WWF hỗ trợ cải thiện môi trường tại đảo Hòn Yến (Phú Yên)

08:54 | 25/10/2020

Ngày 24/10, tại danh thắng quốc gia Hòn Yến (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Tuy An tổ chức chương trình "Sạch biển Hòn Yến – đẹp mãi Phú Yên".
WWF thực hiện dự án phòng, chống thiên tai ở Đồng bằng sông Cửu Long WWF thực hiện dự án phòng, chống thiên tai ở Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 21/10, đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã làm ...

WWF khởi động cuộc thi giảm rác thải nhựa tại Việt Nam với tổng giải thưởng lên tới 400 triệu đồng WWF khởi động cuộc thi giảm rác thải nhựa tại Việt Nam với tổng giải thưởng lên tới 400 triệu đồng

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) mới đây đã phát động cuộc thi "Sáng kiến giảm rác thải nhựa" nhằm tìm ...

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên tham gia dọn rác khu vực biển Hòn Yến.
Đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên tham gia dọn rác khu vực biển Hòn Yến. (Ảnh: TTXVN)

Hòn Yến là hòn đảo nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, những bãi biển xanh trong và các rạn san hô phong phú. Tuy nhiên, Hòn Yến hiện đang bị bủa vây bởi rác thải, nhất là 5 suối rác dọc biển là điểm tập kết rác tự phát. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng tới cảnh quan du lịch, mà hơn hết là gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới hệ sinh thái, không gian sống và sức khỏe con người.

Đối diện với những thách thức này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND Huyện Tuy An, CLB Phú Yên Xanh và WWF-Việt Nam đã ra quân xóa điểm nóng về rác thải sinh hoạt tại khu vực Hòn Yến nhằm xóa bỏ dứt điểm thực trạng ô nhiễm rác thải và xây dựng khu vực này thành mô hình điểm trong quản lý rác thải của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Đào An Xuân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cho biết, chiến dịch "Môi trường xanh" đã được Phú Yên triển khai từ năm 2018, tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn, nhất là ở khu vực ven biển do rác thải từ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản. Song song với việc xóa các điểm ô nhiễm, từ chính quyền địa phương cho đến người dân cần xây dựng các điểm tập kết rác hợp vệ sinh. Từ đây môi trường sống sẽ xanh hơn, trong lành hơn…

Sau lễ phát động chương trình "Sạch biển Hòn Yến – đẹp mãi Phú Yên", hơn 300 đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương đã tham gia dọn rác dọc khu vực Hòn Yến.

Cũng trong dịp này, nhiều hoạt động khác được WWF hỗ trợ thực hiện đồng loạt tại Phú Yên như: tập huấn về thải bỏ đúng, thu gom và xử lý rác thải rắn theo cách thân thiện với môi trường; tổ chức cuộc thi Trường xanh – Biển sạch; xây dựng bộ tiêu chí "Khách sạn xanh" không rác thải nhựa…

WWF kêu gọi đóng cửa vĩnh viễn các hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép WWF kêu gọi đóng cửa vĩnh viễn các hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép

Mới đây, Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã kêu gọi đóng cửa các thị trường buôn bán các loài hoang dã trái ...

Thành lập Liên minh Hành động vì Khí hậu Việt Nam Thành lập Liên minh Hành động vì Khí hậu Việt Nam

Liên minh Hành động vì Khí hậu Việt Nam (VCCA) do Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) và Tổ chức Quốc tế về ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/wwf-ho-tro-cai-thien-moi-truong-tai-dao-hon-yen-phu-yen-121755.html

In bài viết