Hà Nội xử phạt hàng chục triệu đồng người không đeo khẩu trang nơi công cộng, hoạt động karaoke chui

10:27 | 20/08/2020

Các cơ quan liên ngành của TP. Hà Nội đã xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, bán hàng rong hay hoạt động karaoke chui, vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền hàng chục triệu đồng.
Trump chỉ trích FDA chậm phê duyệt huyết tương điều trị COVID-19 vì ý đồ chính trị Trump chỉ trích FDA chậm phê duyệt huyết tương điều trị COVID-19 vì ý đồ chính trị
Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 20/8: Phó Chủ tịch phường đang là F1 vẫn gọi con đến tổ chức sinh nhật cho vợ nhiễm Covid-19 ở khu cách ly Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 20/8: Phó Chủ tịch phường đang là F1 vẫn gọi con đến tổ chức sinh nhật cho vợ nhiễm Covid-19 ở khu cách ly
5424 hnphat 1597080703682
Các cơ quan liên ngành của TP. Hà Nội đã xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, bán hàng rong hay hoạt động karaoke chui, vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo mới nhất của UBND Quận Hoàn Kiếm gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội, riêng trong ngày 18/8/2020, cơ quan chức năng đã xử lý xử phạt 162 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng với số tiền hơn 32 triệu đồng.

Phía Quận Bắc Từ Liêm, đoàn liên ngành đã xử phạt 213 trường hợp không đeo khẩu trang và bán hàng rong, riêng trong ngày 18/8/2020 đã xử phạt 10 trường hợp không đeo khẩu trang, 4 trường hợp bán hàng rong.

Công an thành phố Hà Nội thông tin, đã kiên quyết xử lý những trường hợp không bảo đảm trong việc phòng, chống dịch, trong đó có hoạt động karaoke chui. Đã xử phạt 42 trường hợp vi phạm với số tiền 8,4 triệu đồng do vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Liên quan đến việc trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, nhưng vẫn có nhiều người tập trung đi lễ tại Phủ Tây Hồ vào ngày mùng một tháng Bảy âm lịch (ngày 19/8/2020), quận Tây Hồ cho biết đã chỉ đạo các phường kiểm tra các cơ sở tín ngưỡng, tuân thủ các biện pháp phòng dịch, có rào chắn, yêu cầu người dân giãn cách, không tập trung đông quá 30 người...

"Thời gian tới, nếu lượng người tiếp tục đến đông, quận sẽ tiếp tục đóng cửa phủ", lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết sau khi thi hành việc đóng cửa địa điểm này từ 15h00 ngày 19/8/2020.

Tính đến 6h00 ngày 20/8, Việt Nam có tổng cộng 994 ca mắc COVID-19, trong đó có 654 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 514 ca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, trong số những ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có 33 ca âm tính lần 1, 36 ca âm tính lần 2 và 29 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Thủ tướng: Không thể vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp Thủ tướng: Không thể vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương không thể khoanh tay đứng nhìn, ...

Lịch trình di chuyển của ca nhiễm COVID-19 thứ 12 của Hà Nội Lịch trình di chuyển của ca nhiễm COVID-19 thứ 12 của Hà Nội

Lãnh đạo phường Cổ Nhuế 1 (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã thông tin thêm về trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 12 và lịch ...

Phó Chủ tịch Hà Nội: Ca nhiễm COVID-19 thứ 12 là người ở Phú Thọ xuống viện E chữa bệnh Phó Chủ tịch Hà Nội: Ca nhiễm COVID-19 thứ 12 là người ở Phú Thọ xuống viện E chữa bệnh

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý đã thông tin mới nhất về ca COVID-19 thứ 12 tại Hà Nội, khi đây ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-xu-phat-hang-chuc-trieu-dong-nguoi-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong-hoat-dong-karaoke-chui-115909.html

In bài viết