Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên trao đổi 2 vấn đề trọng tâm

13:01 | 06/05/2020

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên đã tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam Ri Ho Jun. Trao đổi về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động kỉ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước là những vấn đề chính trong cuộc thảo luận này.    
dai su quan trieu tien tai viet nam va hoi huu nghi viet nam trieu tien trao doi 2 van de trong tam Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức trao 80.000 khẩu trang giúp nhân dân nước bạn chống COVID-19

Sáng ngày 6/5, tại Hà Nội, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam-Đức đã trao 80.000 khẩu trang y tế vải kháng khuẩn, chống giọt ...

dai su quan trieu tien tai viet nam va hoi huu nghi viet nam trieu tien trao doi 2 van de trong tam Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trao tặng 100.000 khẩu trang cho nhân dân nước bạn

Chiều 21/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Nguyễn Mạnh ...

dai su quan trieu tien tai viet nam va hoi huu nghi viet nam trieu tien trao doi 2 van de trong tam
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam Ri Ho Jun (trái) và ông Vương Duy Biên – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên trao đổi thông tin sáng 6/5.

Tham dự buổi tiếp, về phía Triều Tiên có: Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam Ri Ho Jun; ông Ryom Muong Nam – Tham tán Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam.

Về phía Hội Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên có: ông Vương Duy Biên – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên; ông Trịnh Tuấn Tòng – Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên; ông Lê Văn Cự - cựu Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên và một số thành viên của Hội.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam Ri Ho Jun chúc mừng những kết quả ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được trong cuộc chiến chống COVID-19 thời gian qua. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam có được kết quả to lớn đó là do ngay từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết chống dịch. Thủ tướng Chính phủ có nhiều chỉ thị nhanh nhạy, kịp thời. Đặc biệt là sự đồng lòng của toàn dân và quân đội nên Việt Nam đã thu được những thành tựu đó.

“Việt Nam đã kịp thời cách ly, điều trị và gần như toàn bộ số ca nhiễm đã khỏi bệnh, cả nước không có ca tử vong. Với sự đoàn kết một lòng một dạ của cả nước, nhân dân Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch COVID-19, sớm khôi phục, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân”, ngài Ri Ho Jun nhấn mạnh.

Tại buổi tiếp, đại diện Đại sứ quán Triều Tiên cũng thông báo về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, Triều Tiên đã có những biện pháp quyết liệt, đặc biệt nên đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên chưa có ca nhiễm nào. Trong thời gian tới, Triều Tiên vẫn tiếp tục các biện pháp phù hợp để bảo vệ người dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, năm 2020 là một năm hết sức quan trọng với Việt Nam với các sự kiện như: 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam…

Trao đổi về các hoạt động kỉ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, ông Vương Duy Biên – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên cho biết: Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên thống nhất: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số hoạt động của hai nước chưa thực hiện được theo kế hoạch trong thời gian qua. Tuy nhiên, về tinh thần, mối quan hệ hữu nghị mà Thủ tướng Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng không có gì thay đổi. Những hoạt động chưa tiến hành sẽ được tiến hành năm nay khi dịch COVID-19 bị đẩy lùi.

Từng là cựu học sinh Việt Nam tại Triều Tiên, ông Trịnh Tuấn Tòng chia sẻ: “Chúng tôi luôn biết ơn và nhớ về những năm tháng được học tập, công tác tại Triều Tiên. Trong trái tim mỗi chúng tôi đều có 2 đất nước là Việt Nam và Triều Tiên. Thời gian tới, chúng tôi sẵn sàng tham gia, ủng hộ các hoạt động kỉ niệm 70 năm thiết lập quan hệ do hai bên tổ chức”.

dai su quan trieu tien tai viet nam va hoi huu nghi viet nam trieu tien trao doi 2 van de trong tam Hội Hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan trao 10.000 khẩu trang giúp nhân dân nước bạn chống dịch COVID-19

Chiều 28/4, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan đã đến Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam trao tặng khẩu trang để ...

dai su quan trieu tien tai viet nam va hoi huu nghi viet nam trieu tien trao doi 2 van de trong tam Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba và CLB cựu sinh viên VN tại Cuba trao hơn 1,5 tỷ đồng giúp nhân dân Cuba chống COVID-19

Chiều 27/4, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba và Câu lạc ...

dai su quan trieu tien tai viet nam va hoi huu nghi viet nam trieu tien trao doi 2 van de trong tam Đại sứ quán Việt Nam tại Lào hỗ trợ khoảng 160 triệu đồng giúp nước bạn chống COVID-19

Ngày 22/4, tại trụ sở Bộ Y tế Lào, thủ đô Vientiane, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã trao cho đại diện Ban Chỉ ...

Thái Thịnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-trieu-tien-tai-viet-nam-va-hoi-huu-nghi-viet-nam-trieu-tien-trao-doi-2-van-de-trong-tam-107752.html

In bài viết