Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 17/7: Bắt 8 đối tượng chém lìa cánh tay một thanh niên ở Thanh Hóa

07:25 | 17/07/2020

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 17/7: Bắt 8 đối tượng chém lìa cánh tay một thanh niên ở Thanh Hóa; truy nã nhóm cầm đầu 'băng áo cam' phá quán nhậu ở TP.HCM; … là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.    
Khởi tố vụ án liên quan đến thư ký, lái xe của Chủ tịch Hà Nội Khởi tố vụ án liên quan đến thư ký, lái xe của Chủ tịch Hà Nội
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phá đường dây người mẫu bán dâm 30.000 USD Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phá đường dây người mẫu bán dâm 30.000 USD

Bắt 8 đối tượng chém lìa cánh tay một thanh niên ở Thanh Hóa

5719 unnamed
Ảnh minh họa

Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đã bắt giữ 8 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng khiến một thanh niên bị đứt lìa cánh tay.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Đức (SN 1996), trú ở phố Tân Thanh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn; Lê Quang Đức (SN 2000), ở Thọ Vực, Triệu Sơn); Lê Việt Đức (SN 1987), ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa; Vũ Mạnh Cường (SN 1999), ở xã Bắc Lương, Thọ Xuân; Lê Văn Linh (SN 1999), ở Bắc Lương, Thọ Xuân; Lê Bá Khánh Linh (SN 2000) ở thị trấn Thọ Xuân); Cao Văn Anh (SN 1998) và Nguyễn Văn Cầu (SN 1993) cùng ở xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa.

Trước đó, khoảng 18h30, ngày 9/7, trên quốc lộ 47B (xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân) có một nhóm khoảng 10 đối tượng dùng dao, kiếm, gậy đuổi đánh anh Đỗ Văn Trường (SN 1998, trú thôn 1, xã Xuân Trường).

Hậu quả, anh Trường bị nhiều vết thương trên người, trong đó tay trái bị chém gần đứt lìa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một vỏ bao đựng kiếm tự chế và gạch, đá các loại.

Đến ngày 15/7, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ được 8 đối tượng gây thương tích cho anh Đỗ Văn Trường và gây mất an ninh trật tự tại xã Xuân Trường.

Công an huyện Thọ Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Truy nã nhóm cầm đầu 'băng áo cam' phá quán nhậu ở TP.HCM

5744 hung khi
Số hung khí của băng nhóm bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định truy nã 5 người gồm Dương Đại Trí (tức Trí "nhảm”, 30 tuổi), Phan Vĩnh Thuận (18 tuổi), Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân), Lê Ngọc Đăng Khoa (26 tuổi, ngụ quận 6) và Nguyễn Ngọc Tuyền (tức “Tèo quận 6” (36 tuổi, quê Long An) về tội Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng

Theo cảnh sát, nhóm này được xác định có vai trò chủ chốt trong việc lôi kéo gần 200 đồng bọn mặc áo cam mang hung khí đến đập phá quán Ốc Hương ở quận Bình Tân vào hồi tháng 6. Trong đó, Dương Đại Trí là người cầm đầu băng nhóm.

Trước đó, Công an TP.HCM đã triệu tập 54 người trong "băng nhóm áo cam" đánh người, đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân. Trong số này, 34 người bị tạm giữ hình sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây tương tích và Hủy hoại tài sản.

Vụ việc xảy ra vào tối 5/6, khi khoảng 200 thanh niên đi xe máy đến trước quán ốc ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, chửi bới. Sau đó, một số người trong nhóm này mặc áo khoác màu cam cầm dao tự chế, 3 chĩa, xông vào quán đập phá bàn ghế và gây thương tích cho một người đàn ông 30 tuổi.

Sau khi gây án, nhóm người trên lên xe rời đi theo hướng về phường Bình Trị Đông B.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm người đã huy động lực lượng, hẹn nhau giải quyết.

Để phân biệt 2 phe, một nhóm mặc áo cam, mang hung khí đến quán ốc ở quận Bình Tân. Tuy nhiên, họ không gặp được người cần tìm nên nhóm này đã đập phá quán nhậu, đánh một người 30 tuổi bị thương.

Lưu manh giả danh tu hành lừa 40 triệu "giải hạn"

5805 ee0d7635d95725097c46
Đối tượng Nguyễn Ngọc Đoàn tại Công an TP.Đà Lạt. Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 16-7, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt dẫn giải đối tượng Nguyễn Ngọc Đoàn (42 tuổi, HKTT Gò Công, Tiền Giang) đến nhà của một "khổ chủ" ở phường 6 - TP.Đà Lạt, thực nghiệm hiện trường vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Đoàn gây ra.

Trước đó, ngày 7-7, Đoàn mặc đồ tu hành đến nhà một người ở phường 6 - Đà Lạt để bán nhang. Sau đó, Đoàn trò chuyện với gia đình và được người này tâm sự có đứa con quậy phá, muốn nhờ "thầy" cúng giải hạn. Nghe vậy, Đoàn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, yêu cầu gia đình chuẩn bị 1 số lễ vật cùng 40 triệu đồng để đặt lên bàn thờ cho Đoàn cúng. Do không có tiền nên gia đình hẹn khi nào chuẩn bị tiền sẽ gọi điện nhờ Đoàn cúng.

