Dịch COVID-19 góp phần "thổi bay" 1.300 tỷ USD của 4 đại gia công nghệ

11:28 | 17/03/2020

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cổ phiếu của 4 "ông lớn" công nghệ là Microsoft, Apple, Amazon và Alphabet liên tục chìm trong sắc đỏ. So với mức vốn hoá cao nhất hồi tháng 2, 4 hãng công nghệ lớn này đã thiệt hại 1.300 tỷ USD giá trị vốn hoá.
dich covid 19 gop phan thoi bay 1300 ty usd cua 4 dai gia cong nghe Vì dịch COVID-19, kinh tế thế giới có thể thiệt hại hơn 1.000 tỷ USD
dich covid 19 gop phan thoi bay 1300 ty usd cua 4 dai gia cong nghe Ảnh hưởng từ COVID - 19: Thương mại điện tử tăng mạnh, tiểu thương gặp khó

Cổ phiếu nhóm "MAGA", bao gồm các hãng công nghệ lớn nhất thế giới Microsoft, Apple, Amazon và Alphabet (công ty mẹ của Google), luôn có sức hút rất lớn đối với các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19, các nhà đầu tư đang đồng loạt bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ, khiến giá trị các cổ phiếu này sụt giảm mạnh.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/3, giá trị vốn hoá của Microsoft sụt giảm khoảng 405,2 tỷ USD. Apple bị "bốc hơi" khoảng 371,8 tỷ USD trong khi Alphabet thiệt hại 311,1 tỷ USD còn Amazon mất khoảng 239,4 tỷ USD.

Nếu so với mức cao nhất mọi thời đại mà "MAGA" đạt được hồi tháng 2, tổng giá trị vốn hoá của 4 "ông lớn" công nghệ hàng đầu thế giới đã sụt giảm tới 1.300 tỷ USD. Điều này đã biến ngày 16/3 trở thành phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ sự kiện "Ngày thứ Hai đen tối" năm 1987.

dich covid 19 gop phan thoi bay 1300 ty usd cua 4 dai gia cong nghe
Cổ phiếu Microsoft có sức hút lớn đối với nhà đầu tư (Ảnh minh hoạ)

Tháng trước, Amazon đã giảm 20,8% giá trị, Apple giảm 25,4%, Microsoft giảm 26,9% và Alphabet giảm 29,3%. Sau những tổn thất lớn gần đây, chỉ còn Apple và Microsoft trụ lại trong danh sách công ty 1.000 tỷ USD.

Hôm 14/3, Apple thông báo sẽ đóng cửa tất cả các cửa hàng Apple Store trên toàn cầu, ngoại trừ Trung Quốc cho đến ngày 27/3 để kìm hãm sự lây lan của dịch COVID-19.

Sự bùng phát dữ dội của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, trong đó có nước Mỹ, đã khiến chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones và S&P 500 gần như "rơi tự do".

Sáng 17/3 (giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 giảm 12% (324,89 điểm) xuống còn 2.386,13 điểm. Chỉ số Nasdaq cũng tuột dốc 12,32% (tương đương 970,28 điểm) xuống còn 6.904,59 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 2.997,1 điểm, giảm 12,93%, xuống 20.188,52 điểm.

dich covid 19 gop phan thoi bay 1300 ty usd cua 4 dai gia cong nghe Thêm một đại gia rớt khỏi danh sách, Việt Nam hiện còn 3 tỷ phú USD

Cập nhật mới nhất của Forbes cho thấy giá trị tài sản của Chủ tịch Ngân hàng Techcombank Hồ Hùng Anh hiện dưới mốc 1 ...

dich covid 19 gop phan thoi bay 1300 ty usd cua 4 dai gia cong nghe Chính phủ dự chi 280.000 tỷ hỗ trợ doanh nghiệp đối phó dịch COVID-19

Theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chính phủ sẽ tung gói tín dụng 250.000 tỷ đồng, gói tài khóa 30.000 tỷ và hàng ...

dich covid 19 gop phan thoi bay 1300 ty usd cua 4 dai gia cong nghe Mỹ: Tổng thống Trump yêu cầu chi thêm 2,5 tỷ USD để chống dịch COVID-19

Để triển khai công tác chống dịch virus corona chủng mới (COVID-19 hay nCoV), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Quốc hội ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dich-covid-19-gop-phan-thoi-bay-1300-ty-usd-cua-4-dai-gia-cong-nghe-102566.html

In bài viết