Thị trưởng Thale (Đức) cảm ơn cộng đồng người Việt đã may giúp thành phố hàng ngàn khẩu trang

05:57 | 25/04/2020

Mới đây, Thị trưởng Thale (Đức), ông Balcerowski đã gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con cộng đồng người Việt tại vùng Harz vì đã đóng góp công sức giúp người dân thành phố may khẩu trang chống COVID-19.
thi truong thale duc cam on cong dong nguoi viet da chung suc chong covid 19 Việt Nam chung tay góp sức cùng bạn Lào đấu tranh với dịch COVID–19
thi truong thale duc cam on cong dong nguoi viet da chung suc chong covid 19 Báo Đức: Kinh tế Việt Nam vẫn gặt hái được những thành công trong đại dịch
thi truong thale duc cam on cong dong nguoi viet da chung suc chong covid 19
Đại diện cộng đồng người Việt trao khẩu trang cho Thị trưởng thành phố Thale (Ảnh: Quỳnh Nga)

Cộng đồng người Việt tại vùng Harz (Đức) đã được chính quyền thành phố Thale nhờ may khẩu trang cho những người hùng ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 sau khi đã chuyển nguyên liệu vải y tế màu xanh tốt nhất tới đây.

Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 tại Đức, rất nhiều nhân viên y tế, những người làm việc tại các trại dưỡng lão, lực lượng công an, cứu thương, cứu hỏa và công nhân vệ sinh môi trường đã ngày đêm phải túc trực làm việc trên tuyến đầu phục vụ bệnh nhân nhưng lại thiếu khẩu trang y tế chất lượng tốt.

Bởi vậy, những người Việt tại vùng Harz như chị Nguyễn Thanh Bình, Phạm Phương Dung, Nguyễn Thị Lan, Dương Thu Hà, Nguyễn Lâm Bình ở thành phố Thale; anh chị Phạm Ngọc Chính, Trần Thị Mai ở Ballenstedt, anh chị Vũ Đức Nội, Dạo Thị Mừng ở Blankenburg, chị Nguyễn Kim Nga, chị Trương Thúy Nga, anh chị Nguyễn Minh Tuấn và Hoa ở Halberstadt đã tích cực hưởng ứng tham gia may khẩu trang ủng hộ thành phố, thể hiện trách nhiệm của công dân trong đại dịch tại quê hương thứ hai.

Chỉ trong 5 ngày đầu tiên, họ đã may được 1.130 chiếc khẩu trang để trao cho thành phố Thale. Đích thân Chủ tịch thành phố, Trưởng cơ quan An ninh thành phố và ông Nguyễn Đắc Nghiệp-Ủy viên Hội đồng thành phố đã tiếp nhận số khẩu trang trên và chuyển tới những người đang trực chiến ở tuyến đầu chống dịch. Bà con cộng đồng sẽ tiếp tục may thêm nhiều khẩu trang nữa để ủng hộ thành phố nhằm hạn chế lây lan của virus và sớm vượt qua đại dịch.

Phát biểu tại buổi trao khẩu trang mới đây, ông Balcerowski-Thị trưởng thành phố đã gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con cộng đồng người Việt tại vùng Harz về sự đóng góp và ủng hộ quý báu trong thời gian khó khăn này. Ông vui mừng vì người Việt đã cùng thành phố đoàn kết, tạo ra sức mạnh vượt qua dịch bệnh.

thi truong thale duc cam on cong dong nguoi viet da chung suc chong covid 19 Thị trưởng Leipzig (Đức) cảm ơn món quà chống COVID-19 của Việt Nam

Mới đây, Bệnh viện St. Georg ở thành phố Leipzig của Đức đã tiếp nhận số hàng gồm 10.000 khẩu trang y tế, 1.000 bộ ...

thi truong thale duc cam on cong dong nguoi viet da chung suc chong covid 19 Bạn bè nước ngoài cảm kích tinh thần đoàn kết quốc tế của Việt Nam trong chống dịch COVID-19

Chứng kiến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam, bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá đây là hình mẫu, là ...

thi truong thale duc cam on cong dong nguoi viet da chung suc chong covid 19 Báo Anh ấn tượng trước loạt tranh cổ động của Việt Nam trong chống dịch Covid-19

Dù chung biên giới với Trung Quốc, Việt Nam ghi nhận ít ca nhiễm Covid-19 nhờ các biện pháp cách ly, truy vết ca nhiễm, xét ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thi-truong-thale-duc-cam-on-cong-dong-nguoi-viet-da-may-giup-thanh-pho-hang-ngan-khau-trang-106835.html

In bài viết