Ông Trump sẽ làm gì trong quãng thời gian cuối cùng trước khi rời Nhà Trắng?

20:42 | 03/12/2020

Trong quãng thời gian cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống, ông Donald Trump có thể làm rất nhiều công việc, trong đó bao gồm cả việc ban hành các sắc lệnh hành pháp, sa thải nhân viên...
Ái nữ nhà Trump bị thẩm vấn trong vụ kiện lạm dụng quỹ nhậm chức của cha Ái nữ nhà Trump bị thẩm vấn trong vụ kiện lạm dụng quỹ nhậm chức của cha
Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ viết gì trong cuốn hồi ký đầu tay? Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ viết gì trong cuốn hồi ký đầu tay?

CNN trích dẫn một số nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ân xá cho một số cá nhân trước khi ông rời nhiệm kỳ Tổng thống.

Các lệnh ân xá của Tổng thống Mỹ không bị kháng cáo. Nhiều Tổng thống đã sử dụng quyền lực này để xóa bỏ truy tố đối với những người bị kết án, bao gồm cả những người ủng hộ chính trị của họ.

Bên cạnh đó, ông Trump dự định chặn ngân sách quốc phòng. Cụ thể, Thư ký báo chí của Nhà Trắng Kayleigh McEnany thông báo, Tổng thống Trump thực sự có ý định chặn ngân sách quốc phòng giai đoạn tiếp theo nếu như trong đó không có điều khoản bãi bỏ điều luật miễn trừ trách nhiệm cho các công ty Internet.

Ông Trump sẽ làm gì trong quãng thời gian cuối cùng trước khi rời Nhà Trắng?
Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Trump cũng viết trên trang Twitter rằng ông sẽ phong tỏa ngân sách quốc phòng do trong đó không có điều khoản bãi bỏ điều luật miễn trừ trách nhiệm cho các mạng xã hội.

Được biết, theo quy định, ngày 8/12 là hạn chót các bang phải giải quyết những tranh chấp liên quan bầu cử, như kiểm phiếu lại và khiếu nại về kết quả bầu cử.

Ngày 11/12 là hạn chót các bang công nhận kết quả bầu cử.

Đến ngày 14/12, đại cử tri đoàn tại mỗi bang sẽ chốt kết quả bầu cử tại bang đó.

Tính đến nay, 50 bang của Mỹ về cơ bản đã hoàn tất quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Theo đó các phương tiện truyền thông đưa tin ông Joe Biden của đảng Dân chủ giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri, trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa có 232 phiếu.

Bang Georgia kiểm phiếu bầu cử lại lần 2, ông Biden vẫn dẫn trước Bang Georgia kiểm phiếu bầu cử lại lần 2, ông Biden vẫn dẫn trước
Ông Trump gọi cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 là một “thảm họa toàn diện” Ông Trump gọi cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 là một “thảm họa toàn diện”

Hà Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-trump-se-lam-gi-trong-quang-thoi-gian-cuoi-cung-truoc-khi-roi-nha-trang-124817.html

In bài viết