chiều 8/1, lực lượng công an tỉnh Quảng Trị vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của đôi nam nữ 6X trong phòng trọ khoá trái cửa.

Theo tin ban đầu, khoảng 13h15’ cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét trong phòng trọ ở đường Trần Quỳnh, khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, khi đến nơi thì phát hiện phòng trọ bị cháy và khóa cửa.

Phát hiện sự việc, những người trong xóm trọ liền chạy ra ngoài và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt, nhanh chóng sử dụng xe cứu hỏa để chữa cháy.

Sau khi khống chế được ngọn lửa, lực lượng chức năng đã phá cửa phòng trọ thì phát hiện trong phòng có thi thể của bà Lê Thị Thanh Bình (52 tuổi, trú tại khóm Đông Chính, Lao Bảo, Hướng Hóa, là người thuê trọ phòng này) và một người khác là ông Nguyễn Công Thế (46 tuổi, trú tại KP7, Đông Giang, TP. Đông Hà).

Kiểm tra hiện trường, nhà chức trách phát hiện 1 chiếc xe máy của ông Thế. Ngoài ra, trong phòng cũng bốc mùi xăng nồng nặc.

Thông tin từ người thân nạn nhân, bà Bình vừa đi ăn trưa với chị gái của mình. Bà Bình dự định chiều cùng ngày sẽ dự tang lễ của một người quen. Sau khi ăn trưa, bà Bình trở về phòng trọ thì xảy ra sự việc.

Hà Giang: Bắt đối tượng vận chuyển 410 kg pháo đi tiêu thụ

Tin tức pháp luật sáng 9/1: Chiêu thức
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quản Bạ

Công an huyện Quản Bạ (Hà Giang) vừa bắt đối tượng vận chuyển pháo mang đi tỉnh khác tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 23h00 ngày 6/1, Tổ công tác của Công an huyện Quản Bạ làm nhiệm vụ tại thôn Vĩnh Tiến, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ thì phát hiện ô tô mang BKS: 88B-004.27 điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Yêu cầu dừng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe chứa 22 thùng giấy caton, bên trong chứa pháo nổ với tổng trọng lượng 410 kg.

Được biết, 02 đối tượng trên là Hoàng Như Dao (37 tuổi) và Nguyễn Đình Ngần (36 tuổi), cùng trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo trên do Hoàng Như Dao mua của một người tên là Trùm Sò với giá là 60.200.000 đồng.

Địa điểm Hoàng Như Dao nhận hàng thuộc địa phận xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn. Sau đó, Dao thuê Nguyễn Đình Ngần vận chuyển số thùng caton trên về Tuyên Quang tiêu thụ.

Liên quan đến hành vi mua bán pháo nổ trái phép, Công an huyện Quản Bạ đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Vừ Mí Sò (33 tuổi), trú tại thôn Lỳ Chà Tùng, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Triệt phá thành công đường dây đánh bạc “khủng” gần 3 tỷ đồng/ ngày

Tin tức pháp luật sáng 9/1: Chiêu thức
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công lý

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình vào hôm 8/1, cơ quan này đã thành công triệt phá đường dây đánh bạc dùng công nghệ cao dưới hình thức mua bán lô, đề với số tiền giao dịch lên tới gần 3 tỷ đồng/ ngày.

10 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc gồm Đặng Văn Thanh (SN 1984, đối tượng cầm đầu), Phạm Văn Trọng (SN 1987), Phạm Thị Thuý Hồng (SN 1983), Lã Thị Kim Phượng (SN 1978), Đinh Văn Hiên (SN 1980), Dương Quang Cương (SN 2000), Nguyễn Thị Nhiên (SN 1981), Phạm Thị Nhung (SN 1989), Nguyễn Văn Chung (SN 1993) và Loạn Khắc Hùng (SN 1985), cùng trú tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vào hôm 6/1.

Phía công an cho biết, tại thời điểm bị bắt giữ ngày 6/1, nhóm đối tượng này đã huy động được gần 2,8 tỷ đồng để thực hiện hành vi đánh bạc qua Internet. Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ được gần 150 triệu đồng, 20 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc ô tô cùng nhiều giấy tờ có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai rằng từ khoảng tháng 7/2019 tới thời điểm bị bắt, Đặng Văn Thanh thuê em trai là Đặng Văn Tuấn cùng hai đối tượng khác là Dương Quan Cương và Đinh Văn Hiền dùng điện thoại di động cái sẵn phần mềm “Loto ProViệt” để nhận bảng số lô, đề hàng ngày của các đối tượng thuộc đường dây.

Ba đối tượng này sau đó tổng hợp lại và chuyển bảng ghi lô đề về cho Thanh. Thanh là người chịu trách nhiệm chuyển bảng ghi này cho một đối tượng khác ở Hà Nội. Mỗi đối tượng trong đường dây sẽ được trả công 5 triệu đồng/ tháng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tức pháp luật sáng 7/1: Bị phát hiện trốn truy nã vì bất ngờ bỏ chạy khi nhìn thấy Công an Tin tức pháp luật sáng 7/1: Bị phát hiện trốn truy nã vì bất ngờ bỏ chạy khi nhìn thấy Công an
Tin tức pháp luật sáng 6/1: 'Cha dượng' đồi bại nhiều lần dâm ô con riêng của vợ Tin tức pháp luật sáng 6/1: 'Cha dượng' đồi bại nhiều lần dâm ô con riêng của vợ

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-sang-91-chieu-thuc-moc-tui-tien-bao-hiem-cua-bac-si-dieu-duong-o-quang-nam-128389.html

In bài viết