Quốc gia phạt tiền đến 1,2 tỷ đồng nếu không đeo khẩu trang

19:09 | 15/05/2020

Theo thông tin từ Thông tấn xã Qatar, nội các yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi rời nhà và chỉ có ngoại lệ duy nhất là lái xe một mình thì không phải sử dụng khẩu trang.
phat tien 12 ty dong va 3 nam tu neu khong deo khau trang Chi hội hữu nghị Việt Nam-Nagasaki tặng hơn 4.000 khẩu trang cho tỉnh Nagasaki
phat tien 12 ty dong va 3 nam tu neu khong deo khau trang Quốc hội Việt Nam tặng 20.000 khẩu trang cho Nghị viện Hà Lan chống COVID-19

Đại dịch Covid-19 là một đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân là virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng 2, hiện đang gây ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Nhiều quốc gia đang tích cực ra sức, thực hiện nhiều biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng.

Tại Qatar, số ca nhiễm virus corona ở nước này ngày 14/5 tăng thêm 1.733 trường hợp, mức tăng kỷ lục trong ngày. Đứng trước tình hình đáng báo động này, Qatar đã ra quy định tất cả người dân khi ra khỏi nhà bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Theo thông tin từ Thông tấn xã Qatar, nội các yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi rời nhà và chỉ có ngoại lệ duy nhất là lái xe một mình thì không phải sử dụng khẩu trang. Những ai vi phạm sẽ bị phạt tù hoặc phạt tiền lên tới 200.000 riyals - khoảng 1,2 tỷ đồng).

Quy định trên bắt đầu có hiệu lực vào ngày 17/5 cho tới khi có những thông báo mới. Mức phạt với những người vi phạm lên tới 3 năm tù giam và phạt tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

phat tien 12 ty dong va 3 nam tu neu khong deo khau trang
Qatar đã ra quy định tất cả người dân khi ra khỏi nhà bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Hiện tại, các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim và nhà thờ Hồi giáo tại Qatar đã buộc phải đóng cửa để ngăn chặn virus lây lan. Tuy nhiên, các dự án xây dựng, gồm cả xây sân vận động cho World Cup 2022 vẫn được triển khai.

Theo số liệu của Arab News, Qatar có dân số 2,75 triệu người, có số ca nhiễm virus corona khá cao. Hơn 28.000 người đã dương tính với virus song con số tử vong khá thấp, chỉ 14 người.

Tính đến rạng sáng ngày 15/5, số người tử vong vì covid-19 trên toàn cầu đã vượt cột mốc 300.000 người. Mỹ hiện vẫn là nước có người chết nhiều nhất thế giới với trên 86.000 người, chiếm hơn 1/4 số ca tử vong toàn cầu.

Dù khởi phát từ Trung Quốc, dịch Covid-19 đến nay chủ yếu gây thiệt hại nhân mạng nhiều nhất tại các nước phương Tây. Châu Âu vẫn là khu vực có số người chết nhiều nhất nhưng đang cố gắng mở cửa trở lại kinh tế sau thời gian dài áp dụng các lệnh giãn cách xã hội.

Mặc dù chạm một mốc đáng buồn, theo trang worldometers.info, còn một tín hiệu tích cực khác là số người được khỏi bệnh đã liên tục tăng. Tính đến sáng 15/5 đã có 1.697.595 người được xuất viện trên toàn thế giới. Số người vẫn còn dương tính là 2.510.858 người, trong đó 98% là các trường hợp nhẹ.

phat tien 12 ty dong va 3 nam tu neu khong deo khau trang Hà Nội tặng Moskva (Nga) 150.000 khẩu trang chống COVID-19

Món quà thành phố Hà Nội tặng Moskva (Nga) gồm 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 50.000 khẩu trang y tế do các doanh ...

phat tien 12 ty dong va 3 nam tu neu khong deo khau trang Bắt buộc đeo khẩu trang với người bán hàng ăn đường phố ở Hà Nội

Theo yêu cầu từ phía Sở Y tế TP. Hà Nội, người kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn thủ đô phải đeo khẩu ...

phat tien 12 ty dong va 3 nam tu neu khong deo khau trang Chính phủ Việt Nam tặng 20.000 khẩu trang y tế giúp Belarus chống COVID-19

Ngày 11/5, thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ...

phat tien 12 ty dong va 3 nam tu neu khong deo khau trang Nữ trung tá Việt Nam tặng hàng trăm khẩu trang miễn phí tại Trung Phi

Trung tướng Daniel Traore, Chỉ huy trưởng lực lượng quân sự Phái bộ MINUSCA đã viết trong giấy khen trao cho Trung tá Nguyễn Thị ...

Nam An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quoc-gia-phat-tien-den-12-ty-dong-neu-khong-deo-khau-trang-108426.html

In bài viết