Tin tức pháp luật sáng 31/7: Sắp xử kẻ lập ‘hợp đồng tình ái’, giết vợ, chặt xác phi tang xuống sông Đuống

07:56 | 31/07/2020

Tin tức pháp luật sáng 31/7: Sắp xử kẻ lập ‘hợp đồng tình ái’, giết vợ, chặt xác phi tang xuống sông Đuống; Tuyên phạt tù 9 cán bộ cấp đất trái quy định… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật trong ngày: Thanh niên rút dao đâm bạn gái liên tiếp vì bị từ chối hàn gắn tình cảm Tin tức pháp luật trong ngày: Thanh niên rút dao đâm bạn gái liên tiếp vì bị từ chối hàn gắn tình cảm
Tin tức pháp luật sáng 30/7: Chánh văn phòng tòa án là tội phạm bị truy nã suốt 26 năm Tin tức pháp luật sáng 30/7: Chánh văn phòng tòa án là tội phạm bị truy nã suốt 26 năm

Sắp xử kẻ lập ‘hợp đồng tình ái’, giết vợ, chặt xác phi tang xuống sông Đuống

4148 hien truong 1594363133533457640913 15943632707611467201631
Hiện trường vụ án. Ảnh: Tuổi trẻ

Ngày 13/8 tới, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, ở Đông Anh) ra xét xử tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bà Đặng Thị Hải (SN 1960), vợ của bị cáo.

Theo cáo buộc, Ngọc Anh mất vợ năm 2016. Cuối năm 2017, qua kết bạn trên Facebook, ông ta quen biết, nảy sinh tình cảm với bà Hải.

Thời gian yêu đương, Ngọc Anh thỏa thuận với bà Hải việc ông ta để người tình toàn quyền sử dụng ô tô Parado giá 1,5 tỷ đồng. Đổi lại, bà Hải sẽ làm thủ tục ủy quyền, sang tên cho ông ta mảnh đất rộng 60m ở Chương Mỹ để xây nhà ở.

2/4/2018, Ngọc Anh và bà Hải ký cam kết sống chung với nhau, ai vi phạm phải bồi thường danh dự cho người kia 1,5 tỷ đồng. Cùng ngày, hai người đăng ký kết hôn và dọn về sống chung ở thị trấn Xuân Mai.

Qúa trình chung sống, khoảng 7/2018, bà Hải nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên đã tự ý bán chiếc ô tô và không làm thủ tục sang tên thửa đất cho bị cáo.

Việc này khiến hai người xảy ra mâu thuẫn. Ngày 20/8/2018, Ngọc Anh bỏ về nhà riêng ở huyện Đông Anh. Ba ngày sau, ông ta quay lại nhà nhưng bà Hải không mở cổng cho vào.

Ngọc Anh nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu vợ hoàn tất thủ tục sang tên thửa đất cho mình hoặc phải trả lại tiền bán xe ô tô, nhưng bà Hải không đồng ý. Bực tức, ông ta nghĩ cách trả thù vợ.

Khoảng 3h ngày 31/1/2019, Ngọc Anh đến nhà bà Hải, đột nhập vào trong. Khi bà Hải thức dậy, ra sân vườn đã bị Ngọc Anh túm tay kéo vào phòng nhà kho gằn giọng: “Mày lừa tao, tao cay mày lắm”.

Bà Hải đáp: “Em biết rồi, em sẽ trả tiền”. Ngọc Anh nói: “Tao không tin lời mày”. Dứt lời, ông ta cầm thanh sắt đánh nhiều nhát, khiến bà Hải tử vong.

Giết vợ xong, bị cáo lấy ga trải giường trong nhà kho trùm kín người nạn nhân.

Sau đó, ông ta đi lên khu nhà ở của bà Hải, gặp con trai bà ở trong nhà, vờ hỏi bà Hải đâu. Nhận được câu trả lời không biết, Ngọc Anh quay lại hiện trường, đặt tay lên ngực và mũi nạn nhân kiểm tra, xác định bà Hải đã chết.

Lúc này, kẻ sát nhân lấy chăn, ga có sẵn trong nhà kho quấn kín người, kéo xác bà Hải vào phía trong sát tường rồi lấy tấm xốp dựng nghiêng để che kín thi thể nạn nhân.

Ngọc Anh đi ra cổng phụ, chào con trai bà Hải rồi điều khiển ô tô về nhà, nghĩ cách che giấu hành vi phạm tội để tránh bị phát hiện.

Khoảng 22h cùng ngày 31/1/2019, bị cáo đưa thi thể nạn nhân ra cầu Đông Trù, nơi vắng người qua lại, chặt thi thể vợ làm nhiều phần, tách bỏ nội tạng rồi đổ hết xuống sông phi tang.

Bị cáo về đến nhà lúc 4h30, đỗ xe trong sân và dùng vòi phun nước rửa sạch vết máu trên sàn xe ô tô và tắm giặt rồi đi ngủ.