Ngày 9-7, gia đình này điện thoại cho Đoàn và y hẹn ngày 10-7 đến cúng giải hạn. Đúng hẹn, Đoàn đi xe máy tới, nói gia chủ sắp lễ đặt lên bàn thờ. Số tiền 40 triệu đồng, Đoàn nói chủ nhà gói vào một cái khăn màu đỏ. Lợi dụng lúc chủ nhà không để ý, Đoàn lấy sấp tiền âm phủ mang theo đánh tráo và chiếm đoạt 40 triệu đồng của khổ chủ. Sau đó, y dặn chủ nhà, để cho "linh nghiệm", sau 39 ngày mới được mở gói tiền ra. Nghe lời "thầy" dởm, sau 39 ngày, gia chủ mở gói tiền mới biết bị "thầy" lừa nên báo Công an.

Quá trình điều tra, xác minh, xác định có dấu hiệu tội phạm, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt, Công an phường 6 phối hợp Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bắt được đối tượng Đoàn khi y đang trốn tại huyện Đức Trọng.Hiện, vụ án đang được Công an TP.Đà Lạt tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố chứng cứ, lập hồ sơ xử lý với đối tượng.

Cô gái giết người bằng trà sữa có độc hầu tòa

5825 be zing
Người nhà nạn nhân N.T.H. tại phiên xét tòa ngày 19/6. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Sáng 17/7, TAND tỉnh Thái Binh đưa Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ở huyện Kiến Xương) ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người.

Ở phiên tòa ngày 19/6, bị cáo vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo. Sau đề nghị hoãn xử của đại diện VKSND tỉnh Thái Bình, HĐXX đã chấp nhận và mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào hôm nay.

Theo điều tra, Trang từng có quan hệ tình cảm với anh rể là P.V.Q. (30 tuổi). Khi anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ, bị cáo nảy sinh ý định đầu độc vợ người đàn ông này là Đ.T.Y. (30 tuổi).

Bị cáo sau đó lên kế hoạch mua chất kịch độc xyanua và 6 cốc trà sữa để thực hiện âm mưu. Trang bị cáo buộc bơm chất độc vào các cốc trà sữa và gửi đến Bệnh viện Phổi Thái Bình - nơi chị Y. công tác.

Thời điểm trà sữa được chuyển đến (ngày 3/12/2019), chị Y. không ở cơ quan nên 6 ly trà sữa được cất trong tủ lạnh của phòng hành chính. Nữ điều dưỡng N.T.H. đã uống một cốc trà sữa có bơm chất độc rồi tử vong.

Ngày 30/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang về tội Giết người.

Một ngày sau, Công an tỉnh Thái Bình quyết định khai quật thi thể nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Bắt thêm phó giám đốc trong vụ sai phạm ở Bình Thủy, Cần Thơ

5906 5 bat giu gbmo
Ông Lê Văn Trứ. Ảnh: PLO

Ngày 16-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ và VKS đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai tháng đối với ông Lê Văn Trứ, phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Ông Trứ bị bắt để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám xét nhà riêng của ông Trứ tại khu dân cư Bình Nhựt (đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy).

Trước đó, tháng 12-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn cán bộ Phòng TN&MT quận Bình Thủy cùng tội danh trên.

Như vậy, đến thời điểm này, trong vụ sai phạm đất đai ở quận Bình Thủy, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam năm bị can bao gồm bốn cán bộ trước đó là Lê Văn Vũ (phó trưởng Phòng TN&MT), Huỳnh Trung Thanh (chuyên viên), Lê Hồng Khánh (chuyên viên) và Trần Tuấn Anh (cựu chuyên viên). Những người này bị cáo buộc có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật.

Theo đó, cuối tháng 12-2017, chánh Thanh tra TP Cần Thơ đã đề xuất, kiến nghị chủ tịch UBND TP chuyển hồ sơ qua công an để điều tra làm rõ các vi phạm pháp luật về đất đai tại quận Bình Thủy.

Theo kết luận thanh tra, Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Bình Thủy thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng tách thửa, phân lô, bán nền. Từ đó dẫn đến hình thành các khu dân cư tự phát, điều chỉnh và chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định trên địa bàn phường Long Hòa.

“Trách nhiệm chính thuộc về phó giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ quận (cơ quan này chưa có trưởng phòng) và các cán bộ tham mưu” - kết luận của Thanh tra TP nêu.

Thanh tra TP Cần Thơ cũng kết luận việc điều chỉnh và chuyển quyền sử dụng đất trái quy định xảy ra trên địa bàn phường Long Hòa có trách nhiệm của Phòng TN&MT quận. Trong đó, trách nhiệm chính thuộc về trưởng phòng và các cán bộ tham mưu. Từ kết luận thanh tra, UBND quận Bình Thủy đã có 18 quyết định thi hành kỷ luật đối với các cá nhân liên quan. Cạnh đó, UBND TP Cần Thơ cũng ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Tâm Niệm (cựu chủ tịch UBND quận) và ông Nguyễn Văn Tuấn (cựu phó chủ tịch thường trực UBND quận) cùng hình thức cảnh cáo. Sau đó, ông Niệm được điều chuyển về Sở Nội vụ TP công tác, còn ông Tuấn được chuyển sang một ban ở quận.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phá đường dây mại dâm tiền triệu ở TP.HCM Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phá đường dây mại dâm tiền triệu ở TP.HCM
Tin tức pháp luật sáng 15/7: Người đàn bà đâm chết tình cũ, nữ quái 9X tạt axit cướp tài sản Tin tức pháp luật sáng 15/7: Người đàn bà đâm chết tình cũ, nữ quái 9X tạt axit cướp tài sản

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-nong-nhat-sang-177-bat-8-doi-tuong-chem-lia-canh-tay-mot-thanh-nien-o-thanh-hoa-112697.html

In bài viết