Tin tức pháp luật ngày 25/7: Đã bắt được nghi phạm cầm dao đâm tài xế grab nguy kịch ở đường đê sông Đuống

18:27 | 25/07/2020

Đã bắt được nghi phạm cầm dao đâm tài xế grab nguy kịch ở đường đê sông Đuống trong đêm; Khiếp đảm với cách cho vay lãi suất 480%/năm … là những tin pháp luật hôm nay (25/7).
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bắn chết chị họ chỉ vì không lưu số điện thoại Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bắn chết chị họ chỉ vì không lưu số điện thoại
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Chồng dùng dao sát hại vợ rồi trốn lên rừng tự sát Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Chồng dùng dao sát hại vợ rồi trốn lên rừng tự sát
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bị cướp đâm 6 nhát dao, tài xế Grabbike nguy kịch Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bị cướp đâm 6 nhát dao, tài xế Grabbike nguy kịch

Đã bắt được nghi phạm cầm dao đâm tài xế grab nguy kịch, cướp xe máy trong đêm

3111 dam
Anh Q. bị đâm nguy kịch sau vụ cướp. Ảnh cắt từ clip

Ngày 25/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng gồm Giàng Seo Diu (SN 2002, quê xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cướp tài sản" và Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, quê xã Hoà Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Không tố giác tội phạm.

Qua điều tra, bước đầu xác định Giàng Seo Diu chính là đối tượng đã dùng dao đâm gục nam tài xế grab là anh N.V.Q (SN 1984, quê tỉnh Yên Bái) trên đê Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội.

3149 116156518 348618586142381 3076241070352534761 n
Diu bị công an bắt sau khi giết người, cướp tài sản. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Tại cơ quan điều tra, Diu khai nhận đã cùng đồng phạm là Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, quê xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) gây ra vụ cướp tài sản của anh Q. vào khoảng 2h sáng 20/7 tại địa bàn huyện Gia Lâm. Hiện lực lượng công an vẫn đang truy bắt Lưu Ngọc Vỹ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, anh N.V.Q (SN 1984, quê tỉnh Yên Bái) đang chở khách qua đoạn đê Đuống, huyện Gia Lâm, Hà Nội thì bị hai đối tượng lạ mặt chặn xe rút dao đâm nhiều nhát rồi cướp xe máy bỏ trốn.

AnhQ. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng chấn thương rất nặng.

Khi nhập viện, người bệnh hôn mê, da niêm mạc nhợt nhạt, được đặt ống dẫn lưu màng phổi, thở qua nội khí quản.

Anh Q. được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân ở trong tình trạng sốc mất máu, có nhiều vết thương trên lưng và ngực, bao gồm 1 vết thương ở ngực phải , 2 vết thương trên lưng, 1 vết thương cạnh sườn, 1 vết thương cẳng tay.

Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Khiếp đảm với cách cho vay lãi suất 480%/năm

3215 116345294 286759689068663 2556056133774248330 n ayht
Công an làm việc với Dương Xuân Tùng (áo trắng). Ảnh: Tiền phong

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng từ tỉnh các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen, trong đó có nhóm cho vai lãi suất "cắt cổ" từ 180%/năm đến 480%/năm.

Qua một thời gian kiên trì theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, điều tra làm rõ xử lý 2 nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen”.

Nhóm thứ nhất có 11 đối tượng, do Dương Xuân Tùng (SN 1990, quê ở TP Hà Nội cầm đầu). Nhóm này lập ra 2 Cty gồm: Cty Dương Gia Phát (địa chỉ ở 43 Nguyễn Trãi) và Cty i-Bank (địa chỉ ở 211 Trần Phú, TP.Buôn Ma Thuột).

Thủ đoạn của 2 Cty này nấp dưới vỏ bọc kinh doanh cho thuê xe và bán điện thoại di động, thực chất để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Công an xác định, nhóm này từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk từ cuối năm 2019 và đã cho vay khoảng 15 tỷ đồng với lãi suất từ 180%/ năm đến 360%/năm. Khi khách vay tiền chậm trả nợ các đối tượng trong nhóm sẽ đến tận nhà chửi bới, hoặc đe dọa con nợ.

Nhóm thứ hai có 4 đối tượng, do Trần Văn Lợi (SN 1995, trú tại tỉnh Bắc Giang) cầm đầu. Để hoạt động cho vay nặng lãi có hiệu quả, nhóm này đã mua sim rác, rồi in số điện thoại vào những tờ rơi sau đó mang đi “phát” trên các tuyến đường.

Tính từ tháng 3/2020 đến nay, nhóm này đã cho vay trên 1,5 tỷ đồng với lãi suất từ 180%/năm đến 480%/năm. Nếu khách vay tiền không chịu trả tiền, các đối tượng sẽ “khủng bố” bằng mắm tôm, sơn vào nhà riêng của con nợ để đe dọa.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến nhóm cho vay nặng lãi này.

