Tin tức pháp luật chiều 29/12: Bắt nghi can cưỡng bức nhiều phụ nữ bán vé số

19:31 | 29/12/2020

Tin tức pháp luật chiều 29/12: Bắt nghi can cưỡng bức nhiều phụ nữ bán vé số; Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo liên quan phá rừng ở Phú Mỡ; Hàng chục “nam thanh, nữ tú” “mở tiệc ma túy” tại quán karaoke… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 29/12: Tạm giữ đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an đến xác minh nguồn gốc xe ô tô Tin tức pháp luật sáng 29/12: Tạm giữ đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an đến xác minh nguồn gốc xe ô tô
Tin tức pháp luật chiều 28/12: Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440 Tin tức pháp luật chiều 28/12: Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440

Bắt nghi can hiếp dâm nhiều phụ nữ bán vé số

Tin tức pháp luật chiều 29/12: Bắt nghi can cưỡng bức nhiều phụ nữ bán vé số
Bước đầu, công an xác định nghi can đã gây ra ít nhất 3 vụ cướp tài sản, hiếp dâm phụ nữ bán vé số. Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT công an huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Thái Bình (42 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, Trà Vinh) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo cơ quan công an, thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Long Thành liên tiếp xảy ra các vụ án hiếp dâm, cướp tài sản. Điểm chung của các vụ án này người bị hại là những phụ nữ bán vé số dạo, ở nơi vắng người qua lại.

Cụ thể, vào ngày 16-11 chị VTH (41 tuổi, quê Đồng Nai) trình báo bị một người đàn ông mua vé số nhưng nói quên mang theo tiền nên nói chở chị về nhà lấy tiền trả. Tin lời, chị H. đã ngồi sau xe thì người đàn ông này chở vào lô cao su khống chế hiếp dâm cướp điện thoại, tiền, vé số.

Trước đó chị LKT (40 tuổi, quê Sóc Trăng) và chị LMH (quê Bình Định) cũng bị một người đàn ông lừa mua vé số rồi khống chế đưa vào vườn khoai mì hiếp dâm và cướp tài sản.

Nhận thông tin, Công an huyện Long Thành đã báo cáo Ban Lãnh đạo Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Long Thành xác lập chuyên án và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ.

Qua nhiều ngày tổ chức điều tra, rà soát công an xác định được nghi can gây ra hàng loạt vụ cướp, hiếp dâm là Nguyễn Thái Bình. Ngay sau đó lực lượng trinh sát đã bắt giữ Bình khi người này đang làm thuê tại TP Biên Hòa.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Bình thừa nhận hành vi phạm tội của mình gây ra ba vụ hiếp dâm, cướp tài sản trên.

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo liên quan phá rừng ở Phú Mỡ

Tin tức pháp luật chiều 29/12: Bắt nghi can cưỡng bức nhiều phụ nữ bán vé số
Bước đầu, công an xác định nghi can đã gây ra ít nhất 3 vụ cướp tài sản, hiếp dâm phụ nữ bán vé số. Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngày 29/12, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đồng Xuân cho biết đã kỷ luật tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Mỡ, nhiệm kỳ 2020-2025 và 12 cán bộ, đảng viên xã Phú Mỡ vì thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Hiện trường vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Ảnh: KS.

Hiện trường vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Ảnh: KS.

Cụ thể, ông La O Hóa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

5 lãnh đạo gồm: So Bếp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Bí thư Chi bộ quân sự xã Phú Mỡ; La Đình Thơ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; La Lan Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; La Lan Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã, Bí thư Chi bộ công an xã; La Lan Huy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã đều bị kỷ luật với hình thức khiển trách vì thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đồng Xuân còn kỷ luật khiển trách 6 cán bộ, đảng viên gồm: La Lan Mạch, đảng ủy viên, nguyên cán bộ Tuyên giáo, Dân vận xã; So Minh Thỏ, đảng ủy viên, Bí thư Xã đoàn; La O Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Lợi; La Chí Cu, Bí thư Chi bộ thôn Phú Giang; La O Lợi, đảng viên, nguyên Công an xã; Trần Quyết Thắng, Đảng viên, giáo viên trực tiếp phát dọn, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Như Báo NNVN đưa tin, tình trạng người dân phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp thuộc lâm phần xã Phú Mỡ quản lý xảy ra khoảng đầu tháng 7/2020. Ban đầu chỉ vài hộ phá rừng, nhưng về sau rất nhiều người cùng vào phát trắng rừng để chiếm đất làm rẫy.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm hơn 53 ha. Trong đó, gần 11,5 ha rừng có chức năng quy hoạch phòng hộ và 42,1 ha rừng quy hoạch sản xuất tại các tiểu khu 59, 67, 72, 73, 74, 75 (trong đó đất trống, rẫy cũ 18,8ha; đất có cây rừng trồng 16,5ha; đất có cây gỗ tái sinh 18,2ha).

Hàng chục “nam thanh, nữ tú” “mở tiệc ma túy” tại quán karaoke

Tin tức pháp luật chiều 29/12: Bắt nghi can cưỡng bức nhiều phụ nữ bán vé số
Các đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Ngày 29/12, thông tin từ Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết đơn vị này vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều đối tượng nam nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn huyện.

Trước đó vào khoảng 2h30’ rạng sáng ngày 27/12, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Nam Sách phối hợp với đội Cảnh sát Ma túy, Công an xã Hợp Tiến tiến hành kiểm tra đột xuất quán hát karaoke Đại Dương (có địa chỉ tại thôn La Đôi, xã Hợp Tiến) do ông Đồng Xuân Hồng (trú cùng địa chỉ trên) làm chủ.

Tại phòng 201 và 202, lực lượng chức năng phát hiện có 21 trường hợp khách đến hát có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ 1 đĩa xứ màu trắng, một số túi nilon loại nhỏ và nhiều dụng cụ khác nghi để sử dụng ma túy.

Qua test nhanh có 12/21 trường hợp dương tính với ma túy. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản và đưa 12 đối tượng dương tính với ma túy về trụ sở Công an huyện Nam Sách để tiếp tục điều tra làm rõ.

4 đối tượng nam bị bắt giữ gồm Dương Cao Cường (SN 1977, ở Hợp Tiến, Nam Sách); Lê Đình Đạt (SN 1995, ở An Bình, Nam Sách); Phạm Văn Hưng (SN 1983, ở phường Bình Hàn, TP. Hải Dương); Nguyễn Đức Quyền (SN 1982, ở thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành).

8 đối tượng nữ là số khách phụ vụ có tuổi đời từ 19 đến 26, ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Đắk Lắc, Phú Thọ và huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định

Tin tức pháp luật chiều 27/12: Bắt 'lò' sản xuất thẻ căn cước công dân giả Tin tức pháp luật chiều 27/12: Bắt 'lò' sản xuất thẻ căn cước công dân giả
Tin tức pháp luật sáng 27/12: Triệt phá cơ sở sản xuất giấy tờ giả, thu hơn 700 mẫu con dấu Tin tức pháp luật sáng 27/12: Triệt phá cơ sở sản xuất giấy tờ giả, thu hơn 700 mẫu con dấu

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-chieu-2912-bat-nghi-can-cuong-buc-nhieu-phu-nu-ban-ve-so-127432.html

In bài viết