Tin tức pháp luật sáng 29/7: Truy nã kẻ chủ mưu vụ chém gần lìa tay đối thủ trong quán nhậu

08:15 | 29/07/2020

Tin tức pháp luật sáng 29/7: Truy nã kẻ chủ mưu vụ chém gần lìa tay đối thủ trong quán nhậu; Bắt quả tang một phóng viên đang nhận 40 triệu đồng của doanh nghiệp… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật ngày 28/7: Một thanh niên bị cáo buộc 2 tội hiếp dâm và giao cấu Tin tức pháp luật ngày 28/7: Một thanh niên bị cáo buộc 2 tội hiếp dâm và giao cấu
Tin tức pháp luật sáng 28/7: Nam thanh niên quê Phú Yên bị đâm chết trong hẻm nhỏ, nghi do va quệt giao thông Tin tức pháp luật sáng 28/7: Nam thanh niên quê Phú Yên bị đâm chết trong hẻm nhỏ, nghi do va quệt giao thông

Truy nã kẻ chủ mưu vụ chém gần lìa tay đối thủ trong quán nhậu

2703 be ba
Đối tượng Huỳnh Minh Trung. Ảnh do Công an cung cấp

Ngày 27/7, Công an quận 8, TP HCM đã ra Quyết định truy nã bị can Huỳnh Minh Trung (tự “Bé Ba”, SN 1992, quê tỉnh Long An) về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Trung là đối tượng chủ mưu vụ hỗn chiến khiến một người gần lìa tay trên đường Phạm Hùng tối 1/7.

Theo đó, khoảng 23h ngày 30/6, anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1987, ngụ quận 8) cùng vợ ngồi uống bia với Nguyễn Trung Tín (SN 2003), Hoàng Thanh Nhựt (SN 1985), Hà Quốc Bảo (SN 1985) và Ngô Quốc Nhiều (cùng ngụ quận 8) tại một quán nhậu trên đường Phạm Hùng.

Lúc này, một nhóm thanh niên đi ngang qua bàn nhậu của anh Chiến trong đó có Trung. Do có quen biết, anh Tín và Chiến mời Trung đến uống bia cho vui. Sau khi uống bia xong, Trung cùng nhóm người bỏ đi, nhóm anh Chiến còn ngồi lại quán để nhậu.

Đến khoảng 0h ngày 1/7, Trung cùng một nhóm thanh niên cầm hung khí xông đến quán. Thấy vậy, anh Chiến cùng nhóm bạn tháo chạy nên Trung vác hung khí đuổi theo chém tới tấp đến ngã gục. Thấy nạn nhân gục xuống, nhóm của Trung bỏ đi, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Anh Chiến bị nhóm đối tượng chém gần lìa bàn tay, anh Nhiều, Bảo bị chém ở lưng, tay, Tín bị vết thương ở hông, lưng. Sau khi gây án, Trung đã bỏ trốn nên Công an quận 8 ra Quyết định truy nã.

Theo Công an, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Có thông tin về đối tượng, người dân báo thông tin về Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 8 tại số 993 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8; điện thoại: 028.3 506.705.

Bắt quả tang một phóng viên đang nhận 40 triệu đồng của doanh nghiệp

2736 received 657355871794159
Giấy giới thiệu cấp cho Lý. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Chiều 28/7, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bắt quả tang một phóng viên đang nhận tiền của doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, Lê Văn Lý (SN 1974, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được Tạp chí Nhân Đạo và Đời Sống văn phòng địa diện tại Đông Nam Bộ cấp giấy giới thiệu số 03/GGT/VPDD ĐNB ngày 9/7/2020 (có giá trị đến ngày 26/7/2020) gửi các cơ quan, đơn vị và DN để liên hệ tác nghiệp báo chí.

Tuy nhiên, trong giấy giới thiệu không ghi địa phương để Lê Văn Lý tác nghiệp báo chí. Lợi dụng việc này, Lý đã đến liên hệ một số DN buôn bán vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh để “làm tiền”.

Chiều ngày 28/7, khi Lý đang nhận số tiền 40 triệu đồng của một chủ buôn bán vật liệu xây dựng (trụ sở tại phường 11, TP Vũng Tàu) thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng tang vật.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt kẻ mang roi điện đi cướp dây chuyền nữ của chủ quán cà phê

2839 2020 07 2817 10 04 799 479 436
Cảnh cùng tang vật gây án tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Công an TPHCM

Cảnh rút trong túi quần cây roi điện đã chuẩn bị từ trước chích 2 cái vào hông rồi giật đứt sợi dây chuyền của nạn nhân.

