Bão số 1 suy yếu, Hà Nội mưa rất to, có khả năng mưa đá

14:55 | 14/06/2020

Ngay sau khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 1 nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, có khả năng gây mưa dông, gió giật cho các tỉnh miền Bắc nước ta trong ngày và đêm nay. Riêng khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 15/6 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.         
tin thoi tiet hom nay 136 ap thap manh thanh bao so 1 bien dong du doi Tin thời tiết hôm nay (13/6): Áp thấp mạnh thành bão số 1, biển động dữ dội
tin thoi tiet hom nay 126 them 1 ngay nang nong bao dau tien tren bien dong Tin thời tiết hôm nay (12/6): Thêm 1 ngày nắng nóng, bão đầu tiên trên Biển Đông
4020 bao so 1 11h1406 lcvo
Bão số 1 đã chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 10h sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông với sức gió mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Chiều và tối nay 14/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dự áo trong ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ của Việt Nam có khả năng cao xuất hiện mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cùng với sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Bộ xuất hiện một dải hội tụ nhiệt đới. Do dải hội tụ nhiệt đới này nối với áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kéo dài tới khoảng ngày 15/6, trọng tâm mưa to đến rất to ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hoá.

Trong đó, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 15/6 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, cũng do ảnh hưởng của bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn, gây mưa rào và dông trên diện rộng cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kèm theo nguy cơ dông, lốc, sét.

tin thoi tiet hom nay 136 ap thap manh thanh bao so 1 bien dong du doi Tin thời tiết hôm nay (13/6): Áp thấp mạnh thành bão số 1, biển động dữ dội

Tin thời tiết hôm nay (13/6): Do ảnh hưởng của bão số 1, từ chiều 13/6 Bắc Bộ có mưa lớn nhiều nơi, nhiệt độ ...

ap thap nhiet doi vao bien dong kha nang manh len thanh bao Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 12/6, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon (Phippines) và đi vào ...

tin du bao thoi tiet hom nay 116 mua vang giai nhiet roi tiep tuc nang gat Tin dự báo thời tiết hôm nay (11/6): Mưa vàng giải nhiệt rồi tiếp tục nắng gắt

Tin dự báo thời tiết hôm nay (11/6) nắng nóng vẫn tiếp tuc "hoành hành" từ Bắc Bộ kéo dài đến Bình Thuận, Nam Bộ ...

Nguyệt Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bao-so-1-suy-yeu-ha-noi-mua-rat-to-co-kha-nang-mua-da-110446.html

In bài viết