Chủ tịch Quốc hội: Cơ quan chức năng đang xem xét vụ án Hồ Duy Hải

15:28 | 24/06/2020

Trao đổi với cử tri liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cơ quan chức năng hiện đang xem xét vụ án.    
chu tich qh noi ve vu nang gia may xet nghiem covid 19 toi nay chi co tang nang Chủ tịch QH nói về vụ nâng giá máy xét nghiệm Covid-19: 'Tội này chỉ có tăng nặng!'
uy ban tu phap quoc hoi kien nghi gi ve vu ho duy hai Ủy ban Tư pháp Quốc hội kiến nghị gì về vụ Hồ Duy Hải?
uy ban thuong vu quoc hoi phe chuan nhan su lanh dao moi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự, lãnh đạo mới

Sáng 24/6, tại Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

2125 img 3836
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quan tâm về vụ án Hồ Duy Hải.

2121 img 3875
Cử tri Nguyễn Xuân Xinh nêu ý kiến về vụ án Hồi Duy Hải.

Cử tri Nguyễn Xuân Xinh cho rằng, vì lý do khách quan và chủ quan nên vụ án kéo dài. "Nếu kể từ lúc tòa xử sơ thẩm là 11 năm rồi. Đến tại kỳ họp, có 3 ý kiến đề nghị xem xét lại vụ án. Và dư luận cho rằng các cơ quan tố tụng đã bỏ sót một số chứng cứ; chứng cứ này gồm: tấm thớt, cái ghế để đập đầu và con dao để cắt cổ. Nhưng khi vụ án xảy ra cơ quan tố tụng, điều tra không thu chứng cứ kịp thời nên làm mất đi những hung khí đó.

Đây là vụ án đặc biệt, xã hội và cử tri luôn luôn quan tâm. Trước tình hình như vậy thì xin hỏi Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội quan điểm như thế nào về vụ án này?" - cử tri Xinh đặt vấn đề.

Trao đổi lại, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, vụ án Hồ Duy Hải là một vụ án phức tạp, cũng do vậy nên qua các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm và vừa rồi là giám đốc thẩm đã tạo được sự quan tâm của xã hội.

2128 img 3902
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi thông tin với cử tri tại buổi tiếp xúc.

"Do tính chất phức tạp như thế thì khi có ý kiến cử tri, nhân dân và dư luận phản hồi trên báo chí thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo, và trong chương trình giám sát của Quốc hội khóa trước thì đã tổ chức giám sát tối cao. Báo cáo giám sát đó cũng đã báo cáo trước Quốc hội. Sau phiên Giám đốc thẩm vừa rồi một lần nữa có nhiều ý kiến khác nhau, người nói đúng rồi, có người nói oan sai.

Trước tình hình đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã họp và yêu cầu Uỷ ban Tư pháp xem lại báo cáo thẩm tra. Chúng tôi đã có báo cáo gửi lên các cơ quan có thẩm quyền. Chuyện này đang được xem xét nên hôm nay chưa báo cáo được kết quả như thế nào. Xin nói với cử tri là các cơ quan có trách nhiệm, có chức năng đang xem xét lại đúng theo pháp luật và sẽ có thông báo”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

chu tich qh noi ve vu nang gia may xet nghiem covid 19 toi nay chi co tang nang Chủ tịch QH nói về vụ nâng giá máy xét nghiệm Covid-19: 'Tội này chỉ có tăng nặng!'

Trao đổi với cử tri về vụ nâng giá máy xét nghiệm Covid-19, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng tội này ...

uy ban tu phap quoc hoi kien nghi gi ve vu ho duy hai Ủy ban Tư pháp Quốc hội kiến nghị gì về vụ Hồ Duy Hải?

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sáng nay (16/6) họp phiên toàn thể để tập trung xem xét toàn bộ vụ án Hồ Duy Hải, ...

chanh an nguyen hoa binh ho duy hai nhieu lan nhan toi khong keu oan Chánh án Nguyễn Hoà Bình: Hồ Duy Hải nhiều lần nhận tội, không kêu oan

Liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, Chánh án Toà án nhân dân (TAND) tối cao Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh: Trong quá trình ...

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-quoc-hoi-co-quan-chuc-nang-dang-xem-xet-vu-an-ho-duy-hai-111033.html

In bài viết