"Việt Nam luôn là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, cạnh tranh về kinh doanh"

12:10 | 10/05/2020

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) Nicolas Audier đã khẳng định như vậy tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp tổ chức sáng 9/5.
viet nam luon la diem den dau tu an toan hap dan canh tranh ve kinh doanh Có nhiều lợi thế sau dịch COVID-19, Việt Nam là điểm sáng cho giới đầu tư
viet nam luon la diem den dau tu an toan hap dan canh tranh ve kinh doanh Thủ tướng: Tập trung khởi động lại nền kinh tế với "5 mũi giáp công"

Sáng 9/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp. Tham dự hội nghị, có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong nước cũng như một số tổ chức nước ngoài như Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) Nicolas Audier.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nicolas Audier đánh giá Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về cuộc chiến chống COVID-19. Theo ông Audier, Việt Nam trở thành hình mẫu chống COVID-19 trên thế giới nhờ các biện pháp mạnh mẽ chống dịch, bao gồm các biện pháp y tế cộng đồng kịp thời cùng với gói hỗ trợ kinh tế hiệu quả.

Chủ tịch Eurocham cho biết những biện pháp mạnh mẽ trên đã giúp Việt Nam duy trì thành tích kinh tế (trong quý I/2020), tăng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), duy trì niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

viet nam luon la diem den dau tu an toan hap dan canh tranh ve kinh doanh
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) Nicolas Audier (Ảnh: Báo Quốc tế)

Nhấn mạnh rằng "Việt Nam luôn là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, cạnh tranh về kinh doanh", ông Audier khẳng định Việt Nam đang có vị thế tốt để đón đầu các cơ hội đầu tư kinh doanh mới và đẩy mạnh phát triển kinh tế ổn định nhờ cách tiếp cận chủ động song hành, vừa chống dịch vừa kích thích kinh tế.

Đánh giá cao các biện pháp mạnh mẽ mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua nhằm bảo vệ cộng đồng doanh nghiệp, đại diện Eurocham cho hay các doanh nghiệp châu Âu mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam với EU, với việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Theo ông Audier, việc thực hiện các gói hỗ trợ và kích thích kinh tế là rất cần thiết bởi Việt Nam là thị trường đang trên đà phát triển, nhưng phụ thuộc lớn vào nhu cầu toàn cầu. Trong khi đó, dù dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được đẩy lùi, nhưng nhiều quốc gia khác bao gồm cả những nền kinh tế phát triển vẫn chưa qua đỉnh dịch.

Lãnh đạo Eurocham cũng khuyến nghị Việt Nam cần triển khai một số biện pháp khác nhằm đảm bảo tính liên tục và linh hoạt của nền kinh tế hiện đang hoạt động dưới dạng chuỗi cung ứng. Đồng thời, duy trì hoạt động sản xuất, đặc biệt là xuất khẩu để đảm bảo doanh thu và thu nhập tối thiểu cho doanh nghiệp và người lao động.

viet nam luon la diem den dau tu an toan hap dan canh tranh ve kinh doanh Khi nào lao động mất việc, lao động tự do nhận được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ?

Việc chi trả 20.000 tỷ hỗ trợ người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo dự kiến kết thúc ngày 15/5. ...

viet nam luon la diem den dau tu an toan hap dan canh tranh ve kinh doanh Mỹ: 3 trẻ em tử vong với triệu chứng lạ liên quan COVID-19

Theo Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo, có 3 trẻ em ở bang này đã tử vong sau khi có triệu chứng viêm ...

viet nam luon la diem den dau tu an toan hap dan canh tranh ve kinh doanh Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (10/5): Đại dịch COVID-19 sẽ biến mất mà không cần vaccine?

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (10/5): Tổng thống Trump tuyên bố đại dịch COVID-19 sẽ biến mất mà không cần vaccine; Uống ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-luon-la-diem-den-dau-tu-an-toan-hap-dan-canh-tranh-ve-kinh-doanh-108031.html

In bài viết