Qúa trình điều tra vụ án, con gái và là người đại diện hợp pháp của nạn nhân đề nghị CQĐT làm rõ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của Đỗ Ngọc Anh và xử lý ông ta theo quy định của pháp luật.

Con gái người bị hại đề nghị bị cáo phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình. Số tiền cụ thể chị sẽ đề nghị trực tiếp tại phiên tòa sơ thẩm.

Tuyên phạt tù 9 cán bộ cấp đất trái quy định

4303 tu 30720
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TTXVN

Trong 2 ngày 29 - 30/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 9 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc huyện Tuy Đức (tỉnh Đăk Nông) liên quan đến sai phạm trong việc cấp đất cho người nhà và người thân lãnh đạo.

Các bị cáo bị xét xử gồm: Phạm Ngọc Kha (Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy Đức, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường); Lang Văn Khang (Trưởng Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Buk So); Đỗ Thành An (cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất); Nguyễn Thành Trí (Phó giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) và Nguyễn Hữu Sơn (cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường); Nguyễn Thành Tuân (nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk R’Tih); Nguyễn Xuân Tiến và Phạm Hoàng Quảng (cán bộ địa chính UBND xã Đắk Buk So); Trần Trọng Đại (cán bộ địa chính UBND xã Đắk R’Tih).

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Lang Văn Khang 5 năm tù; Đỗ Thành An 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thành Trí 2,5 năm tù; Phạm Hoàng Quảng và Trần Trọng Đại 1,5 năm tù. Những bị cáo còn lại cùng bị phạt 1 năm 3 tháng tù. Các bị cáo bị xét xử về những tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” theo và Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015; “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, cuối năm 2011 đến đầu năm 2012, ông Đinh Văn Anh (trú tại huyện Tuy Đức) làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 6 thửa đất tại thôn 4, xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức. Tuy ông Đinh Văn Anh không phải là đối tượng được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất nhưng các ông: Đại, Tuân, An, Trí, Sơn, Kha và Lê Văn Quang (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn giao cho ông Anh 15,7 ha đất trái pháp luật. Sau khi được giao đất, ông Anh đã sang nhượng lại cho bà Trương Thị Thoại để bà này thực hiện các thủ tục đề nghị UBND huyện Tuy Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ năm 2014 đến năm 2015, tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, các ông: An, Trí, Khang, Tiến, Quảng do nể nang và vì lợi ích cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm trái công vụ tham mưu cấp 9 Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm không đúng đối tượng (chủ yếu là cho bản thân và người thân). Tổng giá trị các Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất là hơn 65 triệu đồng. Đây là đất thuộc khu vực sân bay Bù Boong được Bộ Quốc phòng giao lại cho UBND huyện Tuy Đức năm 2015.

Trong vụ án này, ông Lê Văn Quang được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đình chỉ điều tra vì chưa có kết quả giám định sức khỏe của Hội đồng Y khoa (Sở Y tế Đắk Nông), khi nào có kết quả giám định sẽ tiến hành xử lý.

Đối với các ông Phạm Hồng Thái, Nguyễn Xuân Tuân (cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tuy Đức); Lê Xuân Tiến, Nguyễn Xuân Tuyên, Nguyễn Duy Tân (lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Tuy Đức); Hồ Bá Bằng, Nguyễn Viết Chấn (Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức) là những người có trách nhiệm kiểm tra, tham mưu và ký cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng là có dấu hiệu phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng hậu quả của sai phạm gây ra dưới 100 triệu đồng nên không xử lý hình sự.

Đối với các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai đối tượng, các cơ quan chức năng kiến nghị UBND huyện Tuy Đức thu hồi và hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Khách vào uống nước được gạ tình, vui vẻ ngay tại quán

4212 khach vao uong nuoc duoc ga tinh vui ve ngay tai quan 31644625
Lập biên bản đối với một cô gái bán dâm trong quán Kiều Nga. Ảnh: Đất Việt

Chiều ngày 30/7, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Sở LĐ-TB-XH Tiền Giang cùng Công an P. 10 (TP.Mỹ Tho) tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê giải khát Kiều Nga (số 98A, đường Nguyễn Thị Thập, P.10, TP.Mỹ Tho) do bà Nguyễn Thị Thu Sương, 37 tuổi, ngụ H.Châu Thành (Kiên Giang) làm chủ.

Tại đây lực lượng chức năng bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Khai với công an, 2 cô gái bán dâm cho biết khi có khách vào quán uống nước, các cô sẽ gạ tình, nếu khách có nhu cầu thì các cô sẽ kích dục, bán dâm tại quán.

Hiện công an đã tiến hành lập biên bản, tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) ập vào kiểm tra hành chinh cơ sở massage Thượng Hải 777 ở 606 Hùng Vương, tổ dân phố Hòa Bình, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh và bắt quả tang hai đối tượng đang mua bán dâm.

