Mẹ nhiễm Covid-19, bé gái 4 tháng tuổi được nhiều nơi gửi sữa để sống sót

14:04 | 01/05/2020

Hơn 15 lít sữa mẹ đã được gửi ủng hộ cho bé gái 4 tháng tuổi ở Hong Kong sau khi mẹ bé bị đưa đi cách ly vì nhiễm Covid-19. 
me nhiem covid 19 be gai 4 thang tuoi duoc nhieu noi gui sua de song sot Thủ tướng Nga dương tính Covid-19
me nhiem covid 19 be gai 4 thang tuoi duoc nhieu noi gui sua de song sot Báo Úc và Ấn Độ: Cuộc chiến COVID-19 của Việt Nam thật phi thường
me nhiem covid 19 be gai 4 thang tuoi duoc nhieu noi gui sua de song sot Vì COVID-19, Paris Saint-Germain bất ngờ được nâng cúp vô địch sớm

Bà mẹ hai con Catherine Kosasih ở Hong Kong, mới đây đã được đưa đi cách ly vì nhiễm Covid-19. Cô không biết khi nào sẽ được gặp lại con của mình. Con lớn của cô mới 21 tháng tuổi còn bé út thì chỉ 4 tháng tuổi.

Khi bệnh nhân nhận kết quả dương tính với Covid-19, Catherine đã xác định sẽ phải xa chồng và các con. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên tệ hơn khi họ phát hiện ra rằng con gái út bị dị ứng với sữa ngoài nên cô bé gần như không thể sống thiếu mẹ trong một thời gian dài.

me nhiem covid 19 be gai 4 thang tuoi duoc nhieu noi gui sua de song sot
Con gái út của Catherine Kosasih chỉ mới 4 tháng tuổi.

Hiện tại, cô đang biểu hiện đầy đủ tất cả các triệu chứng của Covid-19 như sốt, ho, đau nhức cơ và xuất hiện mẩn đỏ trên lưng. Cô đã trải qua hai tuần trong bệnh viện để chiến đấu với loại virus đã giết chết hơn 200.000 người trên toàn thế giới kể từ tháng 12/2019 đến nay.

Biết được hoàn cảnh của Catherine Koasih, Gemma MacFarlane – người sáng lập Hội những người cho con bú ở Hong Kong đã khởi xướng lời kêu gọi ủng hộ, Gillian Coull tiếp quản việc đối chiếu thông tin và thu gom sữa. David Barnaby – một người bạn của Coull – chịu trách nhiệm vận chuyển thùng sữa bằng xe máy đi đến các điểm góp sữa trên khắp thành phố.

"Tôi đã bật khóc. Không thể tin rằng có nhiều người mẹ tình nguyện gom sữa cho con tôi đến vậy", Catherine xúc động tâm sự.

“Thật kỳ diệu khi các bà mẹ trong hội sẵn sàng chia sẻ lượng sữa quý giá của họ với một người hoàn toàn xa lạ. Có những người còn ủng hộ hơn 2 lít sữa”, Coull phấn khởi nói.

“Tôi mừng phát khóc, không thể tin được điều đó. Tôi từng nghĩ ở Hong Kong, mọi người chỉ nghĩ đến tiền, nhưng tôi đã lầm. Tinh thần đoàn kết cộng đồng ở đây rất đáng ngưỡng mộ”, chồng của Catherine bày tỏ lòng biết ơn của mình.

me nhiem covid 19 be gai 4 thang tuoi duoc nhieu noi gui sua de song sot
Hơn 15 lít sữa đã được quyên góp cho con gái của Catherine.

Jenny Tamas – một nhà văn có ảnh hưởng người Mỹ - đã phát động chiến dịch quyên góp sữa trên toàn quốc thông qua Instagram. Cô làm vậy sau khi nghe tin nhiều bà mẹ không thể mua sữa cho con mình vì cuộc khủng hoảng mua sắm xảy ra khi Covid-19 bùng phát ở đất nước mình.

“Chiến dịch này tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho những bà mẹ đang hoảng loạn vì không thể cung cấp sữa cho con mình. Khi con bạn bị đói, bạn không thể cứ ngồi chờ đợi đến khi siêu thị nhập hàng”, Jenny Tamas nói.

me nhiem covid 19 be gai 4 thang tuoi duoc nhieu noi gui sua de song sot Cách làm 3 loại nước uống vừa giải nhiệt mùa hè vừa tốt cho sức khỏe

Mùa hè nóng đổ lửa sẽ không còn làm khó bạn với các loại nước uống mùa hè mát lạnh. Ghi lại ngay cách làm ...

me nhiem covid 19 be gai 4 thang tuoi duoc nhieu noi gui sua de song sot Những món bánh dân dã gợi nhớ kí ức tuổi thơ

Tuổi thơ của những người con miền Tây gắn liền với nhiều kỷ niệm, trong đó không thể thiếu các món ăn mộc mạc, dân ...

me nhiem covid 19 be gai 4 thang tuoi duoc nhieu noi gui sua de song sot Bánh mì và các món ăn không thể bỏ qua khi đến TP.HCM

Thiên đường ẩm thực ở TP.HCM hứa hẹn làm thỏa mãn vị giác của các tín đồ sành ăn sau nhiều ngày cách ly xã ...

Nhật Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/me-nhiem-covid-19-be-gai-4-thang-tuoi-duoc-nhieu-noi-gui-sua-de-song-sot-107406.html

In bài viết