Hơn 300.000 ca nhiễm Covid-19, Nga thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới

17:31 | 23/05/2020

Nga vượt Brazil thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới. Trong 24 giờ qua, nước này báo cáo 9.434 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 335.882.
hon 300000 ca nhiem covid 19 nga thanh vung dich lon thu hai the gioi Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu kiểm điểm vụ người bán rong vào khu cách ly COVID-19
hon 300000 ca nhiem covid 19 nga thanh vung dich lon thu hai the gioi Tin tức trong ngày 23/5 mới nhất: Vì sao nhiều hộ khá giả vẫn được nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19?

Nga hôm nay báo cáo 9.434 ca nhiễm và 139 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số lên lần lượt 335.882 và 3.388. Như vậy, Nga đã vượt qua Brazil, quốc gia ghi nhận 330.890 ca nhiễm và 21.048 ca tử vong, trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

hon 300000 ca nhiem covid 19 nga thanh vung dich lon thu hai the gioi
Nga thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Phương Tây nghi ngờ Nga che giấu số người chết vì dịch bệnh, do tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Nga khá thấp, chỉ ở mức khoảng 1%. Trước cáo buộc này, quan chức Nga bác bỏ, đồng thời giải thích rằng ca tử vong thấp phản ánh các biện pháp phòng ngừa hiệu quả và xét nghiệm rộng rãi.

Tổng thống Nga Putin hôm qua cho hay số ca nhiễm virus corona mới ở Moskva và các khu vực khác đang giảm. Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova nói rằng cách thống kê ca tử vong của nước này phù hợp với hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và chính xác hơn so với các quốc gia khác.

Nga khám nghiệm tử thi tất cả người nghi nhiễm Covid-19 qua đời và chỉ công nhận họ chết vì Covid-19 nếu virus là nguyên nhân trực tiếp gây ra tử vong. Những người chết vì các bệnh lý nền khác không được tính vào số liệu này.

Trong khi đó, Trung Quốc - nơi khởi phát của đại dịch hôm nay cho biết nước này không ghi nhận thêm ca nhiễm và tử vong nào do Covid-19,. Nước này báo cáo xuất hiện hai ca nghi nhiễm, gồm một ca ngoại nhập ở Thượng Hải va một ca nghi lây nhiễm địa phương ở tỉnh đông bắc Cát Lâm.

Về ca nhiễm trong triệu chứng, Trung Quốc báo cáo thêm 28 ca. Hiện, 370 ca không triệu chứng đang được theo dõi y tế.

Trung Quốc hiện ghi nhận 82.971 ca nhiễm và 4.634 ca tử vong do nCoV, thấp hơn nhiều quốc gia trên thế giới dù là nơi dịch bệnh khởi phát từ cuối năm ngoái. Nước này cũng báo cáo 1.711 ca ngoại nhập, trong đó 1.670 người đã hồi phục.

hon 300000 ca nhiem covid 19 nga thanh vung dich lon thu hai the gioi Viện nghiên cứu Brookings: Việt Nam là một điểm sáng kinh tế trên thế giới nhờ Covid-19

Viện nghiên cứu chính sách công phi lợi nhuận Brookings có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ nhận định phản ứng nhanh nhạy và hiệu ...

hon 300000 ca nhiem covid 19 nga thanh vung dich lon thu hai the gioi Kinh tế hậu COVID-19 và cơ hội bứt phá từ Hiệp định EVFTA

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được phê chuẩn và đi vào thực thi sẽ mở ra cơ hội cho xuất ...

hon 300000 ca nhiem covid 19 nga thanh vung dich lon thu hai the gioi Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (22/5): 10.000 nhân viên y tế Iran nhiễm COVID-19

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (22/5): 10.000 nhân viên y tế Iran nhiễm COVID-19; Mỹ rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí; Cựu Tổng ...

Ánh Dương (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-300000-ca-nhiem-covid-19-nga-thanh-vung-dich-lon-thu-hai-the-gioi-109030.html

In bài viết