Đại sứ các nước G4 tìm hiểu về công tác bình đẳng giới, tôn giáo tại Đắk Lắk

10:12 | 20/11/2020

Sáng 19/11, Đoàn công tác của Đại sứ các nước New Zealand, Canada, Thụy Sĩ, Na Uy (nhóm các nước thành viên G4) tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đắk Lắk.
Tăng cường hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ kép trong công tác quản lý, bảo vệ tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia Tăng cường hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ kép trong công tác quản lý, bảo vệ tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia

Sáng ngày 12/11/2020 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới cắm mốc biên ...

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: tôn vinh tinh thần tự do và bình đẳng trong giới trẻ Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: tôn vinh tinh thần tự do và bình đẳng trong giới trẻ

Lễ hội âm nhạc Thu hẹp Khoảng cách- BridgeFest 2020 sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Gươm ...

Mục tiêu chuyến công tác của Đoàn nhằm tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội, thông tin về công tác bảo đảm trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái, bình đẳng giới, tôn giáo và tác động của một số dự án do Canada, Thụy Sĩ tài trợ tỉnh.

Theo UBND tỉnh, hiện Đắk Lắk chưa có hoạt động hợp tác đầu tư với các nước New Zealand, Canada, Na Uy. Đối với Thụy Sĩ, từ năm 2000 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận và triển khai thực hiện 18 khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài với tổng trị giá 824.132 USD.

Các khoản viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (Thụy Sĩ) được thực hiện đúng tiến độ và chương trình khung đã đề ra. Các dự án đều hoàn thành và kết thúc đúng theo kế hoạch, đạt kết quả tốt, góp phần cùng địa phương giải quyết một số vấn đề về kinh tế xã hội và an sinh xã hội như cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện nâng cao dân trí và đời sống của người dân…

Đại sứ các nước G4 tìm hiểu về công tác bình đẳng giới, tôn giáo tại Đắk Lắk
Đoàn Đại sứ nhóm các nước thành viên G4 tại buổi làm việc.

Hai bên cũng đã thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn về việc thực hiện các chính sách với người dân tộc thiểu số thời gian qua trên địa bàn tỉnh; thực trạng, chính sách và giải pháp đối với các nhóm tôn giáo tại tỉnh; thông tin về định hướng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo…

Đại sứ các nước G4 tìm hiểu về công tác bình đẳng giới, tôn giáo tại Đắk Lắk
Đoàn Đại sứ nhóm các nước thành viên G4 chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh mong muốn nhóm các nước thành viên G4 tiếp tục triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ để tỉnh Đắk Lắk cải thiện sinh kế cho người dân, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, đồng thời cho biết Đắk Lắk sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động giao lưu và hợp tác hơn nữa để tăng cường mối quan hệ đối tác giữa tỉnh với các cơ quan đại diện của các nước tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế đã, đang quan tâm tới hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh. Kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Mường Nhé (Điện Biên): hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đi vào nề nếp, bình đẳng, đúng pháp luật Mường Nhé (Điện Biên): hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đi vào nề nếp, bình đẳng, đúng pháp luật

Những năm gần đây, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã đi vào nề nếp, ...

Đại sứ Đức Guido Hildner muốn 2 nước tập trung hợp tác lĩnh vực đào tạo nghề, bảo vệ môi trường và tái tạo năng lượng Đại sứ Đức Guido Hildner muốn 2 nước tập trung hợp tác lĩnh vực đào tạo nghề, bảo vệ môi trường và tái tạo năng lượng

Ngày 1/10, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Vĩnh Phúc ...

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-cac-nuoc-g4-tim-hieu-ve-cong-tac-binh-dang-gioi-ton-giao-tai-dak-lak-123842.html

In bài viết