Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam hỗ trợ 80 triệu cho người cao tuổi trong dịch COVID-19

11:46 | 17/04/2020

Ngày 16/4 Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tiếp nhận hơn 80 triệu đồng từ Tổ chức HelpAge International (Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế tại Việt Nam). Số tiền này nhằm hỗ trợ người cao tuổi khó khăn, đặc biệt những người có bệnh nền thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi khuyết tật... ở một số địa phương.
to chuc helpage international tai viet nam ho tro 80 trieu cho nguoi cao tuoi trong dich covid 19 Plan International Việt Nam cam kết hỗ trợ 16 tỷ đồng bảo vệ trẻ em dân tộc thiểu số trước COVID-19.
to chuc helpage international tai viet nam ho tro 80 trieu cho nguoi cao tuoi trong dich covid 19 Tổ chức Plan International Việt Nam tài trợ 66 triệu đồng giúp đỡ các gia đình khó khăn tại Huế
to chuc helpage international tai viet nam ho tro 80 trieu cho nguoi cao tuoi trong dich covid 19
HelpAge International là một tổ chức phi chính phủ quốc tế làm việc trong lĩnh vực người cao tuổi.

Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi, tiếp cận các nhà tài trợ nhằm ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Số tiền hơn 80 triệu đồng đã được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam quyết định trao cho Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố Hà Nội (địa phương có nhiều ca bệnh nhất cả nước) và Hội Người cao tuổi tỉnh Hòa Bình (địa phương miền núi, khó khăn, nhiều dân tộc thiểu số). Thông qua các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, khuyết tật, nghèo khó… sẽ được giúp đỡ.

to chuc helpage international tai viet nam ho tro 80 trieu cho nguoi cao tuoi trong dich covid 19

HelpAge chủ yếu tập trung vào các cộng đồng có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương,

cung cấp hướng dẫn và thông tin cho người cao tuổi và đưa ra các biện pháp để bảo vệ họ.

Giám đốc Quốc gia Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam, bà Trần Bích Thủy, cho biết: “Đứng trước đại dịch COVID-19, người cao tuổi là đối tượng có nguy cơ cao nhất bị ảnh hưởng về cả khía cạnh sức khỏe, kinh tế và xã hội. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng người cao tuổi cũng là một nguồn lực lớn đang đóng góp tích cực vào công cuộc phòng chống đại dịch trên cả nước, mà những người cao tuổi trong các câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau là một ví dụ. Chúng tôi kêu gọi các tổ chức, các nhà tài trợ và các cơ quan Chính phủ hãy chú ý nhiều hơn nữa đến các nhu cầu của người cao tuổi, trong và sau đại dịch. Cụ thể chúng ta không chỉ quan tâm giúp người cao tuổi nhu cầu về vật chất, sức khỏe, mà còn về tinh thần, tâm lý. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục vận động nhiều hơn nữa các nguồn lực nhằm góp phần cùng Hội người cao tuổi Việt Nam và Chính phủ Việt Nam hỗ trợ người cao tuổi trong và sau giai đoạn khó khăn này”.

Phát biểu tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam, ông Đàm Hữu Đắc đánh giá cao sự hỗ trợ của tổ chức cho 2 địa phương Hà Nội và Hòa Bình. “Số tiền ủng hộ từ Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Tổ chức đến người cao tuổi Việt Nam. Số tiền góp phần cùng chính quyền địa phương đáp ứng tốt hơn các nhu cầu thiết yếu của người cao tuổi khó khăn trong giai đoạn này. Đồng thời nâng cao vai trò của người cao tuổi trong các câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau như là những lực lượng tại chỗ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19”.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Đàm Hữu Đắc cũng kêu gọi người cao tuổi cả nước hãy tiếp tục phát huy nội lực, khả năng và kinh nghiệm của mình nâng cao tinh thần lá lành dùm lá rách, để mỗi người cao tuổi tùy theo sức của mình, trở thành một tấm gương sáng trong công cuộc phòng chống dịch bệnh.

to chuc helpage international tai viet nam ho tro 80 trieu cho nguoi cao tuoi trong dich covid 19

Người cao tuổi là nhóm người có nguy cơ cao nhất

bị ảnh hưởng nhiều mặt trong đại dịch viêm phổi cấp do virus COVID-19 gây nên.

Người cao tuổi là nhóm người có nguy cơ cao nhất bị ảnh hưởng nhiều mặt trong đại dịch viêm phổi cấp do virus COVID-19 gây nên. Với hệ miễn dịch suy giảm do già hóa, cùng với thực tế người cao tuổi thường mắc các bệnh nền mãn tính sẵn có như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, hô hấp, ung thư... việc đảm bảo chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi trong bối cảnh đại dịch là vô cùng cấp thiết và quan trọng. Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, khuyết tật là đối tượng cần đặc biệt quan tâm.

Là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới với tỷ lệ người cao tuổi đạt gần 12%, Việt Nam đã làm rất tốt trong cuộc chiến ứng phó với dịch COVID- 19. Tuy nhiên công tác này vẫn còn rất nhiều thách thức phía trước như việc đảm bảo an sinh xã hội cho tất cả người dân, trong đó có người cao tuổi, để không ai bị bỏ lại phía sau.

to chuc helpage international tai viet nam ho tro 80 trieu cho nguoi cao tuoi trong dich covid 19
Đội ngũ các thành viên, tình nguyện viên của HelpAge International tại Việt Nam.

HelpAge International là một mạng lưới toàn cầu gồm các tổ chức hoạt động nhằm thúc đẩy quyền của tất cả người cao tuổi, với 149 thành viên và nhiều đối tác ở 87 quốc gia trên thế giới. Đây là một tổ chức phi chính phủ quốc tế làm việc trong lĩnh vực người cao tuổi, cả nam và nữ,. Tổ chức quan tâm người cao tuổi ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, nhằm tạo ra các dịch vụ và chính sách tốt hơn cũng như nhằm thay đổi thái độ và hành vi cá nhân và xã hội đối với người cao tuổi. Tại Việt Nam, HelpAge đã hợp tác với các đối tác địa phương để thực hiện nhiều chương trình, dự án từ năm 1997, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng trăm nghìn người cao tuổi.

to chuc helpage international tai viet nam ho tro 80 trieu cho nguoi cao tuoi trong dich covid 19 400 người cao tuổi Cần Thơ được khám mắt, cung cấp kính lão

Được sự hỗ trợ của Sở Y tế Cần Thơ, trong 2 ngày 12-13/7, tổ chức Helen Keller International (HKI) Việt Nam đã phối hợp ...

to chuc helpage international tai viet nam ho tro 80 trieu cho nguoi cao tuoi trong dich covid 19 Pháp luật cần tăng cường bảo vệ quyền của người cao tuổi

TĐO – Hội thảo “Quyền của người cao tuổi trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam” (ngày 23/3), được tổ chức bởi ...

to chuc helpage international tai viet nam ho tro 80 trieu cho nguoi cao tuoi trong dich covid 19 Tăng số năm sống khoẻ, sống chất lượng cho người cao tuổi

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh chính sách chăm lo người cao tuổi không chỉ ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/to-chuc-helpage-international-tai-viet-nam-ho-tro-80-trieu-cho-nguoi-cao-tuoi-trong-dich-covid-19-106070.html

In bài viết