Mỹ doạ "ngăn sông cấm chợ" với bộ tứ truyền thông Trung Quốc

19:54 | 04/06/2020

Reuters ngày 3/6 dẫn nguồn tạo tin cho biết Mỹ dự kiến sẽ đưa thêm ít nhất bốn cơ quan truyền thông Trung Quốc vào nhóm “đại sứ quán nước ngoài” - động thái được cho là sẽ gia tăng hạn chế đối với hoạt động của các cơ quan truyền thông này tại Mỹ.   
my doa han che hoa t do ng 4 co quan truyen thong lo n cu a trung quoc Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (28/4): Mỹ, Trung Quốc chi tiêu quân sự nhiều nhất hành tinh
my doa han che hoa t do ng 4 co quan truyen thong lo n cu a trung quoc Gần 42.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ, Trung Quốc nói cũng là nạn nhân của đại dịch
my doa han che hoa t do ng 4 co quan truyen thong lo n cu a trung quoc Bộ Ngoại giao Mỹ: Trung Quốc nên ngừng "hành động bắt nạt" ở Biển Đông
my doa han che hoa t do ng 4 co quan truyen thong lo n cu a trung quoc
Ảnh minh họa

"Hành động này chắc chắn sẽ gây thêm căng thẳng cho mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc", theo nguồn tin mà Reuters thu nhận được, quyết định có thể được thông báo sớm vào cuối tuần.

Thông tin này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ - Donald Trump thông báo các biện pháp trả đũa đối với Bắc Kinh tuần trước về việc Trung Quốc thông qua nghị quyết về luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong - động thái mà Mỹ và một số quốc gia Phương Tây quan ngại sẽ làm ảnh hưởng tới quyền tự trị của đặc khu.

Các cơ quan dự kiến bị hạn chế gồm có Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), dịch vụ tin tức Trung Quốc (CNS) - hãng tin tức nhà nước lớn thứ 2 tại Trung Quốc.

Các hãng tin này có thể được thêm vào danh sách 5 hãng tin Trung Quốc đã bị Mỹ bị hạn chế hồi tháng 2 với cáo buộc “công cụ tuyên truyền” của Bắc Kinh.

Các hãng tin bị đưa vào danh sách hạn chế phải đăng kí danh sách nhân viên và tài sản với Bộ Ngoại giao Mỹ đúng như các quy tắc đối với các đại sứ quán và các cơ quan ngoại giao khác tại đây làm việc.

Mặc dù các nguồn tin mà Reuters nắm được cho biết rằng thông báo này sẽ được công bố vào thứ năm tới, nhưng cũng có thể có sự chậm chễ hơn so với dự kiến.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ không có bất cứ động tĩnh nào thừa nhận hay bác bỏ các thông tin này, cũng không đưa ra bình luận nào khác. Và bên phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vẫn im hơi lặng tiếng.

Gần đây, hai nước vẫn thường có những bất đồng xoay quanh vấn đề tác nghiệp báo chí của cả hai bên ở các quốc gia khác nhau. Vào tháng 3, Washington cho biết họ đã cắt giảm số lượng nhà báo được phép làm việc tại các văn phòng của các cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc từ 160 xuống còn 100 sau khi Bắc Kinh trục xuất 3 nhà báo của báo Wall Street Journal vì những bài viết liên quan tới Covid-19 tại nước này.

my doa han che hoa t do ng 4 co quan truyen thong lo n cu a trung quoc Thêm 28 công ty Trung Quốc vào danh sách đen của Mỹ

Triển vọng cho sự tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã mờ đi sau khi Washington bổ ...

my doa han che hoa t do ng 4 co quan truyen thong lo n cu a trung quoc Lo "gián điệp", Mỹ sẽ cấm công ty Trung Quốc làm tàu điện

Trên trang CNN, tác giả Bruce Schneier có bài viết nêu lý do vì sao Quốc hội Mỹ đang đưa ra dự luật ngăn các ...

my doa han che hoa t do ng 4 co quan truyen thong lo n cu a trung quoc Ông Trump cảnh báo Trung Quốc: Nếu "dây dưa", thương chiến sẽ còn "gắt" hơn

Theo Tổng thống Mỹ, đàm phán thương mại với Trung Quốc hiện vẫn diễn ra "rất ổn" song nếu quá trình đàm phán còn "dây ...

Thùy Phùng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-doa-ngan-song-cam-cho-voi-bo-tu-truyen-thong-trung-quoc-109855.html

In bài viết