Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu lên gần 3 triệu người

07:45 | 27/04/2020

Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới gần sát mốc 3 triệu người, trong đó hơn 206.000 ca tử vong. Tuy nhiên, dịch bệnh đang có dấu hiệu tích cực khi trường hợp tử vong giảm ở một số khu vực.
so ca nhiem covid 19 toan cau len gan 3 trieu nguoi Covid-19: Số ca nhiễm ở Singapore vượt mốc 11.000, Philippines ghi nhận gần 7.000 ca dương tính
so ca nhiem covid 19 toan cau len gan 3 trieu nguoi Việt Nam chung tay góp sức cùng bạn Lào đấu tranh với dịch COVID–19

Theo trang Worldometers, tính đến sáng 27/4,tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới tiến sát mốc 3 triệu (2.991.073). Số ca tử vong tăng lên gần 207.000, trong đó số ca hồi phục là gần 900.000.

Nhưng những con số trên có thể chỉ phản ánh một phần số người thực sự nhiễm bệnh, khi nhiều nước chỉ đang xét nghiệm những ca nặng nhất, theo AFP.

Mỹ - vùng dịch lớn nhất thế giới có số ca nhiễm cao nhất, với 963.379 ca và 54.810 ca tử vong, theo thống kê từ Đại học John Hopkins .

Bang New York - tâm dịch của nước Mỹ ghi nhận số ca tử vong giảm đáng kể, 367 ca trong ngày 26/4 - giảm nhiều so với 437 vào ngày trước đó. Thống đốc Andrew Cuomo nói một số vùng ở bang này có thể đủ điều kiện để mở cửa lại “với sự thận trọng nhất định”, như vùng phía bắc của bang.

Thêm nhiều bang ở Mỹ gỡ bỏ phong tỏa. Các bang như Alaska, Georgia, Oklahoma và một số bang khác đã bắt đầu mở cửa lại cửa hàng bán lẻ, công viên, bãi biển từ hôm 24/4.

so ca nhiem covid 19 toan cau len gan 3 trieu nguoi
Số ca nhiễm toàn cầu tiến sát mốc 3 triệu ca.

Tây Ban Nha xác nhận thêm 2.870 người dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 226.629, trong đó 23.190 người chết. Ca tử vong tại đây cũng giảm nhiều, thêm 288 ca, giảm so với 378 ca một ngày trước và là mức tăng thấp nhất trong vòng một tháng qua ở nước này.

Italy báo cáo 2.324 ca nhiễm và 260 ca tử vong mới, nâng tổng số lên lần lượt 197.675 và 26.644. Chính quyền Italy dự kiến nới phong tỏa từ ngày 4/5.

Pháp thông báo thêm 612 ca nhiễm và 242 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 162.100 và 22.856.

Pháp sẽ cho phép một số trường học mở cửa trở lại sau 11/5, những cơ sở kinh doanh không thiết yếu như quán cà phê, nhà hàng dự kiến tiếp tục ngừng hoạt động.

Đức báo cáo 157.495 ca nhiễm và 5.944 ca tử vong, tăng lần lượt 982 và 67 trường hợp.

Anh phát hiện thêm 4.463 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số lên 152.840. Nước này ghi nhận 20.732 ca tử vong, tăng 413 trường hợp.

Anh đang là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới và đứng thứ năm về số ca tử vong sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Pháp.

Iran tiếp tục là vùng dịch lớn nhất châu Á với 90.481 ca nhiễm. Nước này ghi nhận thêm 60 ca tử vong, đánh dấu ngày thứ 13 liên tiếp số ca tử vong hàng ngày dưới 100, nâng tổng số người chết lên 5.710.

Tại Đông Nam Á, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 13.624 ca nhiễm, tăng 931 ca, đa phần là lao động nước ngoài trong các ký túc xá. Số người chết vì Covid-19 vẫn giữ nguyên là 12.

Indonesia có tổng số ca nhiễm toàn quốc là 8.882, sau khi ghi nhận 275 ca trong ngày hôm qua. Tổng ca tử vong tại đây là 743 ca, tăng 23 người trong 24 giờ qua.

Philippines, vùng dịch lớn thứ ba Đông Nam Á, ghi nhận thêm 285 ca nhiễm và 7 ca tử vong do nCoV, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 7.579 và 501. 862 trường hợp đã bình phục.

Malaysia ghi nhận 5.780 ca nhiễm và 98 ca tử vong sau khi báo cáo thêm 88 ca nhiễm và không có ca tử vong nào trong 24 giờ qua. Chính phủ Malaysia đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc, đi kèm với loạt biện pháp cách biệt cộng đồng để kiềm chế đại dịch.

Thái Lan báo cáo thêm 15 ca nhiễm nCoV, nâng tổng ca nhiễm cả nước lên 2.922. Số người chết do nCoV ở Thái Lan đang dừng ở mức 51, không ghi nhận ca tử vong mới sau một ngày.

Đông Timor và Lào tiếp tục là hai nước trong khu vực chịu ít ảnh hưởng nhất từ Covid-19, với lần lượt 23 và 19 ca nhiễm nCoV. Việt Nam, Campuchia, Đông Timor và Lào chưa ghi nhận ca tử vong nào.

so ca nhiem covid 19 toan cau len gan 3 trieu nguoi Tổ chức, cá nhân trong các tôn giáo đã ủng hộ gần 19 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Theo thống kê sơ bộ, các tổ chức, cá nhân trong các tôn giáo đã ủng hộ hơn 18 tỉ 300 triệu đồng tiền mặt ...

so ca nhiem covid 19 toan cau len gan 3 trieu nguoi Mỹ tiếp tục là ổ dịch lớn nhất toàn cầu với gần 1 triệu người mắc COVID-19

Mỹ tiếp tục trở thành ổ dịch lớn nhất toàn cầu khi có số người tử vong do COVID-19 vượt 51.000, tương đương 1/4 số ca ...

so ca nhiem covid 19 toan cau len gan 3 trieu nguoi Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ gần mốc 50.000, Nga thêm gần 6.000 ca nhiễm một ngày

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ tiến gần cột mốc 50.000 người, trong khi đó, Nga ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/so-ca-nhiem-covid-19-toan-cau-len-gan-3-trieu-nguoi-107037.html

In bài viết