Đại sứ quán Việt Nam tại Paris trao 15.000 khẩu trang giúp Pháp chống COVID-19

06:32 | 09/05/2020

Vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Paris đã tổ chức trao hơn 15.000 chiếc khẩu trang y tế cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cũng như các hội đoàn và chính quyền địa phương nước sở tại chống COVID-19.
dai su quan viet nam tai paris trao 15000 khau trang giup phap chong covid 19 Hội người Việt Nam tại Pháp ủng hộ 12.000 Euro trong đợt 2 giúp Việt Nam chống COVID-19
dai su quan viet nam tai paris trao 15000 khau trang giup phap chong covid 19 Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp tặng nhân dân nước bạn 51.000 khẩu trang y tế
dai su quan viet nam tai paris trao 15000 khau trang giup phap chong covid 19
Đại sứ Nguyễn Thiệp trao tặng khẩu trang tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp (Ảnh: Baoquocte)

Toàn bộ 15.000 chiếc khẩu trang là quà của Uỷ ban nhân dân Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Công ty An Phú, Tổng công ty dệt may Vinatex, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Vina Mask quyên góp gửi tặng cho nhân dân Pháp.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp đã lần lượt trao cho Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt tại Hạ viện và Thượng viện Pháp, cơ quan Đảng Cộng sản Pháp (PCF), Vùng Ile de France, các Tòa thị chính Paris, Choisy le Roi, Montreuil, Ban thư ký UNESCO, Hội hữu nghị Pháp - Việt, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF).

Phát biểu tại buổi trao tặng, Đại sứ Nguyễn Thiệp cho biết, món quà tuy nhỏ, số lượng không nhiều, giá trị không lớn nhưng là những món quà có ý nghĩa, vì nó biểu thị cho tinh thần của quan hệ hữu nghị Việt - Pháp trong thời điểm khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra cho cả hai đất nước.

"Tôi hy vọng món quà nhỏ này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước ngày càng bền chặt”, Đại sứ Nguyễn Thiệp nhấn mạnh.

Thay mặt nhóm Nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Hạ viện, Nghị sỹ Stéphanie Do bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Pháp trong các cố gắng đẩy lùi đại dịch COVID-19. Điều này một lần nữa thể hiện sự phát triển của tinh đoàn kết hữu nghị quý báu giữa hai nước. Bà Stéphanie Do đánh giá Việt Nam chính là hình mẫu trong đối phó với đại dịch COVID-19 hiện nay.

Pháp là một trong những nước Tây Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19. Tính đến ngày 7/5, số bệnh nhân được xác nhận qua xét nghiệm là 137.779 người và số ca tử vong lên tới 25.987. Dự kiến kể từ sau ngày 11/5, cuộc sống kinh tế xã hội sẽ từng bước hoạt động trở lại, sau 8 tuần phong tỏa toàn quốc. Hiện vùng thủ đô Ile-de-France và các tỉnh phía Đông-Bắc vẫn có nguy cơ cao về sự lây lan virus.

dai su quan viet nam tai paris trao 15000 khau trang giup phap chong covid 19 Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên trao đổi 2 vấn đề trọng tâm

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên đã tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam ...

dai su quan viet nam tai paris trao 15000 khau trang giup phap chong covid 19 Hội Hữu nghị Việt – Pháp TP. HCM; HUFO tặng hơn 23.000 khẩu trang, 100 lít dung dịch sát khuẩn cho người dân Pháp chống COVID-19

Chiều 28/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp TP.HCM trao 23.000 khẩu ...

dai su quan viet nam tai paris trao 15000 khau trang giup phap chong covid 19 Hội Hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan trao 10.000 khẩu trang giúp nhân dân nước bạn chống dịch COVID-19

Chiều 28/4, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan đã đến Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam trao tặng khẩu trang để ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-paris-trao-15000-khau-trang-giup-phap-chong-covid-19-107889.html

In bài viết