Nhật chuyển giao 4 radar cho Philippines giám sát một phần Biển Đông

09:49 | 29/08/2020

Chính phủ Nhật Bản ngày 28/8 cho biết tập đoàn Mitsubishi Electric đã ký hợp đồng cung cấp một hệ thống radar cho Philippines.
Biển Đông: Nếu Trung Quốc tấn công, Philippines sẽ cầu viện Mỹ Biển Đông: Nếu Trung Quốc tấn công, Philippines sẽ cầu viện Mỹ
Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc tịch thu thiết bị đánh cá ở Biển Đông Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc tịch thu thiết bị đánh cá ở Biển Đông
2036 radar 28082020
Nhật Bản cung cấp hệ thống radar quốc phòng cho Philippines. Ảnh: Reuters

Theo báo Philippine Daily Inquirer, hợp đồng này trị giá 103,5 triệu USD do Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ký tại Camp Aguinaldo, tổng hành dinh của Lực lượng vũ trang Philippines.

Đây là hợp đồng xuất khẩu đầu tiên đối với một sản phẩm quốc phòng hoàn chỉnh mới của Nhật Bản, kể từ khi lệnh cấm buôn bán vũ khí của nước này được nới lỏng vào năm 2014.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tập đoàn Mitsubishi Electric sẽ chuyển giao 4 radar trên cơ sở một hệ thống được Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản triển khai. Những radar nói trên có thể phát hiện các máy bay chiến đấu và tên lửa đang tiếp cận, qua đó được kỳ vọng là sẽ hỗ trợ phát hiện và xác định các mối đe dọa cũng như hành động xâm nhập khu vực mà Philippines coi là vùng đặc quyền kinh tế.

Theo Bộ Quốc phòng Philippines, hệ thống radar trên sẽ được lắp đặt ở những khu vực bao phủ phần phía nam của biển Tây Philippines, tên gọi vùng biển thuộc Biển Đông mà Manila tuyên bố có chủ quyền; một phần rộng lớn của bãi Philippine Rise; và khu vực phía nam của nước này.

Hợp đồng nói trên đánh dấu thỏa thuận xuất khẩu thiết bị quốc phòng đầu tiên của Nhật kể từ khi nước này vào năm 2014 nới lỏng lệnh cấm xuất vũ khí tồn tại gần 50 năm. Đây cũng là dự án hợp tác công nghệ và thiết bị quốc phòng đầu tiên giữa Nhật và Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono nhấn mạnh: "Việc chuyển giao các thiết bị (quốc phòng) sẽ củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản".

Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc tịch thu thiết bị đánh cá ở Biển Đông Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc tịch thu thiết bị đánh cá ở Biển Đông

Philippines lên án lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc tịch thu phi pháp thiết bị đánh cá của ngư dân gần bãi cạn tranh ...

Phó đô đốc hải quân Philippines cáo buộc Bắc Kinh có hành động Phó đô đốc hải quân Philippines cáo buộc Bắc Kinh có hành động "khiêu khích" ở Biển Đông

Theo lời Phó đô đốc Bacordo, bất chấp quan điểm cứng rắn của Philippines, các tàu hải quân, hải cảnh và tàu cá Trung Quốc ...

Chuyên gia Australia, quan chức Philippines phản đối Trung Quốc đòi quản lý Hoàng Sa và Trường Sa Chuyên gia Australia, quan chức Philippines phản đối Trung Quốc đòi quản lý Hoàng Sa và Trường Sa

Ngày 19/4, Giáo sư Carl Thayer, Australia gọi hành động mới đây của Trung Quốc là "khiêu khích", "bất hợp pháp" và không có cơ ...

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhat-chuyen-giao-4-radar-cho-philippines-giam-sat-mot-phan-bien-dong-116819.html

In bài viết