Indonesia biến Làng Vận động viên thành bệnh viện dã chiến vì Covid-19

17:55 | 22/03/2020

Làng vận động viên được xây dựng cho Đại hội Thể thao châu Á 2018 đã được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến với sức chứa lên đến 4.000 bệnh nhân trong bối cảnh số lượng người nhiễm Covid-19 ở nước này đang tăng lên và đã có những ca tử vong đầu tiên.    
indonesia bien lang van dong vien thanh benh vien da chien vi covid 19 Chống dịch COVID-19, Ấn Độ ban hành lệnh giới nghiêm chưa từng có tiền lệ
indonesia bien lang van dong vien thanh benh vien da chien vi covid 19 Nam thanh niên 9x bỏ trốn khỏi khu cách ly COVID-19 ở Gia Lai
indonesia bien lang van dong vien thanh benh vien da chien vi covid 19
Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Indonesia đi bộ trong bộ đồ bảo hộ trong một hoạt động để phun thuốc khử trùng tại Làng vận động viên Kemayoran, để ngăn chặn sự lây lan của bệnh Covid-19 tại Jakarta. (Ảnh: Reuters).

Bốn trong số 10 tòa tháp tại Làng Vận động viên tại thủ đô Jakarta của Indonesia đã được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến với sức chưa lên tới 7.000 người, bao gồm 1 đội chuyên trách về Covid-19, nhân viên y tế và hơn 4.200 giường bệnh.

Các doanh nghiệp nhà nước sẽ tiến hành cung cấp vật tư cho bệnh viện dã chiến này để điều trị các ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 bao gồm: thiết bị chăm sóc, thuốc men, trang phục bảo hộ cá nhân…

Ngày 21/3, Indonesia đã ghi nhận 81 trường hợp nhiễm mới và thêm 6 tử vong do vi rút này, nâng tổng số ca mắc lên 450 người và số tử vong lên 38. Indonesia hiện là quốc gia có số người tử vong do virus corona cao nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Thống đốc Jakarta tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Indonesia trong hai tuần tới sau khi dịch bệnh bùng phát.

Tùy thuộc vào quy mô lây lan của Covid-19 ở Indonesia, các nhà chức trách có thể chuyển đổi nhiều tòa tháp trong Làng vận động viên thành các cơ sở y tế, các quan chức cho biết.

Nếu tất cả 10 tòa tháp được sử dụng, thì 20.000 bệnh nhân có thể được cung cấp, một bộ công trình công cộng và nhà ở nói với Reuters.

Tỷ lệ số người chết so với số trường hợp được ghi nhận ở Indonesia là 8,7% là cao nhất thế giới - thậm chí cao hơn 8,3% ở Ý. Các chuyên gia y tế cho biết đây là một chỉ số có khả năng cho thấy nhiều trường hợp đã không được phát hiện kịp thời.

indonesia bien lang van dong vien thanh benh vien da chien vi covid 19 Bệnh viện Bạch Mai tạm dừng khám bệnh theo yêu cầu vì Covid-19

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai vừa có thông báo về việc triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm phòng chống lây lay dịch ...

indonesia bien lang van dong vien thanh benh vien da chien vi covid 19 TP Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến thứ hai chữa Covid-19

Bệnh viện dã chiến thứ hai được đặt tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) với quy mô 300 giường ...

indonesia bien lang van dong vien thanh benh vien da chien vi covid 19 Quảng Ninh: Không có việc phong tỏa Bệnh viện Lao và Phổi vì Covid-19

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh phủ nhận việc phong tỏa Bệnh viện Lao và Phổi theo thông tin của một ...

Đông Phong (Theo Reuters)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/indonesia-bien-lang-van-dong-vien-thanh-benh-vien-da-chien-vi-covid-19-103103.html

In bài viết