Tin tức trong ngày 11/4 mới nhất: Phượt thủ tử nạn sau khi tông gãy 2 cọc tiêu quốc lộ

08:23 | 11/04/2020

Tin tức trong ngày 11/4 mới nhất có những tin đáng chú ý như sau: Đề xuất bỏ quy định ôtô 4 chỗ phải lắp bình chữa cháy, 21 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam, hai người Trung Quốc sốt cao khi qua chốt kiểm dịch TP HCM.
tin tuc trong ngay 114 moi nhat phuot thu tu nan sau khi tong gay 2 coc tieu quoc lo Việt Nam dùng huyết tương điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng
tin tuc trong ngay 114 moi nhat phuot thu tu nan sau khi tong gay 2 coc tieu quoc lo Hà Nội: Thêm một ca dương tính SAR-CoV-2 ở Hạ Lôi

Tin tức trong ngày 11/4 mới nhất

Phượt thủ tử nạn sau khi tông gãy 2 cọc tiêu quốc lộ

tin tuc trong ngay 114 moi nhat phuot thu tu nan sau khi tong gay 2 coc tieu quoc lo
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh H.L)

Chiều tối 10/4, tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vào khoảng 13h30 cùng ngày, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Lương Văn T. (SN 1995, trú huyện Bá Thước, Thanh Hóa) điều khiến xe máy BKS 36 G5-245.81 bất ngờ mất lái, liên tiếp tông gãy hai cọc tiêu rồi lao vào vệ đường bên phải.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng xa gần 10 m và tử vong ngay sau đó.

Phải hơn nửa giờ sau, người đi đường mới phát hiện vụ tai nạn và trình báo với cơ quan công an.

Tại hiện trường, chiếc xe của nạn nhân bị hư hỏng nặng, xe có gắn lá cờ của nhóm "Club Biker AE 36" cùng túi xách, gậy chụp ảnh.

Công an huyện Bố Trạch sau khi vào cuộc, tổ chức khám nghiệm và xác định nạn nhân tự gây tai nạn, không có va chạm với phương tiện khác. Chiều tối 10/4, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về an táng.

Đề xuất bỏ quy định ôtô 4 chỗ phải lắp bình chữa cháy

tin tuc trong ngay 114 moi nhat phuot thu tu nan sau khi tong gay 2 coc tieu quoc lo
(Ảnh minh họa)

Đề xuất bỏ quy định ôtô từ 4 chỗ phải lắp bình chữa cháy, nhưng bắt buộc với xe từ 10 chỗ trở lên được Bộ Công an đưa ra trong dự thảo lần 2 thông tư hướng dẫn về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ngày 10/4. Dự thảo sẽ được lấy ý kiến trong 2 tháng.

Theo đại diện Bộ Công an, đề xuất bỏ quy định bắt buộc có bình cứu hỏa với xe ôtô từ 4 chỗ là để phù hợp với dự thảo Nghị định quy định chi tiết về Luật phòng cháy chữa cháy Bộ đang xây dựng, dự kiến có hiệu lực trong năm 2020.

Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Hai người Trung Quốc sốt cao khi qua chốt kiểm dịch TP HCM

Ngày 10/4, một ôtô bán tải chở 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đi từ Bình Dương về TP HCM đã bị chặn dừng ở chốt kiểm dịch Cầu vượt Sóng Thần ở quận Thủ Đức. Qua 3 lần kiểm tra y tế, 2 người này đều có thân nhiệt trên 39 độ. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa họ đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Trong 5 ngày qua, 62 chốt, trạm kiểm soát Covid-19 ở TP HCM đã kiểm soát gần 45.500 phương tiện, trong đó có hơn 40.000 ôtô. Lực lượng liên quan đã kiểm tra 85.271 người (84.822 quốc tịch Việt Nam, 449 người nước ngoài), qua đó phát hiện số người 38 trường hợp có thân nhiệt cao.

21 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

tin tuc trong ngay 114 moi nhat phuot thu tu nan sau khi tong gay 2 coc tieu quoc lo
(Ảnh minh họa)

Ngày 10/4, thượng tá Trần Ngọc Sơn, Đồn trưởng Biên phòng cửa khẩu A Đớt, huyện A Lưới, cho biết số người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam tại các lối mòn dọc biên giới ngày càng tăng. Từ đầu tháng 4 đến nay, 5 chốt biên phòng cửa khẩu A Đớt đặt tại các đường mòn, lối mở, khu vực trọng yếu đã phát hiện 21 người nhập cảnh trái phép.

Từ cuối tháng 3, Biên phòng Thừa Thiên Huế đã lập 24 chốt kiểm soát tại các lối mòn, đường mở để phát hiện người nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam trái phép để trốn cách ly y tế. Các chốt kiểm soát thành lập tổ cơ động, phản ứng nhanh tuần tra 24/24h dọc tuyến biên giới.

Bộ GTVT muốn sửa đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất theo cơ chế khẩn cấp

Do tính chất cấp bách, Bộ GTVT đã báo cáo Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, đề nghị Thủ tướng cho phép áp dụng lệnh khẩn cấp, cấp bách để nhanh chóng thực hiện cải tạo, nâng cấp đường băng Nội Bài và Tân Sơn Nhất . Nếu Thủ tướng đồng ý áp dụng cơ chế khẩn cấp và duyệt hồ sơ dự án trước ngày 20/4, Bộ GTVT có thể xúc tiến nhanh và bắt đầu dự án sửa đường băng trước ngày 15/7.

Hiện tại, đường băng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đang xảy ra tình trạng xô dịch, gãy vỡ, hằn lún mặt đường, nứt vỡ bê tông... có nguy cơ gây mất an toàn khai thác bay. Trong khi đó, giai đoạn giảm tần suất bay vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 như hiện nay cũng được coi là "thời điểm vàng" để sửa chữa đường băng.

tin tuc trong ngay 114 moi nhat phuot thu tu nan sau khi tong gay 2 coc tieu quoc lo Tin tức trong ngày 10/4 mới nhất: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm

Tin tức trong ngày 10/4 mới nhất có những tin đáng chú ý như sau: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ đua xe ...

tin tuc trong ngay 114 moi nhat phuot thu tu nan sau khi tong gay 2 coc tieu quoc lo Vì dịch COVID-19, tỷ lệ nợ xấu có thể chạm mức 3,7% vào cuối năm

Đánh giá sơ bộ của Ngân hàng Nhà nước cho thấy dịch COVID-19 sẽ tác động tới khoảng 2 triệu tỷ đồng dư nợ (tương ...

tin tuc trong ngay 114 moi nhat phuot thu tu nan sau khi tong gay 2 coc tieu quoc lo Nam thanh niên 27 tuổi bị khởi tố vì tung tin có người chết vì Covid-19

Một nam thanh niên 27 tuổi ở Lâm Đồng bị khởi tố vì tung tin Đà Lạt có 2 người nhiễm Covid-19, 1 người tử ...

Khương Châu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-114-moi-nhat-phuot-thu-tu-nan-sau-khi-tong-gay-2-coc-tieu-quoc-lo-105391.html

In bài viết