Lừa xin vào các trường công an chiếm đoạt tiền tỷ bị lãnh án

3233 untitled
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Dân sinh

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đưa các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân (30 tuổi), Nguyễn Thị Hồng (53 tuổi), Vũ Công Minh (56 tuổi), Lê Tiến Cảnh (64 tuổi), cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuột và Bùi Thị Thực (63 tuổi), trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk ra xét xử sơ thẩm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2016, do biết nhiều người muốn xin cho con, cháu của mình vào học trong các trường Công an mà không qua thi tuyển, năm bị cáo trên đã đưa ra thông tin gian dối rằng có quen biết, có khả năng xin được vào học tại các trường Công an để các bị hại tin tưởng, giao tiền xin đi học rồi chiếm đoạt. Để tạo thêm lòng tin, khi đến hẹn, các bị cáo thường đưa ra thông tin như: đợt này chỉ có hai trường hợp đi học nên chờ đợt sau; đang có trục trặc, chờ thêm thời gian nữa…

Ngoài ra, Nguyễn Thị Thanh Vân còn đưa cho các bị hại một số bản photocoppy quyết định, giấy nhập học giả của Trường Trung cấp Công an và lịch công tác giả của Phòng tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk để tạo lòng tin. Bằng các thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng của bảy bị hại, Nguyễn Thị Hồng chiếm đoạt 420 triệu đồng của bốn bị hại, Vũ Công Minh chiếm đoạt 450 triệu đồng của một bị hại, Lê Tiến Cảnh chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng của một bị hại và Bùi Thị Thực chiếm đoạt 30 triệu đồng của một bị hại…

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thanh Vân khai nhận, các giấy tờ giả mạo như giấy báo nhập học, quyết định cử cán bộ, chiến sĩ đi học đều nhận từ ông Y Tuyến Ksơr, nguyên Thượng tá, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện đang chấp hành án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, ông Y Tuyến không thừa nhận việc này, cũng không có cơ sở nào chứng minh, nên cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý các bị cáo về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân 13 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Thị Hồng 8 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Vũ Công Minh 8 năm tù giam, bị cáo Lê Tiến Cảnh 2 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Bùi Thị Thực 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn

3251 thumb 660 277b5264 1899 4cd5 88f5 7a543a867021
Tang vật ma túy cơ quan Công an thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an Nhân dân

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục tạm giữ 05 đối tượng gồm Vũ Văn Quân (SN 1996), Đinh Minh Trọng (SN 1996), Chu Văn Khương (SN 1996); Chu Văn Khôi (SN 1990), cả 4 đối tượng đều cùng quê Nghệ An và La Văn Tình (SN 1990) quê tỉnh Yên Bái để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy

Sau thời gian dài theo dõi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/7/2020, lực lượng phá án chia làm 04 tổ công tác đồng loạt ra quân triệt phá đường dây ma túy “mua tận gốc, bán tận ngọn” này.

Chiều ngày 23/7/2020, tổ công tác tại TP Biên Hòa đã bắt quả tang 2 đối tượng Vũ Văn Quân và Đinh Minh Trọng khi cả 2 đang trên đường đi giao ma túy cho cho các đối tượng hẹn trước đó tại phường Bình Đa, TP Biên Hòa (Đồng Nai).Tang vật thu giữ giữ nhiều gói ma túy đá tổng hợp đựng trong túi nilon.

Cùng thời điểm, 3 tổ công tác khác với hàng chục chiến sĩ đồng loạt khám xét và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 03 đối tượng La Văn Tình, Chu Văn Khương, Chu Văn Khôi tại các phòng trọ của các đối tượng thuê ở tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Bước đầu các đối tượng quanh co chối cãi khi lực lượng ập vào kiểm tra. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng đánh án đã phát hiện một lượng lớn ma túy được các đối tượng cất dấu trong phòng trọ.

Trong đó, tại phòng trọ số 11 ấp 5 xã An Viễn, lực lượng Công an phát hiện 01 bánh ma túy đá lớn được đối tượng La Văn Tình cất dấu dưới nền gạch phòng trọ hòng qua mặt của cơ quan công an. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ hàng chục bọc nilon chứa ma túy đá tổng hợp được các đối tượng dấu trong phòng trọ của mình.

Qua đấu tranh, bước đầu tại cơ quan Công an, đối tượng Chu Văn Khôi khai nhận bản thân trực tiếp liên hệ mua ma túy từ tỉnh Nghệ An. Sau đó liên hệ với đối tượng Quân từ Đồng Nai ra Nghệ An vận chuyển ma túy Khôi mua đưa vào huyện Trảng Bom giao cho Trọng.

Sau đó, Trọng đưa về nhà trọ phân nhỏ rồi tiếp tục giao cho Tình, Khương cất giữ. Khi tìm được các đầu mối tiêu thụ, thì Khôi chỉ đạo cho Quân và Trọng mang ma túy đi giao cho khách.

ến sáng ngày 24/7 công tác khám xét tại các nơi ở của 5 đối tượng mới hoàn tất. Toàn bộ các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phát hiện một phụ nữ tử vong trong tư thế tay bị trói, mặt và đầu bị bịt kín bằng túi nlon Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phát hiện một phụ nữ tử vong trong tư thế tay bị trói, mặt và đầu bị bịt kín bằng túi nlon
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy nã cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Truy nã cựu Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng Phương Nam
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bắn chết chị họ chỉ vì không lưu số điện thoại Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bắn chết chị họ chỉ vì không lưu số điện thoại

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-ngay-257-da-bat-duoc-nghi-pham-cam-dao-dam-tai-xe-grab-nguy-kich-o-duong-de-song-duong-113429.html

In bài viết