TP.HCM: Người bán vé số được hỗ trợ 750.000 đồng/người

07:21 | 06/04/2020

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, người bán vé số lưu động sống tại thành phố sẽ được hỗ trợ mức 750.000 đồng/người.
tphcm nguoi ban ve so duoc ho tro 750000 dongnguoi Sau 10 ngày tự cách ly tại nhà vì nhiễm Covid-19, Thủ tướng Anh phải nhập viện
tphcm nguoi ban ve so duoc ho tro 750000 dongnguoi Sáng 6/4, Việt Nam không có thêm ca nhiễm Covid-19

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất hỗ trợ người bán vé số lưu động gặp khó khăn do tạm dừng phát hành vé số kiến thiết.

TP sẽ hỗ trợ với mức 750.000 đồng/người. Kinh phí chi từ quỹ phòng chống dịch Covid-19 của TP.

Sở Lao động - thương binh và xã hội có trách nhiệm phối hợp với các quận huyện rà soát, tổng hợp danh sách gửi Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để nhanh chóng triển khai, sớm đưa tiền hỗ trợ đến tay người bán vé số.

Theo thống kê của Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM, tính đến ngày 2-4, TP.HCM có 11.947 người bán vé số cư trú trên địa bàn.

Trong số gần 12.000 người bán vé số, nữ gồm 7.732 người, 6.778 người thường trú, 5.173 người tạm trú.

Với mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày trong vòng 15 ngày, dự kiến TP.HCM sẽ chi gần 9 tỉ đồng.

tphcm nguoi ban ve so duoc ho tro 750000 dongnguoi
Người bán vé số ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày trong vòng 15 ngày.

Trong 24 giờ qua, Việt Nam chỉ ghi nhận một ca nhiễm Covid-19, trong khi một bệnh nhân điều trị ở Quảng Nam khỏi bệnh và được ra viện. Số ca bệnh đến nay là 241, trong đó 91 người đã khỏi bệnh.

Tính đến sáng nay, cả nước có hơn 3.000 người nghi nhiễm đang được theo dõi cách ly. Trong đó, 314 người mới cách ly trong ngày, 2.840 người từ những ngày trước tiếp tục theo dõi.

Hơn 67.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó hơn 23.000 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, giảm trên 10.000 trường hợp so với hôm qua. Họ là người có yếu tố dịch tễ nhưng không ho, sốt, khó thở, chưa xác định mắc bệnh.

Trong số 241 bệnh nhân dương tính Covid-19 tại Việt Nam, có 150 người từ nước ngoài về, chiếm 62,2%. Có 91 người bị lây nhiễm thứ phát từ trong nước, trong đó 61 người đường lây nhiễm từ các ổ dịch liên quan Bệnh viện Bạch Mai (44 người), quán bar Buddha (18 người), "bệnh nhân 34" ở Bình Thuận (10 người).

Hà Nội đang là nơi có số ca nhiễm cao nhất cả nước, với 107 ca. TP.HCM đứng thứ hai với 53 ca, tiếp đó là Ninh Bình với 12 ca.

tphcm nguoi ban ve so duoc ho tro 750000 dongnguoi Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (6/4): Trung Quốc tuyên bố xuất khẩu 4 tỷ chiếc khẩu trang

Tin tức thế giới hôm nay: Chỉ huy bị sa thải của tàu sân bay Roosevelt dương tính với nCoV, Trung Quốc tuyên bố xuất ...

tphcm nguoi ban ve so duoc ho tro 750000 dongnguoi Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng triển khai hỗ trợ người dân gặp khó vì COVID-19

Nhấn mạnh người dân đang gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực thi hỗ trợ nhanh chóng ...

tphcm nguoi ban ve so duoc ho tro 750000 dongnguoi Trung Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 ngoại nhập và cả trong nước đang tăng trở lại

Trung Quốc đại lục đến nay có tổng cộng 82.558 ca nhiễm và 3.330 ca tử vong, chủ yếu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tphcm-nguoi-ban-ve-so-duoc-ho-tro-750000-dongnguoi-104780.html

In bài viết