Ngày 28/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã tạm giữ Ngô Văn Cảnh (25 tuổi, ngụ Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 27/7, Cảnh chuẩn bị 1 roi điện (mua qua mạng xã hội trước đó 2 ngày) đi đến một quán cà phê thuộc, KP1B, phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa do chị H.K.L. (39 tuổi) làm chủ.

Tại đây, Cảnh ngồi uống nước và lân la bắt chuyện với chị L.. Lợi dụng lúc chị L. không để ý, Cảnh rút trong túi quần cây roi điện đã chuẩn bị từ trước chích 2 cái vào hông của chị này.

Bị điện giật, nạn nhân chỉ kịp la lớn rồi choáng váng, không còn khả năng phản kháng.

Sau đó, Cảnh giật đứt sợi dây chuyền của chị L. đang đeo ở cổ (dây chuyền vàng 18k, trị giá khoảng 8 triệu đồng) rồi bỏ vào túi quần rồi đi ra ngoài để tẩu thoát.

Chị H.N.A. (31 tuổi, là em ruột của chị L) ở tiệm cắt tóc bên cạnh nghe được tiếng la nên đã chạy sang nhìn thấy và cùng người dân bắt giữ Cảnh.

Ngay lúc này Tổ tuần tra của Công an phường Tân Hạnh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện sự việc trên nên đã cùng quần chúng nhân dân đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Cảnh khai nhận do hết tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Lẻn vào chung cư cao cấp, phá két sắt, trộm tiền tỷ ở Hà Nội

2754 len vao chung cu cao cap pha ket sat trom tien ty o ha noi
Ảnh minh họa

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Văn Vũ (SN 1991, ở Thái Nguyên) tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo buộc, chị Hoàng Thị N. (SN 1997, quê Thái Nguyên) là cháu họ của bị cáo.

Khoảng 11/2019, chị nhờ Vũ đến sơn sửa lại căn hộ ở tòa Park 2, khu đô thị Times City, Hà Nội. Để thuận cho việc sửa chữa căn hộ, chị N. cho Vũ biết mật khẩu mở cửa chính ra vào của căn hộ.

Do có lần Vũ được cháu họ nhờ đưa đi mua USD nên anh ta biết chị N. có nhiều tiền cất trong két sắt, để trong phòng ngủ của căn hộ.

Sau khi Vũ sơn sửa căn hộ xong, chị N. chuyển đến ở nhưng vẫn không đổi mật khẩu cửa chính. Ngày 8/2, chị về nhà mẹ ở Thái Nguyên.

Gặp chị N. ở đây, biết căn hộ chung cư đang vắng chủ, bản thân đang lâm cảnh nợ nần nên Vũ đã nảy sinh ý định đến căn hộ của cháu để ăn trộm.

8h ngày 11/2, bị cáo mang theo máy cắt kim loại, đeo khẩu trang, đi từ Thái Nguyên đến nhà chị N. Anh ta nhập mật khẩu, mở cửa chính đột nhập vào nhà khổ chủ, lục tìm tài sản.

Vũ dùng máy cắt phá két sắt, lấy đi 40.700 USD cùng 2 lượng vàng SJC rồi bắt xe quay về Thái Nguyên.

Sau khi giấu tài sản trộm được ở nhà, bị cáo sang nhà mẹ chị N., cùng chị N. và mẹ của chị quay về khu đô thị Times City để mừng nhà mới.

19h cùng ngày, chị N. về đến nhà thì phát hiện tiền và vàng trong két của mình bị mất nên đã báo công an.

Ngày hôm sau, Vũ đến Công an quận Hoàng Mai đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

CQĐT xác định, tài sản mà bị cáo chiếm đoạt của chị N. là hơn 1 tỷ đồng. Sau khi nhận lại được tài sản, khổ chủ đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Vũ.

Tin tức pháp luật sáng 27/7: Truy tìm thủ phạm cưỡng bức bé gái thiểu năng đến mang thai ở Phú Yên Tin tức pháp luật sáng 27/7: Truy tìm thủ phạm cưỡng bức bé gái thiểu năng đến mang thai ở Phú Yên
Tin tức pháp luật ngày 26/7: Bắt được người cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép, đang di lý về Đà Nẵng Tin tức pháp luật ngày 26/7: Bắt được người cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép, đang di lý về Đà Nẵng

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-sang-297-truy-na-ke-chu-muu-vu-chem-gan-lia-tay-doi-thu-trong-quan-nhau-113746.html

In bài viết