Hà Nội: Quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ 0h ngày 16/9

16:56 | 15/09/2020

Theo chỉ đạo mới đây từ chính quyền TP. Hà Nội, các cơ sở quán bar, karaoke, vũ trường được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 16/9 nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch, phòng chống cháy nổ…
Bệnh viện E hoạt động trở lại, phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc chống dịch Bệnh viện E hoạt động trở lại, phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc chống dịch
Khi nào phố đi bộ Hoàn Kiếm hoạt động trở lại? Khi nào phố đi bộ Hoàn Kiếm hoạt động trở lại?
ha noi quan bar karaoke vu truong hoat dong tro lai tu 0h ngay 169
Các quán bar, karaoke, vũ trường được hoạt động trở lại (Ảnh minh họa)

Chiều 15/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 UBND TP. Hà Nội đã họp trực tuyến với các quận huyện, thị xã để tiếp tục các biện pháp, kiểm soát dịch bệnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, các cơ sở quán bar, karaoke, vũ trường được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 16/9, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch, phòng chống cháy nổ...

Ông Ngô Văn Quý cũng đồng ý với đề xuất của quận Hoàn Kiếm, theo đó cho phép tổ chức lại các hoạt động ở không gian đi bộ quanh hồ Gươm (phố đi bộ Hồ Gươm) từ ngày 18/9.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh Hà Nội đã trải qua 28 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. Các quận huyện thị xã đã triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Tuy vậy, dự báo nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, có thể có ca mắc mới trong cộng đồng khi Việt Nam tiếp tục mở rộng các trường hợp nhập cảnh và cách ly ở các địa phương trong đó có Hà Nội.

Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và TP, trong đó tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền để người dân thực hiện "5K". "Nới lỏng tụ tập đông người, không đặt ở con số 30 người nhưng mọi người phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang", ông Quý nói.

"Sở Y tế khẩn trương tiến hành mua sắm vật tư phòng dịch. Hiện chỉ còn 1.200 kít xét nghiệm khi có yêu cầu sẽ không đảm bảo. TP đã chỉ đạo nhiều lần mà vẫn chưa thực hiện được" - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nêu rõ.

Trước đó, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện yêu cầu của TP. Hà Nội về phòng, chống dịch, từ 0h ngày 29/7/2020, các quán bar, vũ trường tại Hà Nội tạm thời đóng cửa phòng, chống nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Đây là lần thứ 2 từ đầu năm các hoạt động này phải tạm đóng cửa. Ngày 26/3, trong đợt dịch lần thứ nhất, Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu và đến đầu tháng 5 cho hoạt động trở lại.

Cửa hàng ăn uống, chợ hoạt động nhộn nhịp trong ngày đầu được mở trở lại sau COVID-19 ở Đà Nẵng Cửa hàng ăn uống, chợ hoạt động nhộn nhịp trong ngày đầu được mở trở lại sau COVID-19 ở Đà Nẵng

Ngày 11/9, các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại Đà Nẵng đã hoạt động trở lại nhưng phải ...

Khôi phục hoạt động chở khách đi - đến Đà Nẵng từ 0h ngày 7/9 Khôi phục hoạt động chở khách đi - đến Đà Nẵng từ 0h ngày 7/9

Theo văn bản mới của Bộ Giao thông Vận tải, từ 0 giờ ngày 7/9/2020, hoạt động vận tải đi và đến TP. Đà Nẵng ...

Hải Phòng dừng hoạt động các chốt kiểm dịch COVID-19 từ 7/9 Hải Phòng dừng hoạt động các chốt kiểm dịch COVID-19 từ 7/9

UBND TP. Hải Phòng quyết định dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-quan-bar-karaoke-vu-truong-hoat-dong-tro-lai-tu-0h-ngay-169-118448.html

In bài viết