Hai đối tượng đang mua bán dâm được xác định là Nguyễn Văn H (41 tuổi) trú ở tổ dân phố Phú Hòa, phường Cam Phú, TP Cam Ranh và Nguyễn Thị M.H (37 tuổi) trú ở khu vực 6A, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Mở rộng kiểm tra, công an phát hiện tại các phòng ở tầng 1, tầng 2 có 9 phụ nữ đến từ các tỉnh Hậu Giang, Lâm Đồng, Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Hà Tĩnh… không có đăng ký tạm trú tại cơ sở này.

Tại quầy lễ tân do Nguyễn Văn Giáp thường trực có 2 cuốn số ghi chép các cuộc dịch vụ massage và mại dâm. Chủ nhân tụ điểm mại dâm núp dưới vỏ bọc massage Thượng Hải 777 nêu trên là Nguyễn Thị Thu Ba (48 tuổi) trú ở phường An Phú, thị xã An Khê (Gia Lai).

Cụ ông 85 tuổi bị 2 nữ quái “dàn cảnh” trúng sổ xổ, lấy cắp nhiều tài sản

4231 thanh hoa
Nhóm đối tượng : Trần Thị Huyền, Phan Văn Tân, Trần Thị Huệ. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Ngày 1/7/2020, Công an Thành phố Thanh Hóa nhận được tin báo tại gia đình ông N. H. L, 85 tuổi, xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, bị 2 phụ nữ lạ mặt đóng giả là nhân viên Công ty sổ xố kiến thiết đến chào bán vé số và công bố trúng thưởng.

Sau đó, 2 phụ nữ nói trên yêu cầu vợ chồng ông L thay trang phục để đi nhận thưởng. Lợi dụng sơ hở của gia đình, bọn chúng đã đột nhập vào nhà, mở tủ và lấy đi của gia đình ông L số tiền 106 triệu đồng và 1,1 cây vàng rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự tập trung điều tra, làm rõ. Sau gần 1 tháng tích cực xác minh, truy tìm dấu vết của các đối tượng, Công an thành phố Thanh Hóa đã xác định 3 đối tượng chính là ổ nhóm chuyên "dàn" cảnh trúng thưởng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời cũng là thủ phạm của vụ án tại gia đình N.H.L ở xã Thiệu Dương, thành phố thanh Hóa vào sáng 1/7.

Ngày 30/7, cơ quan chức năng bắt giữ 3 đối tượng gồm: Trần Thị Huệ, SN 1984; Trần Thị Huyền, SN 1975 (chị gái Huệ) và Phan Thanh Tân, SN 1976 (chồng Huệ) đều ở xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Cả 3 đối tượng này chuyên "dàn" cảnh trúng thưởng sổ xố để thực hiện hành vi trộm cắp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa...

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng trên khai nhận đã từng có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do cờ bạc dẫn đến nợ nần nên 2 chị em Trần Thị Huệ và Trần Thị Huyền đã nghĩ ra "chiêu trò" giả làm nhân viên bán xổ số để "dàn" cảnh trúng thưởng và trộm cắp.

Ngày 1/7/2020, Huệ, Huyền đi xe khách từ Hải Phòng vào thành phố Thanh Hóa, đến nhà ông N.H.L để mời chào bán vé số cào. Tại đây, bọn chúng đã cào vé số và "dàn" cảnh ông bà L đã trúng được một chiếc xe máy Ariblade trị giá gần 40 triệu đồng.

Theo "kịch bản" đã chuẩn bị sẵn từ nhà, bọn chúng lợi dụng sơ hở của ông bà L để mở tủ, trộm cắp tiền, vàng rồi bỏ trốn.

Ngoài ra, với thủ đoạn trên 3 đối tượng còn khai nhận thực hiện trót lọt 1 vụ khác tại thành phố Thanh Hóa.

Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đã thu hồi được tài sản trả lại cho gia đình ông N.H.L và tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo quần chúng nhân dân cần đề cao cảnh giác với các đối tượng mời chào bán vé số, bán hàng trúng thưởng tại nhà, tránh sơ hở để tội phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tin tức pháp luật sáng 28/7: Nam thanh niên quê Phú Yên bị đâm chết trong hẻm nhỏ, nghi do va quệt giao thông Tin tức pháp luật sáng 28/7: Nam thanh niên quê Phú Yên bị đâm chết trong hẻm nhỏ, nghi do va quệt giao thông
Tin tức pháp luật sáng 27/7: Truy tìm thủ phạm cưỡng bức bé gái thiểu năng đến mang thai ở Phú Yên Tin tức pháp luật sáng 27/7: Truy tìm thủ phạm cưỡng bức bé gái thiểu năng đến mang thai ở Phú Yên
Tin tức pháp luật 24h sáng 26/7: Bắn chết người trên Quốc lộ 1, đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Tin tức pháp luật 24h sáng 26/7: Bắn chết người trên Quốc lộ 1, đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-sang-317-sap-xu-ke-lap-hop-dong-tinh-ai-giet-vo-chat-xac-phi-tang-xuong-song-duong-113927.html

In bài viết