UNESCO muốn VUFO cùng tham gia Dự án "Vinh danh những anh hùng thầm lặng"

21:07 | 07/05/2020

Nhân dịp 75 năm Việt Nam giành độc lập dân tộc, thông qua dự án “Vinh danh những anh hùng thầm lặng” (Honouring the Silent Heroes) liên kết với Trung tâm lưu trữ quốc gia III, UNESCO mong muốn thiết lập một liên kết, một vành đai văn hoá tại 7 điểm dọc theo Việt Nam đại diện cho 7 lĩnh vực của văn hoá xã hội. UNESCO mong muốn VUFO ủng hộ và tham gia vào dự án.    
unesco muon vufo cung tham gia du an vinh danh nhung anh hung tham lang UNESCO công nhận Hà Nội là Thành phố sáng tạo của thế giới
unesco muon vufo cung tham gia du an vinh danh nhung anh hung tham lang 9 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam được UNESCO công nhận
unesco muon vufo cung tham gia du an vinh danh nhung anh hung tham lang
Chủ tịch VUFO, Đại sứ Nguyễn Phương Nga (bên phải) và Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, ông Michael Croft.

Chiều ngày 7/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga đã có cuộc làm việc, trao đổi với Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, ông Michael Croft.

Phát biểu tại buổi tiếp, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, ông Micheal Croft cho biết Việt Nam là một đất nước năng động. UNESCO mong muốn quảng bá lịch sử, văn hoá của Việt Nam, đặc biệt là văn hoá hoà bình.

Về ưu tiên trong hoạt động tại Việt Nam, tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc mong muốn trở thành cầu nối giữa các tổ chức Phi chính phủ với Chính phủ. Đặc biệt, UNESCO mong muốn kết nối và huy động được sự tham gia của thế hệ trẻ.

unesco muon vufo cung tham gia du an vinh danh nhung anh hung tham lang
Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam đã có buổi trao đổi và làm việc với VUFO chiều ngày 7/5.

Honouring the Silent Heroes (Vinh danh những Anh hùng thầm lặng) là dự án tư liệu hóa ký ức lịch sử của khoảng 72.000 tình nguyện viên (quân nhân tình nguyện), những người đã được huy động tham gia các cuộc chiến đấu giành độc lập trên khắp Việt Nam vào những năm 1960 và 1970.

Nhân dịp 75 năm Việt Nam giành độc lập dân tộc, thông qua dự án “Vinh danh những anh hùng thầm lặng” UNESCO mong muốn thiết lập một liên kết, một vành đai văn hoá tại 7 điểm dọc theo Việt Nam đại diện cho 7 lĩnh vực của văn hoá xã hội. UNESCO mong muốn VUFO ủng hộ và tham gia vào dự án này.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga khẳng định: UNESCO có vai trò hết sức quan trọng đối với Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam về lịch sử, văn hoá của đất nước. Chủ tịch VUFO cũng khẳng định dự án “Vinh danh những anh hùng thầm lặng” là một ý tưởng hay, và sẽ ủng hộ cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cũng đề xuất UNESCO hỗ trợ để dự án xin công nhận “Hát xẩm” là di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam mà VUFO đang thúc đẩy được chấp nhận khi đề án này được đệ trình lên UNESCO.

unesco muon vufo cung tham gia du an vinh danh nhung anh hung tham lang ISCUF muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với VUFO

Ngày 16/9, tại Hà Nội, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tiếp đoàn Hội ...

unesco muon vufo cung tham gia du an vinh danh nhung anh hung tham lang Tăng cường công tác tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN và UNESCO

TĐO - Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn về ASEAN và UNESCO cho cán ...

unesco muon vufo cung tham gia du an vinh danh nhung anh hung tham lang VUFO tăng cường công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

TĐO – Ngày 23/6, tại Hà Nôi, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ nhân kỷ niệm 92 ...

Anh Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/unesco-muon-vufo-cung-tham-gia-du-an-vinh-danh-nhung-anh-hung-tham-lang-107830.html

In bài viết