Nga bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016

17:43 | 22/08/2020

Ngày 22/8, Moscow lên tiếng chỉ trích lời cáo buộc mới nhất về sự can thiệp có chủ đích của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 là vô căn cứ.
Ông Trump vô can trong vụ Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 Ông Trump vô can trong vụ Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016
Tình báo Mỹ kết luận ông Putin can thiệp bầu cử năm 2016 Tình báo Mỹ kết luận ông Putin can thiệp bầu cử năm 2016

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng khẳng định: Báo cáo mới nhất của Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ về sự can thiệp có chủ đích của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 hoàn toàn vô căn cứ, không có điều nào trong đó có bằng chứng xác đáng.

Russia to continue bilateral dialogue with US on all space issues ...
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Trước đó, hôm 19/8, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã chính thức kết luận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh phát tán những email gây hại cho ứng cử viên Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, nhằm “làm lu mờ triển vọng đắc cử của bà, tạo lợi thế cho chiến dịch của Trump” và “ phá hoại tiến trình dân chủ của Mỹ”.

Tuy nhiên, Ủy ban điều tra cũng kết luận rằng “không tìm thấy bằng chứng về sự thông đồng giữa Trump với phía Nga”, nhưng chỉ ra Paul Manafort - cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump - “đã tạo cơ hội cho các cơ quan tình báo Nga gây ảnh hưởng và thu thập thông tin mật về chiến dịch của Trump”.

Hình ảnh: Tổng thống Trump tổ chức cuộc họp ban cố vấn lực lượng lao động tại Nhà Trắng ở Washington
Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp của Ban Cố vấn Chính sách Lực lượng Lao động Mỹ tại Phòng Đông Nhà Trắng ngày 26/6/2020. Ảnh: Reuters

Vào ngày 7/8, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) đã cảnh báo về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử năm 2020: “Chúng tôi đánh giá rằng Nga đang sử dụng một loạt các biện pháp để bôi nhọ cựu Phó Tổng thống Biden (ứng viên tổng thống 2020-PV)” và “Một số diễn viên có liên hệ với Điện Kremlin cũng đang tìm cách thúc đẩy việc ứng cử của Tổng thống Trump trên mạng xã hội và truyền hình Nga.”

Bắc Kinh khẳng định không bận tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ Bắc Kinh khẳng định không bận tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ

Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ tuyên bố nước này không quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra ...

Tổng thống Belarus Lukashenko Tổng thống Belarus Lukashenko 'cầu viện' ông Putin trước làn sóng biểu tình phản đối kết quả bầu cử

Ngay sau cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết hỗ trợ Belarus đảm bảo về an ninh trong trường hợp cần thiết. ...

"Tiên tri bầu cử" đoán Tổng thống Trump sẽ bị ông Joe Biden hạ đo ván

Khẳng định dứt khoát trong cuộc phỏng vấn với CNN, "tiên tri bầu cử" Allan Lichtman - giáo sư của Đại học American cho biết ...

Lục Kiếm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nga-bac-bo-cao-buoc-can-thiep-bau-cu-tong-thong-my-2016-116161.html

In bài viết