Câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba quyên góp hơn 700 triệu đồng ủng hộ nước bạn chống COVID-19

08:55 | 20/04/2020

Mới đây, Câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba đã phát động lời kêu gọi ủng hộ nhân dân Cuba trước COVID-19. Kết thúc đợt 1, số tiền quyên góp là 768.400.000 đồng.
cau lac bo cuu sinh vien viet nam tai cuba quyen gop hon 700 trieu dong ung ho nuoc ban chong covid 19 Việt Nam tài trợ 5.000 tấn gạo giúp Cuba chống dịch COVID-19
cau lac bo cuu sinh vien viet nam tai cuba quyen gop hon 700 trieu dong ung ho nuoc ban chong covid 19 Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani tặng nhân dân nước bạn 500 triệu đồng chống dịch COVID-19

Nói đến Việt Nam-Cuba là nói đến mối quan hệ truyền thống đặc biệt, vừa là đồng chí vừa là anh em. Sự gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp của thời đại, trải qua quá trình đấu tranh vì độc lập tự do và giải phóng dân tộc hai nước đã tìm được tiếng nói đồng cảm, sự thấu hiểu cho dù ở cách xa nhau nửa vòng trái đất. Quan hệ Việt Nam-Cuba vượt cả giới hạn, quy tắc thông thường trong quan hệ quốc tế, trở thành biểu tượng của lịch sử. Giữ vững tinh thần ấy, đứng trước tình hình căng thẳng của đại dịch do COVID-19, câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba đã có hành động kịp thời kêu gọi ủng hộ nước bạn.

cau lac bo cuu sinh vien viet nam tai cuba quyen gop hon 700 trieu dong ung ho nuoc ban chong covid 19
Lời kêu gọi ủng hộ được Chủ tịch câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba Trần Thanh Động đăng tải.

Lời kêu gọi của Chủ tịch câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba Trần Thanh Động đã được đông đảo các thành viên hội viên câu lạc bộ hưởng ứng nhiệt tình. Đợt vận động không chỉ dành cho những người đã từng học tập và công tác tại Cuba mà cả những người có lòng yêu mến Cuba cũng tham gia đóng góp. Từ ngày 7/4-18/4, kết thúc đợt 1 đã có 456 lượt ủng hộ với số tiền quyên góp là 768.400.000 đồng. Con số này sẽ tiếp tục tăng và được Ban chấp hành câu lạc bộ liên tục cập nhật. Dự kiến đợt vận động sẽ kéo dài đến hết ngày 25/4.

Chủ tịch câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba Trần Thanh Động cho biết: "Sự kiện lần này cũng là dịp trị ân với bạn, Fidel đã từng nói "Vì Việt Nam Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Nhân dân Việt Nam không quên những cán bộ, chuyên gia và công nhân Cuba đã đến Việt Nam trong những tháng năm khói lửa: đó là những thủy thủ Cuba chia lửa với nhân dân trong những ngày bom đạn trên cảng Hải Phòng. Ðó là những công nhân, chuyên gia Cuba sát cánh cùng các chiến sĩ công binh xây dựng đường Trường Sơn, ngày đêm lao động giúp xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Ðồng Hới, khách sạn Thắng Lợi... Các công trình Cuba viện trợ không chỉ là những món quà quý giá về vật chất, mà còn thể hiện tình cảm đặc biệt của nhân dân Cuba trong hoàn cảnh nước bạn cũng gặp muôn vàn khó khăn và phải nhận viện trợ nước ngoài".

Ghi nhớ ân tình, ân nghĩa, là những người trực tiếp được nhân dân Cuba cưu mang, tạo điều kiện nên những cựu sinh viên Việt Nam luôn luôn hướng về Cuba và coi đây như quê hương thứ hai của mình. Chủ tịch Trần Thanh Động nhấn mạnh: "Bây giờ Cuba gặp khó khăn thì các cô các chú chung tay cùng với nhân dân Cuba thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình trong những năm chống Mỹ mà các cô các chú được nhân dân Cuba nuôi dưỡng và chăm sóc học tập dạy dỗ nên người".

cau lac bo cuu sinh vien viet nam tai cuba quyen gop hon 700 trieu dong ung ho nuoc ban chong covid 19
Câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba là nơi gắn kết các cá nhân từng học tập tại nước bạn.

Theo Chủ tịch câu lạc bộ cựu sinh viên tại Việt Nam, toàn bộ số tiền quyên góp được trong dịp này sẽ được chuyển thành gạo hoặc mỳ và sẽ gửi cùng 5000 tấn Gạo của Chính phủ Việt Nam tặng nhân dân Cuba anh em.

cau lac bo cuu sinh vien viet nam tai cuba quyen gop hon 700 trieu dong ung ho nuoc ban chong covid 19

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trao thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

và trao tượng trưng 5.000 tấn gạo cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera (Ảnh: Baoquocte)

Trước đó, phát biểu trên trang Facebook Bạn bè Universidad de La Habana, Phó Chủ tịch câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba, bà Phương Song Liên đã viết: "Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn luôn dành cho Cuba tình cảm và sự giúp đỡ đặc biệt. Trong lúc này hãy sát cánh, chung tay cùng nước bạn vượt qua thời kỳ gian nan, đầy khó khăn và sóng gió, hậu quả của hơn nửa thế kỷ bị Mỹ bao vây cấm vận. Hơn lúc nào hết, chúng ta hãy hưởng ứng phong trào ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Cuba chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi của Hội Hữu nghị Việt Nam- Cuba cũng như của Câu lạc bộ cựu sinh viên Việt Nam đang phát động".

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh do COVID-19 trên toàn thế giới và khu vực hiện diễn biến phức tạp, khó lường, tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba càng có ý nghĩa quan trọng. Sự giúp đỡ, ủng hộ của Việt Nam là biểu hiện sinh động hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

cau lac bo cuu sinh vien viet nam tai cuba quyen gop hon 700 trieu dong ung ho nuoc ban chong covid 19 Cuba đề xuất thực hiện bức tranh tường khảm trên con đường gốm sứ Hà Nội nhân kỷ niệm 60 năm quan hệ hai nước

Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại diện Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam đã đưa ra nhiều hoạt ...

cau lac bo cuu sinh vien viet nam tai cuba quyen gop hon 700 trieu dong ung ho nuoc ban chong covid 19 Tình cảm đặc biệt Việt Nam - Cuba qua góc nhìn của nhà báo Jose Ángel Llamos Camejo

Tại Hội chợ sách Quốc tế La Habana lần thứ 29, diễn ra tại Cuba, đã giới thiệu cuốn sách ''Fidel Casstro, Người du kích ...

cau lac bo cuu sinh vien viet nam tai cuba quyen gop hon 700 trieu dong ung ho nuoc ban chong covid 19 Việt Nam-Cuba luôn kề vai sát cánh đưa quan hệ hai nước thành biểu tượng của thời đại

Vừa qua, tại La Habana, Đảng và Nhà nước Cuba đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt ...

Sơn Lâm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cau-lac-bo-cuu-sinh-vien-viet-nam-tai-cuba-quyen-gop-hon-700-trieu-dong-ung-ho-nuoc-ban-chong-covid-19-106348.html

In bài viết