Liên hiệp hữu nghị Phú Thọ: Tăng cường quan hệ với nhân dân các nước láng giềng, tỉnh kết nghĩa 6 tháng cuối năm 2020

08:01 | 12/07/2020

Ngày 10/7/2020, tại TP Việt Trì, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.    
Phú Thọ: Tôn vinh 37 tập thể và 122 cá nhân điển hình tiên tiến ngành Giáo dục Phú Thọ: Tôn vinh 37 tập thể và 122 cá nhân điển hình tiên tiến ngành Giáo dục
Ngành Giáo dục chủ động cung cấp thông tin cho báo chí và đẩy mạnh công tác truyền thông Ngành Giáo dục chủ động cung cấp thông tin cho báo chí và đẩy mạnh công tác truyền thông

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Ngọc Dũng - Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ cho biết: 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của Covid - 19 nên các hoạt động giao lưu nhân dân với các đối tác nước ngoài nhân các ngày lễ lớn, ngày quốc khánh, ngày truyền thống… và các sự kiện có ý nghĩa quan trọng của Việt Nam và nước bạn tạm hoãn tổ chức.

Song được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của Liên hiệp hữu nghị tỉnh Phú Thọ, các Hội Hữu nghị, các tổ chức hữu nghị thành viên trong tỉnh Phú Thọ đã tích cực tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động viện trợ PCPNN…

Nhằm tuyên truyền và hưởng ứng các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tích cực tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thiết lập quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới.

Cũng theo Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ Đỗ Ngọc Dũng, thực hiện theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp tỉnh Phú Thọ đã quán triệt tới các Hội, Chi hội hữu nghị thành viên một cách đầy đủ và đề ra các giải pháp để thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 04-CT/TW và Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ…

Liên hiệp tích cực triển khai: công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; Hướng dẫn các tổ chức thành viên thực hiện, triển khai các hoạt động hòa bình. Liên hiệp đã phối hợp với Sở Ngoại vụ và một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh tăng cường vận động viện trợ; đồng thời tăng cường kết nối và duy trì mối quan hệ với các tổ chức đã và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục theo dõi các dự án đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiếp nhận dự án. Vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đầu tư, hỗ trợ các địa phương còn khó khăn trong địa bàn tỉnh.

3649 img 0499
Ông Đỗ Ngọc Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cho biết: 6 tháng cuối năm 2020, Liên hiệp tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới…

Đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân làm sâu sắc hơn mối quan hệ với nhân dân các nước láng giềng, bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước có quan hệ kết nghĩa như: Tỉnh Luông Nậm Thà - CHDCND Lào, tỉnh Sơn Tây - Trung Quốc, thành phố Hwaseong - Hàn Quốc, tỉnh Nara - Nhật Bản. Mở rộng quan hệ với các đối tác mới; đẩy mạnh vai trò cầu nối trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, từ thiện nhân đạo. Tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân và các sự kiện liên hoan hữu nghị…

Làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối trong công tác vận động viện trợ PCPNN của tỉnh… Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chương trình “Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới” động viên tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khuyến khích cá nhân đầu tư phát triển kinh tế tại địa phương; hướng dẫn các Hội, Chi hội hữu nghị thành viên triển khai các hoạt động nhằm tăng cường công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác.

Phú Thọ: Tôn vinh 37 tập thể và 122 cá nhân điển hình tiên tiến ngành Giáo dục Phú Thọ: Tôn vinh 37 tập thể và 122 cá nhân điển hình tiên tiến ngành Giáo dục

Ngày 07/7/2020, tại TP Việt Trì, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục giai đoạn 2015 ...

Tự hào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Tự hào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Với 55 năm xây dựng và phát triển (năm 1965 – 2020), Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã vượt qua mọi khó khăn, ...

Ngành Giáo dục chủ động cung cấp thông tin cho báo chí và đẩy mạnh công tác truyền thông Ngành Giáo dục chủ động cung cấp thông tin cho báo chí và đẩy mạnh công tác truyền thông

“Chủ động cung cấp thông tin định hướng cho báo chí nhằm phản ánh đúng những công việc của ngành đã và đang triển khai. ...

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-huu-nghi-phu-tho-tang-cuong-quan-he-voi-nhan-dan-cac-nuoc-lang-gieng-tinh-ket-nghia-6-thang-cuoi-nam-2020-112214.html

In bài viết