DUFO tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 – 2025

12:46 | 10/07/2020

Chiều 7/7, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã diễn ra lễ ký kết phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai (DUFO), Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các khu công nghiệp trong tỉnh nhằm triển khai thực hiện “Chương trình Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh giai đoạn 2019 - 2025”. 
DUFO ký kết chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025 DUFO ký kết chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025
77 tổ chức phi chính phủ nước ngoài gửi thư cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực chống dịch của Việt Nam 77 tổ chức phi chính phủ nước ngoài gửi thư cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực chống dịch của Việt Nam
cac dai bieu tham gia le ky ket anh baodongnai
Các đại biểu tham gia lễ ký kêt (Ảnh: Baodongnai)

Nguồn viên trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) vào Đồng Nai trong 5 năm qua, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, an sinh xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đã góp phần hỗ trợ vật chất, kỹ thuật cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Đồng Nai với nhân dân các nước.

Theo thống kê, tỉnh Đồng Nai có 43 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư với 2.052 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký là 36,37 tỷ USD; trong đó số dự án còn hiệu lực là 1.515 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 30,86 tỷ USD.

Đồng Nai là tỉnh công nghiệp phát triển trong nhóm đầu của cả nước, những năm qua, nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh coi việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thế giới và với cộng đồng, đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến sự phát triển bền vững tại địa bàn doanh nghiệp đầu tư. Đây là lợi thế của tỉnh trong hợp tác và vận động nguồn kinh phí viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời, góp phần xây dựng và phát triển tình cảm tốt đẹp, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Đồng Nai và nhân dân các nước trên thế giới.

Tại buổi lễ ký kết, có 3 doanh nghiệp hưởng ứng và trao bảng biểu trưng tặng kinh phí dự án, cụ thể là: Hiệp Hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam - Chi hội Đồng Nai tài trợ dự án "Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh trường Tiểu học Xuân Mỹ”, huyện Cẩm Mỹ với số tiền hơn 210 triệu đồng. Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hyosung Việt Nam tài trợ dự án "Nâng cao kiến thức sơ cấp cứu cho các em học sinh và giáo viên, hỗ trợ trang thiết bị trường Tiểu học Tam Phước 1 và Tam Phước 3" với số tiền 50 triệu đồng. Công ty TNHH Thanh Bình tài trợ dự án "Hỗ trợ xe lăn, xe lắc cho nạn nhân chất độc da cam dioxin" với số tiền 76 triệu đồng.

Mặc dù thời điểm hiện nay, chính sách và ngân sách tài trợ của chính phủ các nước và các tổ chức PCPNN cho Việt Nam có giảm, song tại tỉnh Đồng Nai hoạt động của các tổ chức PCPNN vẫn sôi nổi, gia tăng về số lượng và giá trị viện trợ (năm 2018 có 45 tổ chức, so với năm 2014 tăng 23 tổ chức). Nhiều tổ chức gắn bó lâu dài với tỉnh Đồng Nai như: tổ chức Les Enfants Du Dragon (LED/Pháp); Saigon Childen’s Charity CIO/Anh; Trung tâm văn hóa Hàn Quốc (ACEF); Cooperation and Participation In Overeas (COPION/ Hàn Quốc)…

63 tỉnh thành trên cả nước giao ban trực tuyến về công tác phi chính phủ nước ngoài 63 tỉnh thành trên cả nước giao ban trực tuyến về công tác phi chính phủ nước ngoài

Ngày 09/3/2020, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) tổ chức “Hội nghị giao ban trực tuyến ...

Tạo mọi điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai tốt các dự án tại Việt Nam Tạo mọi điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai tốt các dự án tại Việt Nam

Sau hai ngày làm việc, sáng 13/12, Hội nghị quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi ...

Các giải pháp thúc đẩy công tác phi chính phủ nước ngoài ngày càng hiệu quả Các giải pháp thúc đẩy công tác phi chính phủ nước ngoài ngày càng hiệu quả

Phối hợp chặt chẽ với các đối tác địa phương; củng cố, thay đổi những quy định pháp lý; kết nối, thúc đẩy hợp tác ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dufo-tang-cuong-hop-tac-va-van-dong-vien-tro-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai-giai-doan-2019-2025-112086.html

In bài viết