Thượng nghị sĩ Tom Cotton, Mỹ: Mãi biết ơn sự giúp đỡ từ những người bạn ở Việt Nam

08:17 | 19/04/2020

Thượng nghị sĩ bang Arkansas của Mỹ, ông Tom Cotton, tiếp tục gửi lời cảm ơn tới Việt Nam vì sự giúp đỡ dành cho Mỹ giữa đại dịch COVID-19. Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất, với hơn 677.500 ca nhiễm và 34.600 ca tử vong.
thuong nghi si tom cotton my mai biet on su giup do tu nhung nguoi ban o viet nam Việt Nam tài trợ 5.000 tấn gạo giúp Cuba chống dịch COVID-19
thuong nghi si tom cotton my mai biet on su giup do tu nhung nguoi ban o viet nam Du học sinh Việt Nam tại Australia ủng hộ 50 triệu đồng cho khu cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh
thuong nghi si tom cotton my mai biet on su giup do tu nhung nguoi ban o viet nam
Bài đăng của thượng nghị sĩ Tom Cotton trên Twitter ngày 17/4

Để hỗ trợ công tác chống dịch tại Mỹ, Việt Nam đã gửi tặng cho Hoa Kỳ 250.000 khẩu trang y tế. Đáp lại hành động này, Thượng nghị sĩ Tom Cotton đã gửi lời cảm ơn trên Twitter ngày 17/4.

"Chúng tôi mãi biết ơn sự giúp đỡ từ những người bạn của chúng tôi ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn!" - thượng nghị sĩ Tom Cotton viết.

Đi kèm bài đăng của ông Tom Cotton là đường dẫn (link) một bài viết của Hãng tin Bloomberg có nội dung: "Việt Nam tặng 250.000 khẩu trang y tế cho Mỹ".

Số khẩu trang này-trong đó có 50.000 chiếc gửi tới văn phòng Nhà Trắng-trị giá ít nhất 100.000 USD. Ngoài ra, Việt Nam cũng tặng số khẩu trang và thiết bị y tế sản xuất trong nước cho Nhật Bản với giá trị 100.000 USD.

thuong nghi si tom cotton my mai biet on su giup do tu nhung nguoi ban o viet nam
Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đã trao tặng vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ (bao gồm 200.000 khẩu trang vải (Ảnh: Baoquocte)

"Việc gửi những món quà đến Mỹ-thị trường xuất khẩu đơn lẻ lớn nhất của Việt Nam-và Nhật Bản diễn ra sau các đợt trao tặng khẩu trang tương tự của Việt Nam cho Campuchia, Lào và các quốc gia châu Âu như Nga, Pháp, Ý. Đầu tháng này, 450.000 bộ đồ bảo hộ do cơ sở của Công ty DuPont ở Hải Phòng sản xuất đã được chuyển tới Dallas, Texas"-Hãng tin Bloomberg thông tin thêm.

Đây không phải lần đầu tiên thượng nghị sĩ Tom Cotton gửi lời cảm ơn tới Việt Nam. Trước đó, ông đã viết trên Twitter cùng ngày Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn về việc 450.000 bộ đồ bảo hộ y tế được chuyển từ Việt Nam tới Texas, Mỹ.

"Rất biết ơn người dân Việt Nam và sự hào hiệp của họ trong thời gian này. Cảm ơn các bạn!" - ông Tom Cotton nhấn mạnh. Tổng thống Trump sau đó đã chia sẻ lại thông điệp này trên trang Twitter của ông.

Theo worldometers.info, tính đến 6h ngày 19/4 (giờ Việt Nam), số ca mắc bệnh COVID-19 ở Mỹ là 735.311 (tăng 25.576 ca) và số tử vong là 38.794 (tăng 1.640 ca). Hai con số tăng này ở Mỹ đều cao nhất thế giới.

thuong nghi si tom cotton my mai biet on su giup do tu nhung nguoi ban o viet nam Việt Nam nhận nhiều lời cảm ơn từ nước Mỹ khi hỗ trợ chống dịch COVID-19

Trên trang fanpage của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ đã bày tỏ lời cảm ơn đến Chính phủ và ...

thuong nghi si tom cotton my mai biet on su giup do tu nhung nguoi ban o viet nam Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam hỗ trợ 80 triệu cho người cao tuổi trong dịch COVID-19

Ngày 16/4 Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tiếp nhận hơn 80 triệu đồng từ Tổ chức HelpAge International (Tổ chức Hỗ ...

thuong nghi si tom cotton my mai biet on su giup do tu nhung nguoi ban o viet nam Doanh nghiệp Việt Nam tài trợ hơn 10.000 USD cùng Campuchia phòng chống dịch COVID-19

Ngày 15/4, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, Nguyễn Thanh Dũng đã ủng hộ Chính phủ và nhân dân Campuchia số tiền 11.100 ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuong-nghi-si-tom-cotton-my-mai-biet-on-su-giup-do-tu-nhung-nguoi-ban-o-viet-nam-106257.html

In bài viết