30 người bỏ trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng sau lệnh cách ly

14:16 | 27/07/2020

Sau khi xác nhận 30 người bỏ trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng sau lệnh cách ly, lãnh đạo bệnh viện đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng phối hợp chỉ đạo việc giám sát các trường hợp này.
Bộ Y tế: Bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng nhiễm chủng virus mới, chưa từng tồn tại ở Việt Nam Bộ Y tế: Bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng nhiễm chủng virus mới, chưa từng tồn tại ở Việt Nam
Thủ tướng: Quyết liệt phòng chống COVID-19 lây lan tại Đà Nẵng Thủ tướng: Quyết liệt phòng chống COVID-19 lây lan tại Đà Nẵng
Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 420: Đã từng vào TP.HCM Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 420: Đã từng vào TP.HCM

Ngày 27/7, Bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, nhiều ca bệnh trốn khi Bệnh viện Đà Nẵng được cách ly theo quy định.

Cụ thể, sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện cách ly vào lúc 13h ngày 26/7 để phục vụ công tác phòng, chống dịch, do tâm lý lo lắng nên nhiều bệnh nhân và người nhà đã tự ý rời khỏi bệnh viện.

Trong đó, tại khoa Tim mạch can thiệp có 15 người, khoa Ngoại tiết niệu có 15 người vắng mặt. Những người này hầu hết là người dân sống trên địa bàn TP Đà Nẵng, một số khác ở Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Vì vậy, Bệnh viện Đà Nẵng đã có cáo gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đề nghị phối hợp chỉ đạo việc giám sát những trường hợp này.

Theo thông tin mới nhất, đến 11h ngày 27/7, Bệnh viện Đà Nẵng đã dừng tiếp nhận đồ tiếp tế của người nhà gửi vào bệnh viện để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

3001 benh vien da nang
30 người bỏ trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng sau lệnh cách ly. Ảnh: Lao Động

Sáng sớm cùng ngày, thông tin từ Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, bệnh nhân 418 (nam, 61 tuổi, ở Đà Nẵng)- Ban Chỉ đạo công bố sáng 26.7- hiện vẫn còn sốt nhẹ, đang được thở máy, được nuôi ăn qua sonde.

Trong khi đó, bệnh nhân 416 (nam, 57 tuổi, ở Đà Nẵng) tiên lượng vẫn rất nặng, khả năng vẫn tiếp tục thở máy, ECMO phổi nhân tạo, lọc máu liên tục trong thời gian dài.

Bệnh nhân số 416 là bệnh nhân COVID-19 thứ ba tại Việt Nam phải can thiệp ECMO, sau bệnh nhân 19 và bệnh nhân 91 - phi công Anh.

Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 420 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Nhân viên bệnh viện Đà Nẵng được ở khách sạn, TP.HCM cách ly 2 người liên quan bệnh nhân 420 Nhân viên bệnh viện Đà Nẵng được ở khách sạn, TP.HCM cách ly 2 người liên quan bệnh nhân 420
Tin tức Covid-19 mới nhất : Hai bệnh nhân ở Đà Nẵng tiên lượng rất nặng Tin tức Covid-19 mới nhất : Hai bệnh nhân ở Đà Nẵng tiên lượng rất nặng

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/30-nguoi-bo-tron-khoi-benh-vien-da-nang-sau-lenh-cach-ly-113583.html

In bài viết