Nữ hành khách nghi mắc COVID-19 khi đến Nhật Bản xét nghiệm PCR 2 lần âm tính

15:00 | 15/08/2020

Phía Nhật Bản đang tiếp tục làm xét nghiệm PCR lần nữa để có kết quả chính xác về trường hợp nữ hành khách nghi nhiễm COVID-19 khi bay sang Nhật. Trước đó, kết quả xét nghiệm PCR 2 lần đều là âm tính với virus SARS-CoV-2.
Hà Nội chờ kết quả chính thức về ca nghi nhiễm COVID-19 khi đến Nhật Bản Hà Nội chờ kết quả chính thức về ca nghi nhiễm COVID-19 khi đến Nhật Bản
Nữ hành khách tự nhận Nữ hành khách tự nhận "thần kinh", làm loạn chuyến bay vì không chịu nổi tiếng nói chuyện ồn
4334 bn covid khu dieu tri 1 xpbb
Ảnh minh họa

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội diễn ra chiều ngày 14/8/2020, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết hiện phía Nhật Bản đang tiếp tục làm xét nghiệm PCR lần nữa để có kết quả chính xác về trường hợp nữ hành khách nghi dương tính với COVID-19 khi bay sang Nhật.

Trước đó, kết quả xét nghiệm PCR 2 lần đều là âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền báo cáo, thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, trường hợp nữ hành khách này bay từ Nội Bài sang Nhật Bản test nhanh (test kháng nguyên, khác loại test nhanh mà Việt Nam sử dụng) cho kết quả dương tính, nhưng nay test lại bằng PCR đã cho kết quả âm tính. Nếu trường hợp này được xét nghiệm PCR lần nữa mà cho kết quả âm tính thì tất cả các trường hợp mắc bệnh của Hà Nội đều đã rõ nguồn lây.

Lãnh đạo Sở Y tế TP. Hà Nội nhận định sắp tới vẫn có thể có ca mắc tại cộng đồng, nên việc phòng chống dịch vẫn phải được thực hiện một cách quyết liệt và nghiêm ngặt trên tất cả các quận, huyện.

Liên quan đến BN867, huyện Thanh Trì cho biết đã xác định có 14 trường hợp F1, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính. Đặc biệt, trường hợp nghi ngờ (con rể BN867) được xét nghiệm 2 lần và đều âm tính.

Hà Nội hiện có 30 ca mắc COVID-19, trong đó có 22 ca nhập cảnh và 8 ca mắc trong cộng đồng. Từ ngày 25/7 đến nay, TP có 6 ổ dịch và được các quận, huyện, thị xã triển khai tích cực, quyết liệt trong việc khống chế, truy vết F1, F2 và cách ly…

Như Tạp chí Thời Đại đã đưa tin, trước đó, vào trưa 9/8 trực ban trưởng tại sân bay Nội Bài nhận được thông tin từ đại diện Hãng hàng không All Nippon Airways, Nhật Bản thông báo nữ hành khách Đ.T.A., sinh năm 1991, ngồi ghế 23K trên chuyến bay NH898 Hà Nội - Narita, cất cánh lúc 14h ngày 8/8, có kết quả dương tính với COVID-19 bằng test nhanh.

Ngay sau khi có kết quả test nhanh tại sân bay, hành khách trên đã được chuyển đi cách ly tại bệnh viện ở Nhật Bản. Phía Nhật Bản cũng đã gửi thông tin về Nội Bài để rà soát, thực hiện phòng dịch.

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, loại test nhanh phía Nhật Bản sử dụng là test kháng nguyên, có virus mới có kết quả dương tính và tỉ lệ chính xác rất cao.

"Xét nghiệm chẩn đoán nhanh COVID-19 dựa trên phát hiện kháng nguyên là một loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh RDT (Rapid Diagnostic Test) giúp phát hiện sự hiện diện protein đặc hiệu của vi-rút (kháng nguyên) COVID-19 có trong một mẫu dịch tiết từ đường hô hấp của người bệnh", lãnh đạo CDC Hà Nội chia sẻ.

Campuchia vẫn không tin nữ hành khách từ du thuyền MS Westerdam nhiễm COVID-19 Campuchia vẫn không tin nữ hành khách từ du thuyền MS Westerdam nhiễm COVID-19

Chủ nhật vừa qua, sau thông cáo báo chí chính thức được đưa ra vào tối 15/2, Bộ Y tế Campuchia đã tiếp tục đưa ...

Phạt 8,5 triệu đồng nữ hành khách Phạt 8,5 triệu đồng nữ hành khách "trộm áo phao máy bay về cho con tập bơi"

Phát hiện chiếc áo phao chuyên dụng được lấy trên chuyến bay VJ783 tại ví trí ghế ngồi số 18F ngày 2/10/2019 của Hãng hàng không ...

Phát hiện nữ hành khách lấy trộm áo phao trên máy bay Phát hiện nữ hành khách lấy trộm áo phao trên máy bay

Nhân viên an ninh tại sân bay tại Liên Khương (Đà Lạt) vừa phát hiện một nữ hành khách lấy trộm áo phao trên chuyến ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nu-hanh-khach-nghi-mac-covid-19-khi-den-nhat-ban-xet-nghiem-pcr-2-lan-am-tinh-115388.html

In bài viết