Thông tin pháp luật sáng 16/10: Khởi tố, bắt giam thêm 2 nguyên Phó tổng giám đốc công ty Alibaba

07:53 | 16/10/2020

Thông tin pháp luật sáng 16/10: Khởi tố, bắt giam thêm 2 nguyên Phó tổng giám đốc công ty Alibaba; Truy nã đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng; Mua, bán trang phục công an có thể bị phạt tù… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay...
Thông tin pháp luật chiều 15/10: Người phụ nữ U60 dùng khúc tre đánh chết nhân tình vì bị chửi bới Thông tin pháp luật chiều 15/10: Người phụ nữ U60 dùng khúc tre đánh chết nhân tình vì bị chửi bới
Thông tin pháp luật sáng 15/10: Thanh niên ngáo đá dùng khăn bịt miệng người yêu rồi siết cổ đến tử vong Thông tin pháp luật sáng 15/10: Thanh niên ngáo đá dùng khăn bịt miệng người yêu rồi siết cổ đến tử vong

Khởi tố, bắt giam thêm 2 nguyên Phó tổng giám đốc công ty Alibaba

Thông tin pháp luật sáng 16/10: Khởi tố, bắt giam thêm 2 nguyên Phó tổng giám đốc công ty Alibaba
Luyện và Ngọc Như lúc chưa bị bắt. Ảnh: Toquoc.vn

Liên quan đến vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra ở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba" như đã thông tin, tối 15/10, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và lệnh bắt giam với Huỳnh Thị Ngọc Như (29 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Đào tạo, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 5 người khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhóm đối tượng bị khởi tố là Ngọc Như (đã đưa tin trước đó), Đào Thị Thanh Lợi (Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên (cùng là nhân viên của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (là nhân viên phụ trách pháp lý, 24 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, đã bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" vào tháng 11/2019.

Trong chiều cùng ngày, công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Như ở đường số 8, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức và nhiều địa điểm khác.

Theo điều tra, Như và 5 người này có liên quan đến vụ lừa đảo hơn 6.700 khách hàng với số tiền hơn 2.500 tỷ đồng diễn ra ở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Cả 6 bị can có vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để lừa đảo khách hàng chiếm đoạt tiền.

Truy nã đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng

Thông tin pháp luật sáng 16/10: Khởi tố, bắt giam thêm 2 nguyên Phó tổng giám đốc công ty Alibaba
Đối tượng Nguyễn Văn Nhật Tảo. Ảnh: Công an Nhân dân

Sau thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Nhật Tảo (SN 1979, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc qua mạng.

Tảo lấy tài khoản trên các trang mạng cá cược, sau đó giao cho các đối tượng khác để tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Ngày 31/8/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhật Tảo. Tuy nhiên đối tượng này hiện đang bỏ trốn.

Hiện Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đối tượng, ai biết thông tin hoặc thấy đối tượng có quyền bắt giữ và báo ngay cho Cơ quan chức năng gần nhất, hoặc điều tra viên Nguyễn Tiếp Giáp, địa chỉ 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh; ĐT: 0987757675.

Những ai cố tình chứa chấp, bao che đối tượng sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Mua, bán trang phục công an có thể bị phạt tù

Thông tin pháp luật sáng 16/10: Khởi tố, bắt giam thêm 2 nguyên Phó tổng giám đốc công ty Alibaba
Trang phục ngành công an bày bán tràn lan trên mạng. Ảnh chụp màn hình

Theo Bộ Công an, cơ quan chức năng phát hiện gần đây có tình trạng mua, bán trang phục công an trên mạng xã hội. Nhiều người đã lợi dụng việc này để giả cảnh sát nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trao đổi với Zing, thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an - khẳng định trang phục của lực lượng vũ trang gồm công an và quân đội chỉ do cơ quan chức năng sản xuất, cấp phát.

Tướng Xô cảnh báo trang phục của lực lượng vũ trang do mua, bán qua mạng đều là hàng giả và hành vi này vi phạm pháp luật. Người dân nên tìm hiểu kỹ, không mua bán các loại trang phục này.

Bộ Công an cho biết điều 1, Khoản 5 Nghị định 29 năm 2016 của Chính phủ nghiêm cấm việc sản xuất, làm giả, tàng trữ, đổi, mua, bán hay sử dụng trái phép cờ truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục công an.

Nghị định 124 năm 2015 của Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, làm giả, tàng trữ, đổi, mua, bán hay sử dụng trái phép trang phục, tư trang của lực lượng công an, sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 200 triệu đồng.

Người vận chuyển hàng cấm, chủ kho tàng, bến bãi, nhà ở có hành vi tàng trữ hay giao nhận hàng cấm cũng bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 100 triệu đồng.

Cũng theo Bộ Công an, người vi phạm thu lợi bất chính số tiền lớn hoặc tái phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các hành vi Sản xuất, buôn bán hàng cấm; Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả với hình phạt cao nhất là 15 năm tù.

Tổ chức, cá nhân sử dụng trái phép trang phục, tư trang của lực lượng công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu hình sự về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Thông tin pháp luật sáng 14/10: Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ đồng Thông tin pháp luật sáng 14/10: Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá 10.000 tỷ đồng
Thông tin pháp luật chiều 13/10: Bắt giữ nghịch tử sát hại mẹ ruột, lục lọi lấy tiền và vàng mang đi tiêu xài Thông tin pháp luật chiều 13/10: Bắt giữ nghịch tử sát hại mẹ ruột, lục lọi lấy tiền và vàng mang đi tiêu xài

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-1610-khoi-to-bat-giam-them-2-nguyen-pho-tong-giam-doc-cong-ty-alibaba-121134.html

In bài viết