Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bị hàng xóm tạt axit chỉ vì mâu thuẫn từ chuyện đốt vàng mã

16:57 | 31/08/2020

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bị hàng xóm tạt axit chỉ vì mâu thuẫn từ chuyện đốt vàng mã; Nghi án mua xăng về tự phóng hỏa đốt cả 5 người trong nhà; Hai người tử vong sau khi bay lắc ở quán karaoke… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay (31/8).
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 31/8: Bắt quả tang 5 “đào” karaoke đang phục vụ Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 31/8: Bắt quả tang 5 “đào” karaoke đang phục vụ "tới bến" cho các "thượng đế" trong khách sạn
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Giả cảnh sát nửa đêm đến nhà dân đọc lệnh bắt, bất ngờ bị Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Giả cảnh sát nửa đêm đến nhà dân đọc lệnh bắt, bất ngờ bị "tóm sống"

Bị hàng xóm tạt axit chỉ vì mâu thuẫn từ chuyện đốt vàng mã

3407 hien truong vu tat axit 1208
Nơi xảy ra vụ việc một người đàn ông bị hàng xóm hắt ait vào người. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Công an phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đang điều tra, làm rõ vụ việc một người bị hàng xóm hắt a xít vào người trong lúc đốt vàng mã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 30/8, ông V.B.N (46 tuổi, ngụ số 133 Lán Bè, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đang đốt vàng mã trước cửa nhà thì bị người hàng xóm hắt axit vào người. Quần áo của ông N. cũng bị axít làm cháy một bên.

Ông N. được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu trong tình trạng bỏng độ 1 - 4 trên 25% cơ thể. Trong đó, phần mắt trái bị tổn thương nặng. Nạn nhân được sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) điều trị.

Sau khi gây án, nghi phạm đã tới công an phường tự thú. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong khi ông N. đốt vàng mã khiến tro bay vào nhà hàng xóm.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghi án mua xăng về tự phóng hỏa đốt cả 5 người trong nhà

3427 hiyn tryyng
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Người Lao Động

Chiều 31-8, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang xác minh vụ cháy nhà nghi do người chồng tự mua xăng về phóng hỏa đốt chính mình và vợ con.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 45 phút đêm 30-8, người dân sống tại hẻm số 444 đường Trần Hưng Đạo (khu phố 3, phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) hoảng hốt khi thấy khỏi lửa ngùn ngút bốc cháy từ căn nhà của ông Phan Văn Đức (38 tuổi) liền tri hô ứng cứu. Bên trong căn nhà, ngoài ông Đức còn có vợ ông và ba đứa con từ 8 đến 15 tuổi.

Ngay sau đó, công an phường Lạc Đạo, bảo vệ dân phố và người dân địa phương dùng nhiều phương tiện tại chỗ để chữa cháy, phá cửa vào trong nhà để ứng cứu. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bình Thuận) cũng điều 2 xe cứu hỏa cùng 15 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ phá cửa, đưa 5 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đến sáng 31-8, sức khoẻ các nạn nhân cơ bản ổn định. Tuy nhiên, 3 chiếc xe máy và nhiều vật dụng trong nhà bị cháy rụi. Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, trước khi xảy ra vụ cháy nhà, ông Phan Văn Đức mua bia về nhà tự uống rồi nghi dùng can xăng 5 lít tự khoá cửa phóng hỏa.

Hai người tử vong sau khi bay lắc ở quán karaoke

3450 94b992381045ef1bb654
Nhóm thanh niên bị khởi tố. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Ngày 31/8, Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Minh Công (19 tuổi), Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Đình Hào, Hoàng Mạc Sơn (cùng 21 tuổi, cùng là người địa phương) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo nhà chức trách, chiều 17/8, 4 bị can trên cùng 10 người khác đến hát tại quán karaoke Tuyến Nụ.

Hôm đó, Công, Minh, Hào và Sơn đã cung cấp ma túy tổng hợp cho cả nhóm sử dụng.

3 giờ sau, Hà Thị Nhâm (19 tuổi) và Hà Minh Dương (20 tuổi) có biểu hiện sốc ma túy nên được đưa đi cấp cứu.

Đến 17h cùng ngày, Nhâm tử vong. Dương được chuyển lên tuyến trên nhưng cũng không qua khỏi.

Sai phạm của ông Đinh La Thăng ở cao tốc Trung Lương

3505 07e87419654c8b12d25d
Ông Thăng đang thụ án 30 năm tù. Ảnh: P.D.

Ngày 31/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT) và ông Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ này) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 18 người còn lại, trong đó có Đinh Ngọc Hệ, bị truy tố về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long cùng các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo cáo buộc, ông Đinh La Thăng với vai trò Bộ trưởng Bộ GTVT, là người được giao quản lý quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ông Thăng nắm rõ quy định về quản lý tài sản có giá trị đặc biệt lớn, cần tìm kiếm đối tác có năng lực để bán quyền thu phí.

Tuy nhiên, đầu năm 2012, ông Thăng gọi điện chỉ đạo ông Dương Tuấn Minh (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long) để cho công ty kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính của Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc") mua quyền thu phí.

Quá trình tổ chức bán đấu giá, bị can Đinh La Thăng ký thành lập và giao Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá quyền thu phí và Tổ giúp việc.

Từ các thông tin liên quan việc thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương do ông Trường báo cáo, ông Thăng biết việc xây dựng đề án và kết quả bán đấu giá quyền thu phí được thực hiện không đúng quy định.

Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng biết Công ty Yên Khánh vi phạm quy chế bán đấu giá, phải trả lại quyền thu phí cao tốc cho Nhà nước. Nhưng khi được Dương Tuấn Minh báo cáo, ông Thăng không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng mà còn yêu cầu để cho doanh nghiệp của Út "Trọc" trả từ từ.

Cơ quan điều tra cũng kết luận bị can Đinh La Thăng là người đồng ý cho Công ty Yên Khánh làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung 2 nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm, đề nghị cho doanh nghệp này cấn trừ vào số tiền phải thanh toán hợp đồng mua quyền thu phí.

Quyết định trên dẫn đến việc Công ty Yên Khánh tiếp tục không thanh toán đúng theo quy định, hưởng lợi.

"Hành vi của bị can Đinh La Thăng cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí với vai trò chủ mưu, cầm đầu", kết luận điều tra nêu.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Nữ giám đốc xinh đẹp giết người tình trẻ vì đòi chia tay Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Nữ giám đốc xinh đẹp giết người tình trẻ vì đòi chia tay
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Hai nữ tiếp viên gọi người đến giải quyết mâu thuẫn, một thanh niên bị chém lìa cánh tay Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Hai nữ tiếp viên gọi người đến giải quyết mâu thuẫn, một thanh niên bị chém lìa cánh tay

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-nong-nhat-trong-ngay-bi-hang-xom-tat-axit-chi-vi-mau-thuan-tu-chuyen-dot-vang-ma-117051.html

In bài viết