Thanh Hóa thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài

09:03 | 09/09/2020

Ngày 8/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3672/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài.
Thúc đẩy hợp tác, đón làn sóng chuyển dịch đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản về Hưng Yên Thúc đẩy hợp tác, đón làn sóng chuyển dịch đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản về Hưng Yên

Ngày 26/8, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có buổi làm việc với ...

Tăng cường hợp tác, đưa các nước CLMV đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư Tăng cường hợp tác, đưa các nước CLMV đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư

Sáng 24/8, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước lần thứ 12 (CLMV EMM 12) đã diễn ra tại Hà Nội theo hình thức ...

4149 5j4a0678
(Ảnh minh họa)

Tổ công tác do ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng và 2 Tổ phó gồm các đồng chí: Lê Minh Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ phó thường trực) và Lê Tiến Dũng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Tổ trưởng, Tổ phó thường trực, Tổ phó và các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm về phần việc được phân công.

Tổ công tác có các nhiệm vụ chủ yếu: Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách về đầu tư nước ngoài được Nhà nước ban hành. Chủ động bằng các biện pháp linh hoạt, phù hợp để có thể tiếp cận, đàm phán với các Tập đoàn lớn, công nghệ cao, đứng đầu hoặc vận hành các chuỗi giá trị (chuỗi cung ứng, chuỗi phân phối) nhằm vận động, xúc tiến, phù hợp với mục đích, yêu cầu hợp tác đầu tư cùng có lợi.

Bên cạnh đó, Tổ công tác cũng có nhiệm vụ tham mưu thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm thu hút các dự án có chất lượng; quy mô lớn; công nghệ cao; đổi mới sáng tạo; có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của tỉnh tham gia vào chuỗi giá trị, đầu tư vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao gắn với hợp tác đào tạo nhân lực; nghiên cứu và phát triển; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa…

Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương diễn ra với chủ đề Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương diễn ra với chủ đề 'Tăng cường hợp tác vì sự thịnh vượng chung'

Hội nghị cấp cao Hợp tác sông Mekong-Lan Thương lần thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 24/8 tới theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam cam kết thúc đẩy hợp tác đa phương hiệu quả và bền vững Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam cam kết thúc đẩy hợp tác đa phương hiệu quả và bền vững

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh điều này khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các Chủ tịch Quốc hội thế ...

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-hoa-thanh-lap-to-cong-tac-thuc-day-hop-tac-dau-tu-nuoc-ngoai-117829.html

In bài viết