Cô giáo tiếp xúc bệnh nhân COVID-19, 2.000 học sinh TP.HCM nghỉ học để thực hiện phòng dịch

16:01 | 01/12/2020

Trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ, Quận 6, TP.HCM phải cho hơn 2.000 học sinh nghỉ học sau khi xác định cô giáo tiếp xúc với BN1347 bị nhiễm COVID-19.
Vì sao tiếp viên Vietnam Airlines chỉ cách ly tập trung 4 ngày? Vì sao tiếp viên Vietnam Airlines chỉ cách ly tập trung 4 ngày?
TP.HCM khoanh vùng cách ly nhóm người người tiếp xúc với ca nghi mắc Covid-19 là chuyên gia nước ngoài TP.HCM khoanh vùng cách ly nhóm người người tiếp xúc với ca nghi mắc Covid-19 là chuyên gia nước ngoài

Ngày 1/12, ông Lưu Hồng Uyên - Trưởng phòng GD-ĐT Quận 6 (TP.HCM) cho biết, lãnh đạo quận cho học sinh hai trường tiểu học trên nghỉ ngày 1/12 để thực hiện công tác phòng chống COVID-19.

Trước đó, BN1347 đến thăm nữ giáo viên Trường Tiểu học Võ Văn Tần. Khi đó, cô giáo ở chung nhà với 3 nữ đồng nghiệp, tất cả đều là giáo viên Trường Tiểu học Võ Văn Tần và Tiểu học Nguyễn Huệ.

"Hiện 2 Trường đang chờ kết quả xét nghiệm của 4 giáo viên để có phương án cho học sinh đi học hoặc nghỉ học", ông Uyên cho biết.

Cô giáo tiếp xúc bệnh nhân COVID-19, 2.000 học sinh TP.HCM nghỉ học để thực hiện phòng dịch
2.000 học sinh TP.HCM phải nghỉ học vì cô giáo tiếp xúc bệnh nhân COVID-19. Ảnh: VTC News

Được biết, BN1347 là nam 32 tuổi, dạy tại Trung tâm Anh ngữ Key English ở 2 chi nhánh quận Tân Bình và Quận 10.

Từ ngày 16 - 25/11, BN1347 đi dạy ở Trung tâm Key English, nghỉ trưa tại phòng trọ cùng BN1342, sau đó về nhà riêng tại Quận 6.

Ngày 22/11, BN1347 cùng một người bạn uống cà phê ở Highlands Vạn Hạnh Mall, quận 10.

Từ 20-23h ngày 23/11, BN1347 cùng 5 người khác hát karaoke trên đường Thành Thái, quận 10.

Từ ngày 26-28/11, BN1347 đi dạy và về nhà riêng.

Trung tâm Anh ngữ Key English đã ra thông báo dừng các lớp học tại các cơ sở ở TP.HCM từ ngày 30/11-14/12 để đảm bảo an toàn.

Sáng 1/12, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng yêu cầu tất cả trường học rà soát cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, gia đình các em về các trường hợp có liên quan đến COVID-19.

Đồng thời, Sở yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống COVID-19 theo quy định: Khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, tạo môi trường sạch sẽ, thông thoáng; bố trí nơi rửa tay với đủ nước sạch, xà phòng; nhắc học sinh đeo khẩu trang.

TP HCM xác định 192 người là F1 và F2 của TP HCM xác định 192 người là F1 và F2 của 'bệnh nhân 1347', đã lấy mẫu 73 người
TP HCM xuất hiện 1 ca Covid-19 ngoài cộng đồng lây từ người cách ly TP HCM xuất hiện 1 ca Covid-19 ngoài cộng đồng lây từ người cách ly

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/co-giao-tiep-xuc-benh-nhan-covid-19-2000-hoc-sinh-tphcm-nghi-hoc-de-thuc-hien-phong-dich-124612.html

In bài viết