Máy bay Mỹ ồ ạt kéo đến bán đảo Triều Tiên sau vụ viên chức Hàn Quốc bị bắn

14:23 | 26/09/2020

Hàng loạt chuyến bay do thám và chở nhân sự của Mỹ đến bán đảo Triều Tiên trong hôm nay. Trước đó, Bình Nhưỡng đã nổ súng bắn chết một viên chức nghề cá của Hàn Quốc và đã đưa ra lời xin lỗi.
Căng thẳng chính trị dâng cao, Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên điều tra vụ bắn chết viên chức Căng thẳng chính trị dâng cao, Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên điều tra vụ bắn chết viên chức
Mỹ: Iran sẽ có vũ khí hạt nhân vào cuối năm nhờ ‘kết bạn’ với Triều Tiên Mỹ: Iran sẽ có vũ khí hạt nhân vào cuối năm nhờ ‘kết bạn’ với Triều Tiên

Tờ Yonhap đưa tin máy bay do thám E-8C của Không quân Mỹ được phát hiện hoạt động trên bầu trời thủ đô Seoul ngày 26/9.

Máy bay Mỹ ồ ạt kéo đến bán đảo Triều Tiên sau vụ viên chức Hàn Quốc bị bắn
Máy bay Mỹ ồ ạt kéo đến bán đảo Triều Tiên sau vụ viên chức Hàn Quốc bị bắn.

Chuyến bay của máy bay E-8C được cho là nhằm giám sát hoạt động quân sự của Triều Tiên trước khi nước này tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến diễn ra ngày 10/10.

Máy bay nàycó chức năng giống như một bộ chỉ huy chiến dịch trên không, với nhiệm vụ giám sát hoạt động của quân đội và khí tài quân sự Triều Tiên, bao gồm lực lượng pháo binh và tên lửa.

Ảnh vệ tinh cùng nhiều dấu hiệu khác cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Bình Nhưỡng vào tháng 10.

Trước đó, hôm 25/9, Aircraft Spots cho biết Hải quân Mỹ trước đó đã triển khai máy bay do thám EP-3E hoạt động tại khu vực gần thủ đô Seoul.

Cũng trong ngày 25/9, máy bay vận tải C-146A Wolfhound từ căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản đã cất cánh hướng về phía bán đảo Triều Tiên. Máy bay này chở theo các nhóm nhỏ thuộc bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt của Mỹ.

Các hoạt động của máy bay Mỹ diễn ra sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) xác nhận một người đàn ông 47 tuổi, là viên chức nghề cá, đã bị quân đội Triều Tiên bắn chết vào đầu tuần.

Đến ngày 25/9, phía Hàn Quốc thông báo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời xin lỗi về vụ bắn chết viên chức Hàn Quốc. Lời xin lỗi là động thái hiếm hoi từ phía Triều Tiên và cho biết hành động bắn người này nhằm ngăn chặn sự lây lan COVID-19.

Căng thẳng chính trị dâng cao, Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên điều tra vụ bắn chết viên chức Căng thẳng chính trị dâng cao, Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên điều tra vụ bắn chết viên chức

Hôm nay (26/9), Hàn Quốc thông báo sẽ yêu cầu Triều Tiên điều tra thêm về vụ bắn chết một viên chức Hàn Quốc. Thậm ...

Mỹ: Iran sẽ có vũ khí hạt nhân vào cuối năm nhờ ‘kết bạn’ với Triều Tiên Mỹ: Iran sẽ có vũ khí hạt nhân vào cuối năm nhờ ‘kết bạn’ với Triều Tiên

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng Iran có thể tạo ra vũ khí hạt nhân vào cuối năm nay và nước này ...

Samsung bán nhà máy ở Hàn Quốc cho công ty Trung Quốc Samsung bán nhà máy ở Hàn Quốc cho công ty Trung Quốc

Công ty con của Samsung Display, Samsung Corning Advanced Glass chuyên sản xuất kính cường lực, đang bán nhà máy ở Gumi, Hàn Quốc cho ...

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/may-bay-my-o-at-keo-den-ban-dao-trieu-tien-sau-vu-vien-chuc-han-quoc-bi-ban-119380.html

In bài viết