"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra bản tiếng Nhật

14:51 | 08/09/2020

Theo Quỹ Daido (The Daido Life Foundation) của Nhật Bản, tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được ra mắt bản tiếng Nhật tại Nhật Bản.
Doanh nhân Yamamoto Kazuhito: “Chúng tôi sẵn lòng giới thiệu với nhà đầu tư Nhật Bản về Bình Dương” Doanh nhân Yamamoto Kazuhito: “Chúng tôi sẵn lòng giới thiệu với nhà đầu tư Nhật Bản về Bình Dương”

Để có cái nhìn tổng thể, khách quan hơn về môi trường đầu tư tại Bình Dương, chúng tôi đã có trao đổi với ông ...

Nhật Bản: Biết nhiễm Covid-19, vẫn cố tình đi bar để lây virus tới cộng đồng Nhật Bản: Biết nhiễm Covid-19, vẫn cố tình đi bar để lây virus tới cộng đồng

Người đàn ông tại Nhật Bản đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận khi biết nhiễm Covid-19 vẫn cố tình đi bar với ...

Phiên bản tiếng Nhật dày 365 trang, được biên dịch bởi Hiromi Ito và Sakae Kato. Quỹ Daido giới thiệu: “Tác giả Nguyễn Nhật Ánh là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất Việt Nam. Tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ từng đoạt giải thưởng Văn học ASEAN năm 2010. Tác phẩm Đi qua hoa cúc được in cùng trong sách cũng là một truyện dài xuất sắc dành cho lứa tuổi thanh niên... Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ góp phần giúp thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản - Việt Nam và tăng cường sự gần gũi của hai nước”.

0521 1
Bìa sách "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" bản tiếng Nhật. Ảnh: NXB Trẻ.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ bản tiếng Nhật sẽ được phân phối và lưu trữ tại các thư viện ở Nhật nhằm phục vụ bạn đọc nước này.

Ngoài Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, truyện dài Đi qua hoa cúc của Nguyễn Nhật Ánh cũng được in trong cùng ấn phẩm.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (2008) là tác phẩm bán chạy nhất của Nguyễn Nhật Ánh với hơn 400 nghìn cuốn, tái bản gần 70 lần. Truyện đưa độc giả ngược về năm tháng tuổi thơ với tình bạn trong sáng của bốn đứa trẻ sống cùng xóm: Tủn, Tí, Hải và Mùi. Năm 2009, tác phẩm giành giải sách hay của Hội xuất bản Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam. Một năm sau, Nguyễn Nhật Ánh nhận giải thưởng văn học Đông Nam Á với tác phẩm này.

Năm 2011, cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” đã được NXB Nanmee Books in bằng tiếng Thái Lan; cuốn này cũng in bằng tiếng Hàn Quốc vào năm 2013. Năm 2014, sách được dịch giả William Naythons chuyển ngữ, nhà xuất bản Overlook, Mỹ, ấn hành với tên tiếng Anh là Give me a ticket to childhood.

Nguyễn Nhật Ánh sinh năm 1955 tại Thăng Bình, Quảng Nam. Từ 1973, anh vào Sài Gòn sống, theo học ngành sư phạm, tốt nghiệp năm 1976. Bên cạnh năm tập thơ, hơn 30 tập truyện tranh, 12 tập kịch bản phim, anh đã xuất bản hơn 100 tác phẩm văn xuôi về đề tài thanh thiếu niên, tuổi mới lớn và cả thiếu nhi. Anh còn in ba tập bình luận thể thao và hơn 50 tập tư vấn tình yêu dưới các bút danh khác nhau. Anh được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nhà văn viết cho thanh thiếu niên nhiều nhất Việt Nam. Anh trở thành thầy cãi của tuổi mới lớn.
Giao lưu văn hoá Việt Nam – Nhật Bản nhân ngày Lễ tạ ơn người Lao động Nhật Bản Giao lưu văn hoá Việt Nam – Nhật Bản nhân ngày Lễ tạ ơn người Lao động Nhật Bản

Sáng ngày 21/11/2019, tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình ...

“Cộng sự tiếng Nhật”: Giúp học sinh Việt Nam hiểu về Nhật Bản hơn “Cộng sự tiếng Nhật”: Giúp học sinh Việt Nam hiểu về Nhật Bản hơn

“Cộng sự tiếng Nhật” là chương trình giao lưu văn hóa, ngôn ngữ giữa Việt Nam và Nhật Bản, hướng tới Olympic Tokyo 2020 do ...

Khang Anh (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cho-toi-xin-mot-ve-di-tuoi-tho-cua-nha-van-nguyen-nhat-anh-ra-ban-tieng-nhat-117796.html

In bài viết