Thông tin pháp luật chiều 14/9: Cụ ông chết bất thường trong lúc mua chó dạo ở nhà người phụ nữ

18:45 | 14/09/2020

Thông tin pháp luật chiều 14/9: Cụ ông chết bất thường trong lúc mua chó dạo ở nhà người phụ nữ; Bắt vụ vận chuyển 2 tạ ma túy trong tượng gỗ gắn định vị vận chuyển từ Lào về Việt Nam; 3 thiếu tướng, 6 đại tá quân đội bị kỷ luật… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 14/9: Phát hiện 2 người treo cổ tử vong trong nhà ở Bình Dương Thông tin pháp luật sáng 14/9: Phát hiện 2 người treo cổ tử vong trong nhà ở Bình Dương
Thông tin pháp luật chiều 13/9: Khởi tố Thông tin pháp luật chiều 13/9: Khởi tố 'hot girl bánh mướt' cầm đầu đường dây lô đề 126 tỉ đồng

Cụ ông chết bất thường trong lúc mua chó dạo ở nhà người phụ nữ

3208 pho1522225034 2543
Ảnh minh họa

Ngày 14-9, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ Trần Văn Hưng (75 tuổi; ngụ thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước).

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 13-9, cụ Hưng đến nhà bà Trần Thị Kim liên (65 tuổi; ngụ thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) để mua chó. Sau khi thỏa thuận giá cả, bà Liên ra sau nhà tìm bắt chó bán. Khoảng 10 phút sau quay lên, bà Liên phát hiện cụ Hưng đã chết trước sân nhà mình. Tại hiện trường, trên tay và chân cụ Hưng có một số vết trầy xước, chảy máu.

Bắt vụ vận chuyển 2 tạ ma túy trong tượng gỗ gắn định vị vận chuyển từ Lào về Việt Nam

3226 ma tuy 15224614
Ma túy được giấu trong các pho tượng gỗ có gắn định vị. Ảnh: ĐS

Ngày 14/9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết vừa bắt giữ 10 nghi phạm liên quan đường dây mua bán, vận chuyển hàng trăm kg ma túy xuyên quốc gia.

Tối 8/9, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976, ở xã Xuân Tiến, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đi trên ô tô chở theo 5 pho tượng gỗ, bên trong giấu 98 kg ma túy.

Hà khai mỗi tượng đều gắn thiết bị định vị để theo dõi lộ trình. Số ma túy này được đưa từ Lào về TP.HCM.

Mở rộng điều tra, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp công an Lào bắt 4 nghi phạm, thu 110 kg ma túy giấu trong 6 tượng gỗ. Nhóm này đang ẩn náu gần khu vực biên giới 2 nước Lào và Việt Nam.

Trưa 10/9, ban chuyên án tiếp tục khám xét một số địa điểm ở TP.HCM. Sau đó, cơ quan chức năng bắt thêm 6 nghi phạm, thu 19 bánh heroin cùng 22,5 kg ma túy tổng hợp.

Theo ban chuyên án, cơ quan chức năng đang tạm giữ 10 nghi phạm cùng tang vật gần 240 kg ma túy và 260 triệu đồng để điều tra mở rộng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

3 thiếu tướng, 6 đại tá quân đội bị kỷ luật

3245 nguyen xuan sang
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang. Ảnh: VOV

Tại kỳ họp 48 diễn ra cuối tuần trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy một số nguyên lãnh đạo Binh đoàn 15 và Tổng công ty Sông Thu (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; mua sắm tài sản, trang thiết bị; thực hiện dự án đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai của đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật 3 thiếu tướng và 6 đại tá.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang (nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15) bằng hình thức cách chức Phó bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15 nhiệm kỳ 2010-2015.

Thiếu tướng Đặng Anh Dũng (nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15); thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ (nguyên Chính ủy Binh đoàn 15) và đại tá Hà Sơn Hải (nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu) cùng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Hình thức kỷ luật khiển trách được áp dụng với đại tá Đường Công Luận (nguyên Phó tư lệnh Binh đoàn 15); đại tá Trần Quang Hùng (nguyên Giám đốc Công ty 74); đại tá Đỗ Vinh Quốc (nguyên Phó giám đốc Công ty Bình Dương, Binh đoàn 15); đại tá Phạm Hồng Nam (nguyên Chính ủy Xí nghiệp liên hợp Sông Thu kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu) và đại tá Nguyễn Xuân Tình (nguyên Trợ lý Phòng Quản lý dự án đầu tư, Bộ Tham mưu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và ông Lê Văn Việt (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh) trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy chế làm việc và công tác cán bộ.

Tuyên án các bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại xã Đồng Tâm

3303 a1 1600077200897
Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Nhân dân

Chiều 14-9, sau thời gian nghị án, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bước vào phần tuyên án.

Theo đó, về tội danh Giết người: Hội đồng xét xử quyết định tuyên án hai bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức mức án tử hình. Cùng về tội danh này, bị cáo Lê Đình Doanh bị tuyên mức án chung thân; Bùi Viết Hiểu bị tuyên mức án từ 16 năm tù; Nguyễn Quốc Tiến bị tuyên mức án 13 năm tù; Nguyễn Văn Tuyển bị tuyên mức án 12 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo còn lại phạm tội Chống người thi hành công vụ, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt mức án từ 15 tháng tù treo đến 6 năm tù giam.

Thông tin pháp luật sáng 12/9: Bị truy nã, đối tượng thay tên đổi họ, làm phục vụ tại quán ăn gần trụ sở công an Thông tin pháp luật sáng 12/9: Bị truy nã, đối tượng thay tên đổi họ, làm phục vụ tại quán ăn gần trụ sở công an
Thông tin pháp luật trong ngày: Gọi mãi nhưng vợ không chịu về, con rể vung dao chém Thông tin pháp luật trong ngày: Gọi mãi nhưng vợ không chịu về, con rể vung dao chém "nhạc phụ" trong cơn say

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-149-cu-ong-chet-bat-thuong-trong-luc-mua-cho-dao-o-nha-nguoi-phu-nu-118366.html

In bài viết