Chủ tịch VUFO gửi lời chúc sức khoẻ, thành công, hạnh phúc nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay

16:55 | 10/04/2020

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia vào trung tuần tháng 4, thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga đã gửi thư chúc Tết tới Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam.
thu chuc tet co truyen chol chnam thmay cua chu tich lien hiep huu nghi Thủ đô Vientiane tổ chức "Tết Hữu nghị Việt-Lào, mừng Xuân Canh Tý 2020"
thu chuc tet co truyen chol chnam thmay cua chu tich lien hiep huu nghi Năm 2020: Liên hiệp Hữu nghị đổi mới mạnh mẽ để gánh vác những nhiệm vụ quan trọng
thu chuc tet co truyen chol chnam thmay cua chu tich lien hiep huu nghi
Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga gửi thư chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia.

Trong thư, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) gửi lời chúc sức khoẻ, thành công, hạnh phúc tới bà Kiti Songha Bondith Men Sam An - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam; ngài Chay Navuth - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam cùng gia đình, các cán bộ Sứ quán, những người làm công tác hữu nghị Campuchia - Việt Nam từ trung ương tới địa phương của Campuchia và các bạn Campuchia đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng trước những thành tựu hết sức ấn tượng trên mọi lĩnh vực của Vương quốc Campuchia trong năm vừa qua, bà Nguyễn Phương Nga tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia, đứng đầu là Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, nhân dân Campuchia anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước Campuchia tươi đẹp ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Phương Nga gửi lời cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đối với Liên hiệp Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia các cấp trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành công của các hoạt động đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

"Trong bối cảnh toàn thế giới đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Hai nước chúng ta đang tập trung mọi nỗ lực, chung sức vượt qua những khó khăn, thách thức do đại dịch gây nên. Chúng tôi tin tưởng rằng, thời gian tới, các tổ chức hữu nghị của hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai các hoạt động thiết thực và hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia mãi mãi vững bền", Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị viết.

thu chuc tet co truyen chol chnam thmay cua chu tich lien hiep huu nghi Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lần thứ VI

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ ...

thu chuc tet co truyen chol chnam thmay cua chu tich lien hiep huu nghi Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão: Quan tâm từ người dân, triển khai từ cơ sở

Tại Đại hội VI, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, ông Vũ Mão cho rằng cần đưa ra phương hướng mới để gắn ...

thu chuc tet co truyen chol chnam thmay cua chu tich lien hiep huu nghi [Infographic] Các kỳ Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trải qua 5 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Ngày 5/12/2019, ...

Thuỳ Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-vufo-gui-loi-chuc-suc-khoe-thanh-cong-hanh-phuc-nhan-tet-co-truyen-chol-chnam-thmay-105333.html

In bài viết