EU tính lập kênh đối ngoại với Mỹ để đối phó Trung Quốc 

16:12 | 16/06/2020

Đề xuất lập kênh đối ngoại với Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc ngày 15/6, trong bối cảnh Bắc Kinh được cho là thiếu cam kết trrong việc mở rộng tiếp cận thị trường và tạo ra sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc.
hau het cac nuoc lien minh chau au da qua dinh dich covid 19 Hầu hết các nước Liên minh châu Âu đã qua đỉnh dịch COVID-19
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 66 thu tuong canada quy goi phan doi phan biet chung toc Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (6/6): Thủ tướng Canada quỳ gối phản đối phân biệt chủng tộc
who canh bao chau au ve thoi diem lan song covid 19 thu hai vo cung huy diet WHO cảnh báo châu Âu về thời điểm làn sóng Covid-19 thứ hai 'vô cùng hủy diệt”'
4956 9ebc67c2 af2a 11ea a77b 87dc2115
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: EPA-EFE

Theo tờ SCMP, liên minh châu Âu có kế hoạch thiết lập một kênh đối thoại song phương với Mỹ để đối phó với sự cứng rắn ngày càng gia tăng của Trung Quốc, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell nói trong một cuộc hội đàm video với 27 ngoại trưởng EU và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo hôm 15/6.

"Tôi đề xuất thiết lập đối thoại song phương riêng biệt, tập trung vào Trung Quốc và những thách thức từ hành động và tham vọng của Trung Quốc mà chúng tôi, gồm Mỹ và Liên minh châu Âu, phải đối mặt”, ông Borrell nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa trả lời yêu cầu về việc liệu họ có đồng ý với đề xuất từ phía đại diện EU.

5033 d7ff6cf4 af2b 11ea a77b 87dc2115
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tham gia một cuộc họp của Hội đồng Ngoại giao Liên minh Châu Âu vào thứ hai. Ảnh: Ron Przysucha / Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Sau cuộc hội đàm video, Ngoại trưởng Pompeo đã cảm ơn ông Borrell và cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và EU là vô cùng quan trọng nhằm đương đầu với những thách thức do những chính phủ bị cho là "không tuân thủ quy tắc quốc tế" đặt ra.

Vào ngày 22/6 tới, Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh qua video với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Trong khi đó, tờ Politico ngày 12/6 đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có kế hoạch gặp gỡ một số quan chức Trung Quốc ở Hawaii. Dẫn hai nguồn tin khác nhau, Politico nói rằng ông Pompeo sẽ đến Hawaii gặp một số đại diện của Bắc Kinh nhưng hai bên chưa chốt kế hoạch sau cùng.

trieu tien canh bao dung phao dai sat han quoc Triều Tiên cảnh báo dựng “pháo đài” sát Hàn Quốc

Theo thông tin từ hãng thông tấn KCNA, bộ tổng tham mưu quân đội Triều Tiên đang xem xét kế hoạch đưa lực lượng vũ ...

eu to trung quo c thong tin sai le ch ve covid 19 EU "tố" Trung Quốc thông tin sai lệch về Covid-19

Brussel vừa cáo buộc Bắc Kinh tiến hành chiến dịch truyền thông sai lệch đến Liên minh Châu Âu (EU) khi khối này lên kế ...

my doi pho nguoi bieu tinh tong thong trump bat dong voi cac bo truong Mỹ: Đối phó người biểu tình, Tổng thống Trump bất đồng với các bộ trưởng?

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump của nước này đã yêu cầu quân đội huy động 10.000 lính ra đường phố để đối ...

Thùy Phùng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/eu-ti-nh-la-p-kenh-do-i-ngoa-i-voi-my-de-doi-pho-trung-quoc-110572.html

In bài viết