Lờ Mỹ phản đối, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp tục mua tên lửa S-400 của Nga

06:21 | 24/08/2020

Nhiều khả năng hợp đồng chuyển giao lô thứ hai hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sắp được ký kết và các bên đang thảo luận về các điều khoản tài chính của hợp đồng, bất chấp việc Washington tuyên bố S-400 không tương thích với các tiêu chuẩn an ninh của NATO.
Báo Mỹ: Tàu ngầm Nga có nhiều lợi thế khi sở hữu cách phóng tên lửa độc đáo Báo Mỹ: Tàu ngầm Nga có nhiều lợi thế khi sở hữu cách phóng tên lửa độc đáo
Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ ở Iraq bởi tổ hợp phòng không Nga Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ ở Iraq bởi tổ hợp phòng không Nga

Trưởng bộ phận giao dịch vũ khí nhà nước thuộc Tập đoàn Rosoboronexport (công ty xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Nga) Alexander Mikheyev nói với các phóng viên hôm 23/8: “Hợp đồng đang đi đến những bước cuối cùng” và hiện các bên đang thảo luận về “việc thu xếp tài chính để thực hiện hợp đồng”.

Ông Mikheyev cho biết khung thời gian thực hiện hợp đồng sẽ phụ thuộc “vào sự sẵn sàng của các đối tác trong việc giải quyết các vấn đề thủ tục với nguồn vốn của dự án này”.

lo my nga sap ky chuyen giao lo 2 he thong phong khong s 400 cho tho nhi ky
Hệ thống tên lửa phòng không S-400. Ảnh: TASS

Trong khi đó, Dmitry Shugaev, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga, thì nói rằng: Hợp đồng lô hàng thứ 2 này chưa được ký kết, bởi “chúng tôi đang chờ quyết định của các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ để ký một hợp đồng tùy chọn khác”.

Tháng 9/2017, Nga tuyên bố đã ký một thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ USD với Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ankara.

Theo hợp đồng, Ankara đã nhận được một trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-400 (hai tiểu đoàn).

Thỏa thuận cũng dự kiến ​​chuyển giao một phần công nghệ sản xuất cho phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thành viên NATO đầu tiên mua các hệ thống tên lửa phòng không như vậy từ Nga. Việc chuyển giao các bệ phóng S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vào ngày 12/7/2019.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 do Nga sản xuất đã gây ra phản ứng tiêu cực từ Mỹ và NATO.

Washington luôn tìm cách khiến Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ các hệ thống phòng không của Nga và thay vào đó là mua hệ thống Patriot của Mỹ vì cho rằng hệ thống của Nga không tương thích với các tiêu chuẩn của NATO và gây ra lo ngại về an ninh.

Do Thổ Nhĩ Kỳ không chịu khuất phục trước sức ép và tuyên bố sẽ không từ bỏ hệ thống S-400, Washington đã loại Ankara khỏi chương trình phát triển máy bay ném bom thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ.

S-400 'Triumf' là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất được trang bị ở Nga vào năm 2007, hệ thống được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, bao gồm cả vũ khí tầm trung và cũng có thể được sử dụng chống lại các mục tiêu trên mặt đất. S-400 có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao tới 30 km.

Army 2020: Hệ thống tên lửa phòng không Antey-4000 của Nga lần đầu xuất hiện Army 2020: Hệ thống tên lửa phòng không Antey-4000 của Nga lần đầu xuất hiện

Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự Quốc tế Army 2020 chính thức khai mạc chiều nay 23/8 tại Nga. Tại sự kiện này, nước ...

Hệ thống súng phun lửa hạng nặng mới nhất TOS-2 sẽ đến tay quân đội Nga vào cuối năm Hệ thống súng phun lửa hạng nặng mới nhất TOS-2 sẽ đến tay quân đội Nga vào cuối năm

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 'Tosochka' mới nhất sẽ đến tay quân đội ...

Nga tấn công IS tại sa mạc Syria, không tiết lộ về thương vong Nga tấn công IS tại sa mạc Syria, không tiết lộ về thương vong

Ngày 21/8, Không quân Nga đã tấn công các vị trí của IS ở tỉnh Homs và Sweida (Syria) nhưng không cung cấp thông tin ...

Lục Kiếm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lo-my-phan-doi-tho-nhi-ky-co-the-tiep-tuc-mua-ten-lua-s-400-cua-nga-116263.html

In bài viết